Triều Tiên thử lên lửa dẫn đường kiểu mới, ông Kim Jong-un giám sát

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hai tên lửa được phóng từ tỉnh Hamhung, đông bắc Triều Tiên, tối qua, bay được 110 km, đạt độ cao tối đa 25 km và tốc độ hơn 4.900 km/h, gấp 4 lần âm thanh,

Sáng 17/4, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) thông tin,  Triều Tiên đã phóng tên lửa từ thành phố Hamhung vào khoảng 18h ngày 16/4 (giờ địa phương).

Lãnh đạo Kim Jong-un (áo đen) giám sát cuộc thử nghiệm trong ảnh công bố hôm nay. Ảnh: KCNA.
Lãnh đạo Kim Jong-un (áo đen) giám sát cuộc thử nghiệm trong ảnh công bố hôm nay. Ảnh: KCNA.

Theo JCS, hai tên lửa được phóng từ tỉnh Hamhung, đông bắc Triều Tiên, tối qua, bay được 110 km, đạt độ cao tối đa 25 km và tốc độ hơn 4.900 km/h, gấp 4 lần âm thanh, trước khi lao xuống biển.

Cũng trong sáng nay, Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã thị sát vụ bắn thử vũ khí dẫn đường chiến thuật mới, nhằm tăng cường khả năng hạt nhân.

"Hệ thống vũ khí dẫn đường chiến thuật kiểu mới có ý nghĩa to lớn trong việc cải thiện mạnh mẽ hỏa lực của các đơn vị pháo binh ở tiền tuyến và nâng cao hiệu quả hoạt động của các lực lượng vũ trang chiến thuật của Triều Tiên," KCNA cho biết.

KCNA không thông tin vụ thử diễn ra khi nào nhưng theo truyền thống thì truyền thông nhà nước Triều Tiên thường đưa tin về hoạt động của lãnh đạo một ngày sau đó.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần