Trung Quốc: Mưa tuyết làm 32 người chết

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tính tới 2 giờ chiều qua 15/11, đã có hơn 9,6 triệu người bị ảnh hưởng bởi bão tuyết, và 166.000 người đã được sơ tán khỏi các ngôi nhà hay xe cộ mắc kẹt trên đường. Hơn 15.000 ngôi nhà đã bị sập.

KTĐT - Tính tới 2 giờ chiều qua 15/11, đã có hơn 9,6 triệu người bị ảnh hưởng bởi bão tuyết, và 166.000 người đã được sơ tán khỏi các ngôi nhà hay xe cộ mắc kẹt trên đường. Hơn 15.000 ngôi nhà đã bị sập.

Theo bộ Nội vụ Trung Quốc, mưa tuyết lớn tại miền bắc nước này đã làm chết 32 người, phá hủy gần 300.000 hécta cây mùa vụ đông, và ước tính tới 2 giờ chiều (giờ địa phương) hôm qua, tổng thiệt hại trực tiếp về kinh tế lên tới khoảng 7 tỷ nhân dân tệ (1,02 tỷ USD).


Bộ này cho biết, tổng số người chết kể trên không bao gồm những người thiệt mạng trong các vụ tai nạn giao thông do tuyết gây ra. Cho tới nay, mưa tuyết đã làm chết 10 người tại tỉnh Hồ Bắc, 12 người tại Hà Nam, số còn lại thuộc các tỉnh Thiểm Tây, Sơn Đông và Sơn Tây.

Tính tới 2 giờ chiều qua, đã có hơn 9,6 triệu người bị ảnh hưởng bởi bão tuyết, và 166.000 người đã được sơ tán khỏi các ngôi nhà hay xe cộ mắc kẹt trên đường. Hơn 15.000 ngôi nhà đã bị sập.

Tuyết bắt đầu rơi nhiều từ cuối thứ hai tuần trước tại các tỉnh miền bắc và trung Trung Quốc. Bắc Kinh cũng đang có tuyết rơi rất lớn nhưng chưa có thống kê về số người.

Chính quyền địa phương ở tất cả các cấp đang tiến hành các biện pháp để đối phó với thời tiết lạnh và mưa tuyết.

Hiện chính phủ đã được kêu gọi đảm bảo cung cấp đủ nước, ga, và các nguyên liệu tạo nhiệt tại các vùng thành phố và đủ than để "sưởi ấm" các xí nghiệp.

Trung tâm Khí tượng quốc gia dự báo, hầu như tất cả khu vực miền bắc Trung Quốc được sẽ còn phải chịu đựng thời tiết lạnh và gió lớn thêm vài ngày nữa.


 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần