Trung Quốc triển khai xuồng cao tốc “tàng hình”

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Trung Quốc đã phát triển được một chiếc xuồng cao tốc thế hệ mới, được trang bị tên lửa cùng hệ thống “tàng hình” tránh radar và chiếc xuồng đã được triển khai trên biển Hoa Đông.

KTĐT - Trung Quốc đã phát triển được một chiếc xuồng cao tốc thế hệ mới, được trang bị tên lửa cùng hệ thống “tàng hình” tránh radar và chiếc xuồng đã được triển khai trên biển Hoa Đông.

Thông tin trên được tờ People’s Daily của Trung Quốc đăng tải vào ngày thứ tư vừa qua 19/1.

 

Tin về chiếc xuồng cao tốc “tàng hình” được đưa ra sau khi chiếc chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ năm của Trung Quốc J-20 thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào tuần trước.

 

Được mệnh danh là “gươm sắc”, chiếc xuồng cao tốc đã được phát triển bằng công nghệ tự thân của Trung Quốc. Tờ báo cho biết chiếc xuồng đã trải qua được hàng chục cuộc thử nghiệm vào năm 2008. Tuy nhiên chi tiết về cấu tạo kỹ thuật cùng việc triển khai xuồng không được biết.

 

Chiếc xuồng có vẻ như được triển khai ở biển Hoa Đông hoặc biển Đông.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần