Trung Quốc liên tiếp bổ nhiệm “tướng” kinh tế trước thềm Đại hội Đảng

Tú Anh (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung Quốc vừa bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan quy hoạch cấp cao và tân Bộ trưởng Thương mại trước thềm Đại hội đảng lần thứ XIX.

Cụ thể, Ông He Lifeng được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) thay thế ông Xu Shaoshi tới tuổi nghỉ hưu.
NDRC là cơ quan chịu trách nhiệm giám sát kinh tế Trung Quốc, điều chỉnh giá cả và thông qua các dự án quy hoạch cơ sở hạ tầng.  
 
NDRC từng được coi là cơ quan “cấp siêu bộ”, tập trung quyền lực tối cao trong các quyết sách đầu tư, tài chính, quy hoạch. Tuy nhiên tầm ảnh hưởng của NDRC đã bị suy giảm kể từ khi Bắc Kinh thúc đẩy cải cách theo hướng để thị trường có vai trò tác động lớn hơn tới những quyết sách của chính phủ.
Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Thương mại Zhong Shan cũng được bổ nhiệm làm tân Bộ trưởng. Ông Zhong từng là đại diện thương mại quốc tế của Trung Quốc, chịu trách nhiệm là đầu tàu đàm phán các thỏa thuận của Bắc Kinh.
Kinh tế Trung Quốc đang phải nỗ lực chống chọi với nguồn cầu yếu và nguy cơ từ chế độ bảo hộ dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trả lời phỏng vấn với Reuters hôm 23/2, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Trung Quốc là “nhà vô địch” về nhũng loạn tiền tệ. Quan điểm trên được ông Trump đưa ra từ khi còn tranh cử vào Nhà Trắng.
Trong một diễn biến liên quan, Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX, dự kiến sẽ diễn ra vào mùa thu tới. Giới chức Trung Quốc đã cam kết duy trì tăng trưởng kinh tế năm 2017 ở mức ổn định, góp phần đảm bảo thành công Đại hội Đảng.
Năm 2016, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc ở 6,7%, thấp nhất trong hơn 25 năm. Các vấn đề Bắc Kinh phải đối mặt là bong bóng bất động sản, nợ DN gia tăng…
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần