Tunisia áp đặt giới nghiêm tại thủ đô

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chính phủ Tunisia đã triển khai lực lượng quân đội và ban bố lệnh giới nghiêm từ 8 giờ tối 12/1 (19 giờ GMT) đến 5 giờ 30 sáng 13/1 (4 giờ 30 GMT) tại thủ đô Tunis của nước này và khu vực lân cận, sau khi làn sóng biểu tình bạo loạn bùng phát mấy tuần qua đã lan tới thủ đô.

KTĐT - Chính phủ Tunisia đã triển khai lực lượng quân đội và ban bố lệnh giới nghiêm từ 8 giờ tối 12/1 (19 giờ GMT) đến 5 giờ 30 sáng 13/1 (4 giờ 30 GMT) tại thủ đô Tunis của nước này và khu vực lân cận, sau khi làn sóng biểu tình bạo loạn bùng phát mấy tuần qua đã lan tới thủ đô.

Xe bọc thép và xe tải của quân đội chở binh sỹ đến án ngữ tại các giao lộ quan trọng ở thủ đô. Đây là lần đầu tiên quân đội Tunisia triển khai binh sỹ tại thủ đô kể từ khi các cuộc biểu tình phản đối tình trạng thất nghiệp và giá thực phẩm leo thang bùng phát thành bạo loạn ở miền Nam nước này hồi giữa tháng 12/2010.

Đụng độ đã xảy ra giữa cảnh sát và người biểu tình tại trung tâm thủ đô Tunis ngày 12/1, làm ít nhất ba người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Trong các vụ đụng độ trước đó, ít nhất 21 người thiệt mạng.

Cùng ngày 12/1, Thủ tướng Tunisia Mohamed Ghannouchi thông báo Bộ trưởng Nội vụ Rafik Belhaj Kacem đã bị cách chức. Tổng thống Zine al-Abidine Ben Ali đã bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Đại học và Thanh niên Ahmed Friaa làm Bộ trưởng Nội vụ mới, đồng thời ra lệnh thả tất cả những người bị bắt trong các vụ bạo loạn mới đây.

Ông Ghannouchi cũng cho biết Tổng thống đã chỉ thị thành lập một ủy ban đặc biệt điều tra nạn tham nhũng và hành vi của một số quan chức.

Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu (EU) và một số nước như Mỹ, Canada đã bày tỏ quan ngại về tình hình Tunisia và hối thúc tìm kiếm giải pháp hòa bình ở nước này./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần