Trung Quốc tổ chức lễ truy điệu cựu Tổng bí thư, Chủ tịch Giang Trạch Dân

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng ngày 6/12, lễ truy điệu cựu Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân đã được tổ chức tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh.

Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Giang Trạch Dân. Ảnh: AP
Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Giang Trạch Dân. Ảnh: AP

Theo Xinhua, lễ truy điệu cựu Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân đã được tổ chức tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh vào hồi 10 giờ sáng. Chủ tịch Tập Cận Bình và các lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc đã tham dự buổi lễ.

Trong bài điếu văn tại buổi lễ, ông Tập Cận Bình khẳng định cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân là "nhân vật vĩ đại, là nhà lãnh đạo trác việt có uy tín cao".

Trung Quốc tổ chức lễ truy điệu cựu Tổng bí thư, Chủ tịch Giang Trạch Dân - Ảnh 1Người dân thủ đô Bắc Kinh theo dõi lễ truy điệu cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân được tường thuật trực tiếp trong ngày 6/12. Ảnh: AP

"Chủ tịch Giang Trạch Dân đã lên nắm quyền trong bối cảnh đảng, quân đội và quốc gia đang đối mặt hàng loạt áp lực từ bên ngoài và thách thức trong nước. Cựu chủ tịch đã cống hiến sức lực và cả cuộc đời đấu tranh vì độc lập, thịnh vượng và hạnh phúc của Nhân dân," ông Tập Cận Bình nói.

Trong lời điếu, Chủ tịch Tập Cận Bình đã điểm lại cuộc đời và sự nghiệp của ông Giang Trạch Dân, khẳng định những thành tựu và đóng góp to lớn của ông đối với Đảng và Nhà nước Trung Quốc trong suốt 13 năm lãnh đạo đất nước, giúp Trung Quốc vượt qua những khó khăn, rủi ro về chính trị, kinh tế, thiên tai...

"Đồng chí Giang Trạch Dân qua đời là tổn thất vô cùng to lớn đối với Đảng, Quân đội và Nhân dân các dân tộc," Chủ tịch Tập Cận Bình chia sẻ.

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Giang Trạch Dân trước lễ hỏa táng ngày 5/12. Ảnh: Xinhua
Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Giang Trạch Dân trước lễ hỏa táng ngày 5/12. Ảnh: Xinhua

Trong ngày 6/12, cả nước Trung Quốc, các Đại sứ quán, Lãnh sự quán và cơ quan đại diện của nước này ở nước ngoài treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí.

Cựu Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân từ trần vào trưa ngày 30/11 tại Thượng Hải vì bệnh bạch cầu và suy đa tạng. Ngày 1/12, linh cữu của ông đã được đưa bằng máy bay từ thành phố Thượng Hải tới thủ đô Bắc Kinh.

Chủ tịch Tập Cận Bình gửi lời chia buồn với bà Vương Dã Bình, vợ ông Giang Trạch Dân. Ảnh: Xinhua
Chủ tịch Tập Cận Bình gửi lời chia buồn với bà Vương Dã Bình, vợ ông Giang Trạch Dân. Ảnh: Xinhua
Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Giang Trạch Dân trước lễ hỏa táng ngày 5/12. Ảnh: Xinhua
Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Giang Trạch Dân trước lễ hỏa táng ngày 5/12. Ảnh: Xinhua

Vào sáng 5/12, Chủ tịch Tập Cận Bình cùng lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc đến tiễn đưa và dự lễ hỏa táng ông Giang Trạch Dân tại Bệnh viện đa khoa Quân đội Trung Quốc và Nghĩa trang Cách mạng Bát Bảo Sơn ở thủ đô Bắc Kinh.

Người dân Trung Quốc dành 3 phút để mặc niệm ông Giang Trạch Dân. Ảnh: Xinhua
Người dân Trung Quốc dành 3 phút để mặc niệm ông Giang Trạch Dân. Ảnh: Xinhua

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần