Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Trường THPT Đặng Thai Mai: Thắp sáng tri thức nơi vùng quê nghèo

Kinhtedothi - Giữa vùng đất Bích Hào (Nghệ An) nơi khí hậu khắc nghiệt, giao thông cách trở và cuộc sống người dân còn nhiều thiếu thốn. Trường THPT Đặng Thai Mai vẫn kiên cường vươn lên như một ngọn hải đăng giữa biển đời. Suốt nhiều năm qua, ngôi trường ấy đã miệt mài thắp sáng tri thức, chắp cánh ước mơ cho hàng ngàn học sinh nơi miền quê nghèo.

Giữa gian khó, ngọn lửa tri thức vẫn bền bỉ tỏa sáng

Chia sẻ với phóng viên, thầy Lê Văn Thành, Hiệu trưởng Trường THPT Đặng Thai Mai, không giấu được sự trăn trở khi nói về những thách thức mà nhà trường đang đối mặt. “Trường nằm trên địa bàn có giao thông đi lại khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Chính điều đó khiến việc đầu tư cho con em học hành của nhiều gia đình còn hạn chế,” thầy Thành bộc bạch.

Khó khăn về kinh tế chỉ là một phần, việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới cùng yêu cầu chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy đã đặt ra không ít thách thức. Trong khi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, đội ngũ giáo viên phải nỗ lực gấp đôi để thích ứng với phương pháp dạy học mới, đồng thời tự học hỏi, ứng dụng công nghệ và phát huy tính sáng tạo trong giảng dạy. “Đó là một hành trình dài và đầy thử thách, nhưng chúng tôi chưa bao giờ nản lòng. Mỗi bước tiến của học trò là niềm hạnh phúc của thầy cô,” thầy Thành chia sẻ.

Trái ngọt từ những nỗ lực bền bỉ

Nhắc đến Trường THPT Đặng Thai Mai hôm nay, thầy Lê Văn Thành, Hiệu trưởng nhà trường, không giấu được niềm tự hào xen lẫn xúc động. “Mỗi thành tích mà thầy trò đạt được đều được đánh đổi bằng rất nhiều cố gắng. Ở một vùng quê còn nhiều thiếu thốn, để duy trì được phong trào học tập tốt, dạy tốt là cả một hành trình bền bỉ,” thầy chia sẻ.

Quả thật, vượt lên trên những khó khăn về điều kiện kinh tế và cơ sở vật chất, thầy và trò nhà trường đã khẳng định vị thế của mình bằng những kết quả đáng ghi nhận. Những năm gần đây, chất lượng học sinh giỏi cấp tỉnh tăng rõ rệt, nếu như trước đây số học sinh đạt giải chỉ đếm trên đầu ngón tay, thì nay con số ấy đã vượt mốc 30 em, qua đó phản ánh nỗ lực không ngừng trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và đổi mới phương pháp giảng dạy.

Đặc biệt, năm học 2024–2025, Trường THPT Đặng Thai Mai có 19 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó 100% học sinh dự thi môn Toán đều đạt giải (gồm 1 giải Nhì và 4 giải Ba). Hàng năm, nhiều học sinh của Trường THPT Đặng Thai Mai xuất sắc trúng tuyển vào các trường đại học uy tín trên cả nước với số điểm rất cao, trong đó không ít em ghi tên mình trong danh sách những thí sinh có điểm số cao nhất. Đáng chú ý, năm 2025, em Nguyễn Thị Hằng (xã Thanh Tùng cũ) đã xuất sắc trở thành thủ khoa đầu vào của Học viện Tài chính Hà Nội, mang về niềm tự hào lớn cho thầy cô và toàn trường.

Không chỉ vậy, tỷ lệ tốt nghiệp THPT của trường đạt 100% trong nhiều năm liền, với điểm trung bình luôn nằm trong nhóm cao của tỉnh Nghệ An; một trong những địa phương có truyền thống hiếu học hàng đầu cả nước. Mỗi mùa thi, niềm vui của các thầy cô lại được nhân lên khi chứng kiến những lứa học trò vùng quê nghèo tự tin bước vào đời với hành trang tri thức và nghị lực.

Cùng với thành tích học tập, Trường THPT Đặng Thai Mai cũng ghi dấu những bước tiến vững chắc trong xây dựng và phát triển. Nhà trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và đang tiếp tục lộ trình hướng tới chuẩn mức độ 2; một cột mốc khẳng định sự trưởng thành toàn diện về chuyên môn, quản lý và cơ sở vật chất.

Ở hành lang phòng học, tiếng giảng bài, tiếng cười nói rộn ràng của học sinh là minh chứng sống động cho sức sống mới nơi mái trường này. “Chúng tôi luôn tâm niệm, dù khó khăn đến đâu, vẫn phải giữ ngọn lửa nghề và tình yêu học trò. Chính điều đó giúp tập thể nhà trường không ngừng tiến lên,” cô giáo Nguyễn Thị Biên, một giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, chia sẻ.

Nhờ sự tận tâm và tinh thần đoàn kết ấy, đội ngũ giáo viên Trường THPT Đặng Thai Mai ngày càng vững vàng hơn, trở thành những người truyền lửa thực thụ. Họ không chỉ dạy chữ, mà còn dạy cách làm người, gieo trong lòng học trò niềm tin và khát vọng vươn lên, để ánh sáng tri thức không bao giờ tắt nơi miền quê Bích Hào.

Khát vọng vươn xa

Với tầm nhìn chiến lược, tinh thần đoàn kết và niềm tin vào sứ mệnh gieo trồng tri thức, Trường THPT Đặng Thai Mai đang hướng tới mục tiêu đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 vào năm 2030. Đó không chỉ là cột mốc của sự phát triển, mà còn là lời khẳng định cho ý chí kiên cường và khát vọng vươn lên của thầy và trò nơi vùng đất đầy nắng gió này.

Giữa bao đổi thay của thời cuộc, ánh sáng tri thức từ ngôi trường nhỏ ấy vẫn luôn rực rỡ. Mỗi bài giảng, mỗi giờ học là một hành trình vun đắp ước mơ, gieo hy vọng và khơi dậy nghị lực vươn lên. Từ mái trường thân thương mang tên Đặng Thái Mai, biết bao thế hệ học trò đã và đang tiếp tục bước ra đời với hành trang là tri thức, tình yêu quê hương và khát vọng cống hiến, đây cũng là minh chứng cho sức sống bền bỉ của ngọn lửa tri thức nơi vùng quê nghèo Nghệ An.

Trích dẫn
Trích dẫn 1

Trường THPT Đặng Thai Mai được thành lập vào tháng 9 năm 1965 với tên gọi Trường Cấp 3 Thanh Chương 2, đến ngày 12/01/1995, trường chính thức mang tên THPT Đặng Thai Mai theo Quyết định số 103/QĐ-UB của UBND tỉnh Nghệ An.Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển nhà trường khẳng định vị thế là một trong những cơ sở giáo dục tiêu biểu của Nghệ An. Với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp trồng người, trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba hai lần, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều năm liền được UBND tỉnh tuyên dương, khen thưởng và được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Những phần thưởng cao quý ấy không chỉ là niềm tự hào, mà còn là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, ý chí và tâm huyết của bao thế hệ thầy cô, học trò nơi vùng quê hiếu học xứ Nghệ.

Học sinh xã Kiều Phú hào hứng với phiên tòa giả định – cách làm sáng tạo trong giáo dục pháp luật

Học sinh xã Kiều Phú hào hứng với phiên tòa giả định – cách làm sáng tạo trong giáo dục pháp luật

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: đình chỉ đứng lớp đối với cô giáo trong vụ học sinh bị bắt “liếm đất”

Phú Thọ: đình chỉ đứng lớp đối với cô giáo trong vụ học sinh bị bắt “liếm đất”

27 Feb, 07:45 PM

Kinhtedothi - Trước dư luận xôn xao về thông tin cho rằng cô giáo có hành động trừng phạt các học sinh lớp 2 bằng cách bắt “liếm sàn lớp” xảy ra ở Trường Tiểu học Trưng Nhị, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ - lãnh đạo nhà trường cho biết, đã điều chuyển cô giáo Nguyễn Thị Sinh, người liên quan trực tiếp đến vụ việc này sang vị trí công tác khác.

Đại học Bách khoa Hà Nội mở 5 chương trình đào tạo mới

Đại học Bách khoa Hà Nội mở 5 chương trình đào tạo mới

25 Feb, 04:18 PM

Kinhtedothi - Năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tuyển sinh 68 chương trình đào tạo, gồm 38 chương trình chuẩn, 26 chương trình chất lượng cao, 2 chương trình Việt Pháp, 2 chương trình liên kết quốc tế; trong đó có 5 chương trình mới.

Sôi động công tác tuyển sinh đại học 2026

Sôi động công tác tuyển sinh đại học 2026

25 Feb, 08:29 AM

Kinhtedothi - Thời điểm hiện tại, đã có hàng loạt cơ sở giáo dục đại học rầm rộ thông tin về chỉ tiêu, phương thức xét tuyển, tổ hợp môn và ngành đào tạo mới, khiến bức tranh tuyển sinh năm 2026 trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Nhiều lưu ý với thí sinh đã được đưa ra.

Phường Hoàng Liệt: "Cái nôi" tài năng nghệ thuật nhí

Phường Hoàng Liệt: "Cái nôi" tài năng nghệ thuật nhí

24 Feb, 07:33 PM

Kinhtedothi - Sau MC, ca sĩ nhí Hoàng Trung Hải thành danh cấp độ quốc gia, trường THCS Hoàng Liệt tiếp tục “trình làng” Huy chương Vàng nhạc cụ đàn tranh Vietnam National Music Festival Nguyễn Hoài Bảo An (học sinh lớp 7A8). Mảnh đất Hoàng Liệt đã và đang trở thành nơi ươm mầm cho nhiều tài năng nghệ thuật nhỏ tuổi cho Thủ đô và quốc gia.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ