Triều Tiên tiếp tục phóng một vật thể bay không xác định

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn một “vật thể bay không xác định” về phía bờ biển phía đông của Hàn Quốc.

Yonhap đưa tin Hội đồng Tham mưu trưởng quân đội Hàn Quốc ngày 17/1  thông báo Triều Tiên đã phóng một vật thể bay không xác định ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.

Một tên lửa được phóng từ hệ thống đường sắt trong cuộc diễn tập tại tỉnh Bắc Pyongan của Triều Tiên hôm 14/1.
Một tên lửa được phóng từ hệ thống đường sắt trong cuộc diễn tập tại tỉnh Bắc Pyongan của Triều Tiên hôm 14/1.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần phóng tên lửa thứ tư của Bình Nhưỡng trong năm nay.

Trước đó, hãng thông tấn  nhà nước Triều Tiên (KCNA) hôm 15/1 cho biết trung đoàn tên lửa đường sắt của nước này đã tiến hành tập trận trong ngày 14/1, trong đó tiến hành thử nghiệm thành công hai tên lửa hành trình chiến thuật. Theo KCNA, cuộc diễn tập trên nhằm "kiểm tra và đánh giá mức độ thành thục trong các hoạt động tác chiến" của đơn vị. Cuộc diễn tập có sự giám sát của các sĩ quan chỉ huy Quân đội Nhân dân Triều Tiên và các chuyên gia hàng đầu của Học viện Khoa học quốc phòng của nước này.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Triều Tiên đã tiến hành ba vụ phóng tên lửa, trong đó có hai vụ phóng tên lửa siêu thanh vào ngày 5 và 11/1. Đây được cho là các động thái rõ ràng nhằm hướng đến xây dựng hệ thống vũ khí mới, hiện đại trong bối cảnh đàm phán hạt nhân với Mỹ bế tắc.

Hồi tuần trước, Triều Tiên đã cảnh báo về việc sẽ “phản ứng mạnh mẽ” vì bị Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới liên quan đến chương trình phát triển hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 13/1 đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với 6 người Triều Tiên mà Washington cho là có liên quan tới các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt (MWD) và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng. Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 12/1 nhằm vào 6 công dân Triều  Tiên  ở Nga và Trung Quốc, cùng một người Nga và một doanh nghiệp nước này bị Washington nghi chịu trách nhiệm mua sắm trang thiết bị cho các chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần