Tưng bừng khai mạc Ngày hội cua Cà Mau lần 2 năm 2025
Kinhtedothi – Tối 16/11, tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau, hơn 10.000 người dân và du khách đã hào hứng tham dự Ngày hội cua Cà Mau lần 2 với chủ đề: “Hương rừng vị biển”.
Tham dự, còn có lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương cùng lãnh đạo nhiều tỉnh thành.
Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Phạm Văn Thiều phát biểu tại buổi lễ. Ảnh Hoàng Nam
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Phạm Văn Thiều cho biết, đây là sự kiện văn hóa - kinh tế - du lịch đặc sắc, có ý nghĩa sâu sắc trong việc tôn vinh giá trị sản vật cua Cà Mau - niềm tự hào của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, đồng thời là dịp quảng bá hình ảnh, con người, tiềm năng phát triển của tỉnh Cà Mau đến bạn bè trong nước và quốc tế.
Theo Ban tổ chức, Ngày hội cua Cà Mau diễn ra từ ngày 16 đến ngày 22/11/2025, bao gồm nhiều hoạt động phong phú, quy mô cấp tỉnh, hướng đến mục tiêu nâng tầm thương hiệu cua Cà Mau trên thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời tạo không gian kết nối giao thương, xúc tiến đầu tư, du lịch và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Người dân và du khách hào hứng tham gia ngày hội. Ảnh Hoàng Nam
Là tỉnh địa đầu cực Nam của Tổ quốc, Cà Mau có vị trí giao thoa giữa rừng và biển, trải qua quá trình phát triển, ngành thủy sản đã trở thành trụ cột kinh tế của tỉnh, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng, kim ngạch xuất khẩu nâng cao đời sống người dân. Trong đó, cua biển Cà Mau là sản vật được thiên nhiên ưu đãi nổi tiếng trăm năm, đã được nuôi dưỡng trong hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc trưng trở thành thương hiệu được người tiêu dùng trong và ngoài nước tin tưởng, yêu thích.
Tại Ngày hội cua Cà Mau lần này, còn diễn ra nhiều hoạt động nhằm tôn vinh và quảng bá giá trị sản vật trứ danh nơi đây như: lễ khai mạc gắn với chương trình nghệ thuật “Cua Cà Mau: Hương rừng - Vị biển”, truyền hình trực tiếp trên sóng Truyền hình Cà Mau, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành trên cả nước; không gian trưng bày, triển lãm thương mại với hơn 270 gian hàng, giới thiệu sản phẩm OCOP, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, ẩm thực đặc sắc từ cua và các sản vật vùng miền; hội thảo quốc tế “Đổi mới sáng tạo phát triển bền vững ngành cua biển Việt Nam”, quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trước đó, ngày 15/11/2025, tại phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau cũng đã diễn ra các hoạt động văn hóa - thể thao - du lịch hấp dẫn như: liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ, giải marathon Cà Mau - cúp PETRO Việt Nam; tổ chức quảng diễn các món ăn từ cua Cà Mau, các trò chơi dân gian và chương trình tham quan, trải nghiệm mô hình nuôi cua sinh thái.
Du khách nước ngoài tại Ngày hội cua Cà Mau 2025. Ảnh Hoàng Nam
Bên cạnh đó, chương trình “Xin chào Cà Mau” tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, sẽ là hoạt động giới thiệu hình ảnh địa phương, sản phẩm đặc trưng và tiềm năng đầu tư đến với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Chương trình kỳ vọng sẽ tạo được hiệu ứng truyền thông tích cực, lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh “Cà Mau - vùng đất địa đầu cực Nam, năng động, thân thiện, giàu tiềm năng phát triển” đến với bạn bè khu vực thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.
“Thông qua chuỗi sự kiện này thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc khẳng định giá trị thương hiệu “cua Cà Mau”, mở rộng hợp tác, đầu tư, thương mại, du lịch; đồng thời là diễn đàn kết nối giữa nhà quản lý, nhà khoa học và doanh nghiệp, cùng chung tay vì sự phát triển bền vững của ngành thủy sản Việt Nam” – ông Phạm Văn Thiều nhấn mạnh.

“Xin chào Cà Mau” tổ chức 5 ngày tại TP Hồ Chí Minh
Kinhtedothi – Trong những ngày diễn ra sự kiện “Xin chào Cà Mau” tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 18 - 22/11, còn có Lễ hội ẩm thực Cua Cà Mau, được tổ chức ở Nhà Văn hóa Thanh niên, số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn.

Cua Cà Mau sẵn sàng cho ngày hội lớn
Kinhtedothi – Chiều 5/11, UBND tỉnh Cà Mau đã tổ chức họp báo thông tin về Ngày hội cua Cà Mau lần thứ II năm 2025 và sự kiện “xin chào Cà Mau”. Đây là những sự kiện văn hóa du lịch quan trọng, được mong đợi nhất của tỉnh trong năm nay.

Cà Mau: chính quyền gần dân hơn thông qua mô hình “Tiếp công dân tại nhà công dân”
Kinhtedothi – Để lắng nghe tiếng nói của Nhân dân, Đảng ủy, chính quyền phường Vĩnh Trạch (tỉnh Cà Mau) ngoài việc duy trì các buổi tiếp công dân, tiếp nhận ý kiến, phản ánh của người dân, còn triển khai mô hình “Tiếp công dân tại nhà công dân”. Sáng kiến này nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của nhiều người dân, bởi giúp chính quyền cơ sở gần dân hơn, kịp thời nắm bắt và cụ thể hóa nguyện vọng của Nhân dân.






