Trung Quốc, Mỹ khẳng định quan hệ kinh tế song phương giữ vai trò vô cùng quan trọng

Cao Phương Thảo (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại cuộc thảo luận trực tuyến sáng 2/6, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã nhất trí về tầm quan trọng của mối quan hệ song phương trong lĩnh vực kinh tế.

Ngày 2/6, cả Mỹ và Trung Quốc đều thông báo, trong cuộc thảo luận trực tuyến diễn ra sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Lưu Hạc và Bộ trưởng Yellen đã đề cập đến việc hợp tác kinh tế song phương, phục hồi kinh tế, đồng thời trao đổi “thẳng thắn” về các vấn đề cùng quan tâm.
 Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen vừa có cuộc thảo luận trực tuyến sáng 2/6.
Đây là cuộc trao đổi trực tuyến thứ hai trong vòng một tuần giữa các quan chức cấp cao phụ trách kinh tế, thương mại của Mỹ và Trung Quốc.
Hãng tin Xinhua của Trung Quốc ngày 2/6 đưa tin, hai quan chức cấp cao đã trao đổi sâu rộng về tình hình kinh tế vĩ mô và hợp tác song phương, đa phương, bày tỏ sẵn sàng duy trì kênh liên lạc.
Theo Xinhua, cả Trung Quốc và Mỹ đều khẳng định tầm quan trọng của các mối quan hệ kinh tế song phương, sau cuộc thảo luận qua truyền hình  giữa Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen.
“Hai bên tin tưởng rằng quan hệ kinh tế Trung Quốc - Hoa Kỳ là rất quan trọng. Hai quan chức đã trao đổi sâu rộng ”về tình hình kinh tế vĩ mô cũng như về hợp tác song phương và đa phương” - Xinhua cho hay.
Xinhua nói rằng cuộc thảo luận trực tuyến của hai quan chức cấp cao Mỹ và Trung Quốc diễn ra trên tinh thần “tôn trọng lẫn nhau”.
Trong thông báo cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ cho biết, trong cuộc thảo luận, bà Yellen đã đề cập đến các kế hoạch của chính quyền Tổng thống Biden nhằm hỗ trợ đà phục hồi kinh tế mạnh mẽ, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc "thẳng thắn giải quyết các vấn đề quan ngại".
Bộ trưởng Yellen cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục có thêm các cuộc thảo luận trong tương lai với Phó Thủ tướng Lưu Hạc, theo thông báo của Bộ Tài chính Mỹ.
Trước đó, ngày 26/5, Phó Thủ tướng Lưu Hạc cũng có cuộc thảo luận trực tuyến với Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai về quan hệ kinh tế -thương mại song phương. Hai bên cùng nhất trí rằng việc tăng cường thương mại song phương là rất quan trọng và khẳng định đảm bảo các kênh liên lạc.
Theo bà Katherine, Mỹ vẫn phải đối mặt với "những thách thức rất lớn" trong mối quan hệ thương mại và kinh tế với Trung Quốc.
Chính quyền Tổng thống Biden cũng đang xem xét chính sách thương mại Mỹ - Trung trước khi thỏa thuận thương mại Giai đoạn 1, được ký kết vào năm ngoái dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump, sẽ hết hiệu lực vào cuối năm nay.
Chính quyền Tổng thống Biden nói rằng mối quan hệ với Trung Quốc dù còn có những bất đồng, song cũng có những lĩnh vực có thể hợp tác song phương.
Được biết, Mỹ và Trung Quốc đã ký thỏa thuận hồi tháng 1/2020 về việc kêu gọi Trung Quốc tăng mua hàng hóa nông nghiệp, sản phẩm chế tạo, năng lượng và dịch vụ của Mỹ thêm 200 tỷ USD trong năm 2020 và 2021, so với mức cơ sở năm 2017./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần