Tunisia xét xử 23 phần tử khủng bố

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tòa án thành phố Tuynix của Tunisia ngày 13/11 đã tiến hành xét xử và phán quyết tội danh khủng bố đối với 23 đối tượng mang quốc tịch nước này, do tham gia lực lượng phiến quân tại Iraq và lên kế hoạch tấn công phá hoại tại quốc gia Bắc Phi này.

KTĐT - Tòa án thành phố Tuynix của Tunisia ngày 13/11 đã tiến hành xét xử và phán quyết tội danh khủng bố đối với 23 đối tượng mang quốc tịch nước này, do tham gia lực lượng phiến quân tại Iraq và lên kế hoạch tấn công phá hoại tại quốc gia Bắc Phi này.

Các phần tử khủng bố trên đã trải qua lớp huấn luyện vũ trang ở ngoài lãnh thổ Tunisia. Trong số các đối tượng trên, có tên Mejdi Zribi phải lĩnh án 5 năm tù giam, mặc dù được cho là đã chết ở gần biên giới Syria-Iraq.

Kể từ khi công bố đạo luật chống khủng bố vào năm 2003, Tunisia đang phối hợp chặt chẽ với các quốc gia khu vực nhằm đẩy mạnh cuộc chiến chống khủng bố, nhất là đối với các phiến quân khủng bố Hồi giáo./.