Triển vọng kinh tế “hạ cánh mềm”, chứng khoán Mỹ leo dốc 5 tháng liên tiếp

Nguyễn Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chứng khoán Mỹ ghi nhận tháng 7 khởi sắc nhờ mùa báo cáo kết quả kinh doanh lạc quan và hy vọng vào cuộc “hạ cánh mềm” của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Chứng khoán Mỹ chứng kiến tháng 7 tăng mạnh mẽ nhờ kỳ vọng nền kinh tế có thể hạ cánh mềm. Ảnh: Reuters
Chứng khoán Mỹ chứng kiến tháng 7 tăng mạnh mẽ nhờ kỳ vọng nền kinh tế có thể hạ cánh mềm. Ảnh: Reuters

Các chỉ số chính trên sàn Phố Wall tăng nhẹ trong phiên cuối cùng của tháng 7 khi thị trường chuẩn bị cho một tuần bận rộn với hàng loạt báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp và khép lại một tháng đầy thắng lợi.

Theo CNBC, chốt phiên đầu tuần, chỉ số Dow Jones tăng 100,24 điểm (tương đương 0,28%) lên 35.559,53 điểm. Chỉ số S&P 500 cộng 0,15% đạt mức 4.588,96 điểm, và chỉ số Nasdaq Composite leo dốc 0,21% lên mức 14.346,02 điểm.

Ngày hôm qua cũng là phiên giao dịch cuối cùng của tháng 7. Tính chung trong tháng 7, chỉ số S&P 500 tăng 3,1%, leo dốc tháng thứ 5 liên tiếp. Nasdaq Composite cộng thêm khoảng 4,1% và cũng có chuỗi tăng liền 5 tháng.

Chỉ số Dow Jones đi lên khoảng 3,4%. Tuần trước, chỉ số này ghi nhận 13 phiên tăng liên tiếp - chuỗi leo dốc dài nhất kể từ năm 1987.

Nhà đầu tư Phố Wall trong những tuần gần đây ngày càng hy vọng nhiều hơn về kịch bản “hạ cánh mềm” khi dữ liệu kinh tế cho thấy thị trường lao động tiếp tục mạnh mẽ và lạm phát hạ nhiệt.

Citigroup đã nâng mục tiêu chỉ số S&P 500 vào cuối năm 2023 và giữa năm 2024 lên lần lượt là 4.600 điểm và 5.000 điểm để phản ánh khả năng hạ cánh mềm cao hơn của nền kinh tế Mỹ.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại Chicago Austan Goolsbee cho biết, ngân hàng trung ương đang đạt tiến triển tích cực trong việc đưa lạm phát xuống mà không gây ra suy thoái. Fed sẽ theo dõi dữ liệu để đánh giá xem liệu việc thắt chặt tiền tệ hơn nữa có thể phù hợp vào tháng 9 hay không.

Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán Mỹ cũng nhận được lực đẩy quan trọng khi kết quả lợi nhuận của các doanh nghiệp trong quý II/2023 tăng tốt hơn hơn dự báo.

Chuyên gia Chris Zaccarelli - Giám đốc đầu tư của Independent Advisor Alliance nhận định: “Lợi nhuận của các công ty Mỹ không thấp như lo ngại là điều tích cực đối với thị trường. Ngoài những tin tốt lành đối với nền kinh tế mà chúng ta được nghe từ đầu năm đến nay, lý do chính giúp thị trường cổ phiếu khởi sắc trong tháng 7 là nhờ lợi nhuận doanh nghiệp dường như không bị ảnh hưởng nhiều như những cảnh báo trước đó”.

Thị trường đang chuẩn bị cho một tuần bận rộn với báo cáo tài chính từ hơn 160 công ty thuộc chỉ số S&P 500. Những cái tên đáng chú ý bao gồm “ông lớn” bán dẫn Advanced Micro Devices (AMD) và Qualcomm, cùng với nhóm cổ phiếu y tế như Merck, Pfizer, Amgen và CVS Health.

Những cái tên liên quan đến du lịch Uber, Airbnb, Expedia và Norwegian Cruise Line dự kiến cũng sẽ báo cáo trong tuần này. 

Trong khi mùa báo cáo lợi nhuận đã đi được hơn nửa chặng đường, nhà đầu tư cũng quan tâm đến các báo cáo kinh doanh của Amazon và Apple được công bố trong ngày thứ Năm (3/8).

Tuần trước, Fed đã nâng lãi suất lên mức cao nhất trong hơn 22 năm qua. Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết cơ quan này sẽ đưa ra quyết định dựa trên các dữ liệu được công bố tại mỗi thời điểm tổ chức cuộc họp chính sách.

Cùng với kết quả lợi nhuận của các doanh nghiệp, nhà đầu tư vẫn tập trung chú ý đến báo cáo việc làm sẽ công bố vào ngày 4/8. Các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones dự báo nền kinh tế Mỹ sẽ tạo ra thêm 200.000 việc làm mới trong tháng 7.