Triều Tiên: Hàn Quốc "đổ thêm dầu vào lửa” nếu áp dụng lệnh trừng phạt

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi -  Triều Tiên chỉ trích việc Hàn Quốc thúc đẩy các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với nước này sau các vụ phóng tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng.

Bà Kim Yo-jong, em gái Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Reuters
Bà Kim Yo-jong, em gái Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, hãng thông tấn nhà nước Triều  Tiên (KCNA) hôm 23/11 cho biết, Triều Tiên cảnh báo những nỗ lực gia tăng trừng phạt của Hàn Quốc sẽ khiến Bình Nhưỡng thêm "thù địch và giận dữ".

KCNA dẫn tuyên bố của bà Kim Yo-jong, em gái Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, nêu rõ: "Chúng tôi cảnh báo những kẻ trơ tráo và ngớ ngẩn một lần nữa rằng các biện pháp trừng phạt cùng áp lực từ Mỹ và Hàn Quốc lên Triều Tiên sẽ chỉ đổ thêm dầu vào lửa".

Bà Kim Yo-jong đưa ra tuyên bố trên sau khi Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 22/11 thông báo đang xem xét các lệnh trừng phạt độc lập với Triều Tiên, trong trường hợp Bình Nhưỡng tiến hành thử hạt nhân.

Trước đó, hôm 22/11, bà Kim Yo-jong đã chỉ trích Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) đã thể hiện "tiêu chuẩn kép" đối với các hoạt động quân sự của Triều Tiên.

Mỹ hôm 21/11 kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ buộc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm cho các vụ phóng thử tên lửa.

Phát biểu tại phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an hôm 21/11, Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield cho rằng 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an LHQ cần đưa ra tiếng nói chung nhằm phản đối các vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, cáo buộc Nga và Trung Quốc đang cản trở hành động của cơ quan này và khiến Triều Tiên hung hăng hơn.

Trong khi đó, Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Zhang Jun bày tỏ lo ngại về "vòng xoáy leo thang căng thẳng và gia tăng đối đầu" trên bán đảo Triều Tiên, nói rằng Hội đồng Bảo an nên giúp giảm căng thẳng thay vì liên tục lên án, gây áp lực với Triều Tiên. Đại sứ Zhang Jun cũng cho rằng Washington nên đưa ra những đề xuất đáp ứng "các lợi ích hợp pháp" của Bình Nhưỡng.

Phó đại sứ Nga tại LHQ Anna Evstigneeva cáo buộc Mỹ tìm cách buộc Triều Tiên đơn phương giải giáp vũ trang thông qua các lệnh trừng phạt và phô trương sức mạnh, cho rằng những đợt thử tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng là biện pháp đối phó những cuộc tập trận quy mô lớn của Washington và đồng minh.

Sau cuộc họp, Mỹ và 14 quốc gia, trong đó có 8 nước thành viên Hội đồng Bảo an, ra thông cáo chung lên án vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Triều Tiên hôm 18/11.

Triều Tiên năm nay liên tiếp thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn với tần suất cao kỷ lục, trong bối cảnh Mỹ và đồng minh nhiều lần tổ chức tập trận quy mô lớn trong khu vực. Washington nhận định Bình Nhưỡng đã hoàn tất quá trình chuẩn bị và có thể thử thiết bị hạt nhân chế tạo từ 2017 vào bất cứ lúc nào.

Hội đồng Bảo an LHQ gồm 15 thành viên, trong đó 5 thành viên thường trực gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc có quyền phủ quyết. Quyền này giúp họ có thể chặn một nghị quyết được thông qua, bất kể nó nhận được bao nhiêu phiếu ủng hộ tại Hội đồng.

Triều Tiên bị cấm thử hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ. Cơ quan này đã áp lệnh trừng phạt để đáp trả những lần thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng trước đó.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần