Trung Quốc tuyên bố tập trận sau khi bà Pelosi tới Đài Loan

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các hành động bao gồm bắn đạn thật tầm xa ở eo biển Đài Loan cũng như các vụ phóng thử tên lửa ở vùng biển phía đông Đài Loan.

Quân đội nước này cho biết, để đáp trả chuyến thăm Đài Loan (Trung Quốc) của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, Bắc Kinh sẽ tiến hành một loạt hoạt động quân sự xung quanh hòn đảo này từ đêm 2/8.

Ngay khi bà Pelosi hạ cánh xuống Đài Bắc, Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) tuyên bố "các biện pháp quân sự mạnh mẽ" đã được cảnh báo từ lâu của họ đang được tiến hành. Các hoạt động bao gồm cuộc tập trận chung của lực lượng hải quân và không quân ở phía bắc, tây nam và đông nam của đường bờ biển và không phận của Đài Loan.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Loan tối 2/8. Ảnh: AP
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Loan tối 2/8. Ảnh: AP

Các hành động đáp trả cũng bao gồm bắn đạn thật tầm xa ở eo biển Đài Loan cũng như các vụ phóng thử tên lửa có đầu thông thường ở vùng biển phía đông hòn đảo.

“Hành động này là một sự răn đe nghiêm trọng chống lại sự leo thang lớn gần đây của các hành động tiêu cực của Mỹ trong vấn đề Đài Loan, và là một lời cảnh báo nghiêm túc đối với các lực lượng Đài Loan đang tìm kiếm độc lập,” Shi Yi, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh của PLA. 

Ngoài ra, PLA đã phân định ranh giới 6 khu vực cấm vào xung quanh hòn đảo cho các tàu và máy bay dân sự, đồng thời cảnh báo họ có thể tiến hành “các cuộc tập trận quân sự quan trọng với bắn đạn thật” tại các khu vực này từ 12 giờ trưa ngày 4/8 đến 12 giờ trưa ngày 7/8.

Các khu vực cấm vào cắt thành vùng nhận dạng phòng không của quân đội Đài Loan, và ở phía bắc, đông bắc và tây nam, chúng chạy sát ranh giới 12 hải lý của không phận.

Người qua đường xem màn hình chiếu cảnh máy bay của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) trong một chương trình tin tức buổi tối ở Bắc Kinh hôm 2/8. Ảnh: Reuters
Người qua đường xem màn hình chiếu cảnh máy bay của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) trong một chương trình tin tức buổi tối ở Bắc Kinh hôm 2/8. Ảnh: Reuters

Ít nhất 8 máy bay chiến đấu của Không quân Mỹ, bao gồm cả F-15, đã bay từ Okinawa, Nhật Bản, cùng với máy bay của Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Để đề phòng thêm, tàu USS Ronald Reagan và tàu tấn công đổ bộ F-35 USS Tripoli cùng các tàu hộ tống đã được bố trí gần vùng biển phía đông ngoài khơi Đài Loan.

Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời theo chính sách "Một Trung Quốc" và đã đưa ra nhiều cảnh báo với Mỹ về chuyến thăm dự kiến của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Bắc. 

Về phần mình, Nhà Trắng khẳng định Mỹ vẫn giữ cam kết ủng hộ chính sách “Một Trung Quốc” của Bắc Kinh.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần