Triều Tiên khẳng định ủng hộ "vô điều kiện" Nga trong chiến dịch quân sự tại Ukraine
Kinhtedothi - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố sẵn sàng ủng hộ "vô điều kiện" mọi hành động của Moscow trong chiến dịch quân sự tại Ukraine tại cuộc gặp mới đây với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.
Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã có cuộc gặp đầy ắp tình đồng chí và sự tin cậy với ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại thành phố Wonsan hôm 12/7. Trong cuộc gặp, ông Kim Jong Un khẳng định Triều Tiên sẽ "luôn đứng sau các biện pháp của lãnh đạo Nga nhằm giải quyết nguyên nhân gốc rễ của khủng hoảng Ukraine".
Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng bày tỏ niềm tin vững chắc rằng, quân đội và nhân dân Nga sẽ giành chiến thắng trong "sứ mệnh thiêng liêng bảo vệ danh dự và lợi ích cốt lõi của đất nước". Ông ca ngợi vai trò lãnh đạo xuất sắc của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời bày tỏ cam kết thực hiện các thỏa thuận đạt được trong hội nghị thượng đỉnh Nga - Triều Tiên hồi tháng 6/2024.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên gặp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Wonsan ngày 12/7. Ảnh: Yonhap
Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã có cuộc gặp với người đồng cấp Triều Tiên Choe Son Hui. Tại cuộc gặp, ông Lavrov gửi lời cảm ơn những người lính Triều Tiên "anh dũng" và nhắc lại mong muốn của Tổng thống Putin về việc tăng cường tiếp xúc trực tiếp giữa hai bên.
Bên cạnh đó, ông Lavrov cũng đánh giá cao Wonsan như một điểm đến du lịch tiềm năng, và bày tỏ hy vọng thành phố này sẽ thu hút không chỉ người dân địa phương mà cả du khách Nga. Đáng chú ý, Nga mới đây vừa công bố kế hoạch mở đường bay thẳng hai chiều Moscow - Bình Nhưỡng 2 lần mỗi tuần, một dấu hiệu cho thấy quan hệ song phương đang được đẩy mạnh trên nhiều lĩnh vực.
Chuyến thăm Triều Tiên của Ngoại trưởng Lavrov là động thái mới nhất trong loạt hoạt động ngoại giao cấp cao giữa hai nước, sau khi Nga và Triều Tiên ký hiệp ước quân sự năm 2023 với điều khoản phòng thủ chung.
Mới đây Triều Tiên đã cam kết cử hàng nghìn lao động đến vùng Kursk bị tàn phá bởi chiến tranh để hỗ trợ công cuộc tái thiết, theo tiết lộ từ một quan chức an ninh cấp cao của Nga hồi tháng trước. Động thái này thể hiện sự hợp tác giữa hai quốc gia không chỉ dừng lại ở lĩnh vực quân sự mà còn mở rộng sang các khía cạnh kinh tế và hậu cần.
ĐỌC NGAY: Nga-Triều Tiên củng cố quan hệ quốc phòng, ông Zelensky có đề xuất cho NATO
Quan hệ Nga - Triều Tiên đã có những bước tiến vượt bậc trong hơn 2 năm qua, kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi tháng 2/2022. Cả hai quốc gia, vốn đang chịu các lệnh trừng phạt nặng nề từ phương Tây, đã tìm thấy ở nhau một đối tác chiến lược để đối phó với áp lực quốc tế. Hiệp định quân sự được ký kết trong chuyến thăm hiếm hoi của Tổng thống Putin đến Bình Nhưỡng vào năm ngoái là minh chứng rõ nét cho sự liên kết này.
Trong bối cảnh Mỹ, dưới thời Tổng thống Donald Trump, nối lại việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, bao gồm các hệ thống phòng không Patriot thông qua NATO, sự ủng hộ của Triều Tiên dành cho Nga càng trở nên nổi bật. Bình Nhưỡng hồi tháng 4 đã lần đầu công khai thừa nhận việc gửi quân đội đến Nga, sau khi Ukraine và phương Tây tiết lộ về sự hiện diện của lực lượng Triều Tiên trên chiến trường.

Ông Kim Jong Un kêu gọi Triều Tiên thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng
Kinhtedothi – Truyền thông Nhà nước Triều Tiên ngày 24/6 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã chủ trì phiên họp toàn thể lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 8 Đảng Lao động Triều Tiên, diễn ra tại Bình Nhưỡng từ 22 đến 24/6.

Ông Kim Jong Un muốn "hồi sinh" ngành du lịch Triều Tiên
Kinhtedothi - Nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định, ngành du lịch có thể mở ra một "lĩnh vực mới trong xây dựng văn hóa xã hội chủ nghĩa," đồng thời trở thành động lực thúc đẩy hồi sinh khu vực và tăng trưởng kinh tế quốc gia.

Việt Nam kêu gọi bán đảo Triều Tiên kiềm chế, tránh gia tăng căng thẳng
Kinhtedothi - "Việt Nam mong muốn các bên kiềm chế, tránh làm gia tăng căng thẳng và kiên trì đối thoại, có tính đến quan tâm và lợi ích của nhau cũng như lợi ích chung của khu vực và quốc tế".