Tuyên bố của Pháp, Anh về việc gửi máy bay chiến đấu cho Ukraine

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cả Paris và London vừa bác khả năng viện trợ máy bay chiến đấu cho Ukraine trong thời gian tới.

Theo đài RT, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace ngày 9/2 tuyên bố nước này chưa có kế hoạch cung cấp các máy bay chiến đấu cho Ukraine nhằm đối phó với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

Bộ Quốc phòng Anh bác bỏ đề xuất của cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson về việc London có thể cung cấp 100 máy bay chiến đấu Typhoon cho chính quyền Kiev. Ảnh: Getty
Bộ Quốc phòng Anh bác bỏ đề xuất của cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson về việc London có thể cung cấp 100 máy bay chiến đấu Typhoon cho chính quyền Kiev. Ảnh: Getty

Trước đó, trong chuyến thăm London hôm 8/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi Anh và các nước khác trao cho Ukraine "đôi cánh tự do" bằng việc gửi máy bay chiến đấu để giúp nước này "lật ngược tình thế trước những cuộc tấn công của Nga".

Chính phủ Anh cho biết những yêu cầu đó sẽ được London xem xét và việc đầu tiên là sẽ giúp Kiev đào tạo phi công chiến đấu cách thức vận hành và sử dụng những máy bay chiến đấu do phương Tây sản xuất.

Tuy vậy, ngày 9/2, trong một cuộc phỏng vấn đài BBC của Anh, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace đã loại trừ khả năng cung cấp ngay lập tức máy bay chiến đấu cho Ukraine.

Theo Bộ trưởng Wallace, việc chuyển giao máy bay sẽ mất nhiều tháng, thay vào đó London sẽ tập trung vào việc cung cấp cho Kiev tên lửa tầm xa và máy bay không người lái.

Đồng thời, ông Wallace cũng bác bỏ đề xuất của cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson về việc London có thể cung cấp 100 máy bay chiến đấu Typhoon cho chính quyền Kiev. Người đứng đầu ngành quốc phòng Anh lưu ý thêm rằng London cũng như các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại  Tây Dương (NATO) cần duy trì đủ số lượng máy bay chiến đấu để đảm bảo khả năng phòng thủ của chính họ.

Trong khi đó, phát biểu với báo giới ngày 10/2 sau khi kết thúc hội nghị  thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định, các máy bay chiến đấu sẽ không được cung cấp cho Ukraine trong những tuần tới.

"Việc chuyển giao máy bay chiến đấu cho Ukraine không phải là ưu tiên hàng đầu. Đây không phải là thứ mà quân đội Ukraine cần lúc này" - ông Macron nói và nêu rõ: "Trong mọi trường hợp, các máy bay chiến đấu không thể được giao trong những tuần tới”.

Về phần mình, Đại sứ quán Nga tại Anh cảnh báo, bất cứ việc chuyển giao máy bay chiến đấu nào của London cho Kiev sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng về quân sự và chính trị. Nga sẽ đáp trả tương xứng nếu Anh có những hành vi "không thân thiện".

Trong một diễn biến liên quan, Điện Kremlin cũng tuyên bố Nga sẽ đạt được các mục tiêu trong cuộc xung đột với Ukraine bất kể phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu cho Kiev hay không.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Tass
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Tass

Phát biểu với các phóng viên hôm 9/2, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo Anh, Đức và Pháp đang ngày càng can dự vào cuộc xung đột Nga - Ukraine. "Ranh giới giữa sự can dự gián tiếp và trực tiếp đang dần biến mất", ông Peskov nói, đồng thời cho biết điều này càng thúc đẩy căng thẳng leo thang hơn nữa.

Theo quan chức Điện Kremlin, các lô hàng vũ khí viện trợ của phương Tây đang "kéo dài cuộc xung đột, khiến xung đột trở nên đau đớn và khốc liệt hơn đối với Ukraine".

Ông Peskov tuyên bố những nỗ lực của phương Tây nhằm củng cố sức mạnh của quân đội Ukraine sẽ không làm thay đổi kết quả của chiến dịch quân sự hoặc "quỹ đạo mà Nga đang đi theo để đạt được các mục tiêu của mình".

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần