Tuyên bố mới nhất của Điện Kremlin về triển vọng đàm phán hòa bình Nga-Ukraine

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo người phát ngôn Điện Kremlin, chính phía Kiev đã thay đổi quan điểm khi đơn phương từ bỏ các cuộc đàm phán hòa bình với Moscow.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Tass
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Tass

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 21/10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn luôn cởi mở đối với các cuộc đàm phán hòa bình  cùng Ukraine.

Ông Peskov nói thêm rằng Tổng thống Putin cũng sẵn sàng đàm phán với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Mỹ và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ngay cả trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh: "Tổng thống Putin sẽ chỉ tiến hành đàm phán với Tổng thống Ukraine sau khi đoàn đàm phán hai nước thống nhất được các thỏa thuận. Quan điểm của Nga về vấn đề này không có gì thay đổi".

Theo ông Peskov, chính phía Kiev đã thay đổi quan điểm khi đơn phương từ bỏ đàm phán hòa bình với Moscow. "Luật pháp Ukraine hiện cấm bất kỳ cuộc đàm phán nào với Tổng thống Nga” - người phát ngôn Điện Kremlin  lưu ý.

Bình luận trên được quan chức Điện Kremlin đưa ra sau khi nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng Tổng thống Nga bây giờ đã mềm mỏng và cởi mở hơn rất nhiều trong đàm phán hòa bình với Ukraine so với trước đây.

Nhật báo Thổ Nhĩ Kỳ Hurriyetdaily ngày 21/10 dẫn lời Tổng thống nước này Recep Tayyip Erdogan cho biết, Ankara sẽ tìm kiếm cơ sở cho một sáng kiến ​​ngừng bắn thông qua cuộc điện đàm được lên kế hoạch với các nhà lãnh đạo của Nga và Ukraine.

 

Trong cuộc điện đàm gần đây nhất của mình với Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky, ông Erdogan cho biết nhà lãnh đạo Ukraine cũng không từ chối các cuộc đàm phán hòa bình như vậy.

“Tôi cảm thấy rằng ông ấy (Zelensky) cũng ủng hộ việc giải quyết vấn đề này. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục đi trên con đường hòa bình bằng cách đưa hai nhà lãnh đạo (Nga và Ukraine) cùng ngồi vào bàn đàm phán. Bởi vì cả hai bên đều chịu những tổn thất nghiêm trọng" - Tổng thống Erdogan tuyên bố.

Vòng đàm phán trực tiếp gần đây nhất giữa Nga và Ukraine diễn ra tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 29/3 vừa qua.

Trong buổi lễ ký Hiệp ước về sáp nhập 4 vùng lãnh thổ mới vào Nga, ngày 30/9, Tổng thống Putin kêu gọi Kiev chấm dứt ngay các hành động thù địch và quay trở lại bàn đàm phán. Việc ông Zelensky ký sắc lệnh bác bỏ khả năng đàm phán với Tổng thống Putin đã khiến triển vọng cải thiện quan hệ giữa hai láng giềng thông qua con đường đàm phán cấp cao, vốn đã nhiều trắc trở lại càng trở nên mờ nhạt.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã ký một sắc lệnh, do Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine soạn thảo ngày 30/9, nhằm loại trừ mọi khả năng tổ chức các cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần