Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 6/10, Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông nước này, ngay sau khi Mỹ điều động một tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân tới vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên.

Màn hình tivi chiếu chương trình tin tức về vụ phóng tên lửa Triều Tiên tại ga tàu Seoul, Hàn Quốc hôm 4/10. Ảnh: Yonahap
Màn hình tivi chiếu chương trình tin tức về vụ phóng tên lửa Triều Tiên tại ga tàu Seoul, Hàn Quốc hôm 4/10. Ảnh: Yonahap

Yonhap đưa tin, theo thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS), vụ phóng này được thực hiện từ khu vực Samsok ở Bình Nhưỡng trong khoảng thời gian từ 6h01 đến 6h23 sáng, song không cung cấp thêm các chi tiết khác.

JCS cũng cho biết đang tăng cường giám sát mọi diễn biến và quân đội nước này đang duy trì trạng thái sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Mỹ. "Trong khi tăng cường giám sát và cảnh giác, quân đội của chúng tôi đang duy trì tư thế sẵn sàng toàn diện khi hợp tác chặt chẽ với Mỹ" - JCS cho biết trong một tin nhắn gửi tới các phóng viên.

Vụ phóng tên lửa diễn ra chỉ 1 ngày sau khi Washington triển khai tàu sân bay USS Ronald Reagan tới vùng biển phía đông Hàn Quốc để tham gia một cuộc tập trận chung.

Theo Hãng tin Kyodo, một quan chức chính phủ Nhật Bản cho biết các tên lửa đạn đạo đã rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Phát biểu với báo giới ngay sau khi nhận được thông báo về các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã chỉ trích việc Triều Tiên liên tục bắn tên lửa trong một khoảng thời gian ngắn là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Vụ phóng mới nhất của Triều Tiên được thực hiện chỉ hai ngày sau khi Bình Nhưỡng phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung mà được cho là đã bay qua lãnh thổ Nhật Bản. Vụ việc đã khiến Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước khác lên án mạnh mẽ.