UAE biến trung tâm thương mại xa xỉ thành bệnh viện dã chiến chống Covid-19

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung tâm Thương mại Thế giới Dubai đã được chuyển đổi thành bệnh viện dã chiến chống Covid-19 lớn nhất khu vực Trung Đông.

Tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới tại Dubai (Dubai's World Trade Center) đã được chuyển đổi thành bệnh viện dã chiến chống Covid-19 lớn nhất khu vực Trung Đông với sức chứa 3.000 giường bệnh, trong đó 800 được sử dụng cho các trường hợp cần chăm sóc tích cực.

Với bệnh viện dã chiến thứ 2 này, số giường bệnh mà TP Dubai có thể cung ứng lên tới 5.000.

 Các y tá UAE tại bệnh viện dã chiến mới cải tạo từ Trung tâm Thương mại Thế giới Dubai

Tính đến hết ngày 15/4, UAE ghi nhận 4.933 trường hợp nhiễm Covid-19 với 300 đến 400 ca nhiễm mới được xác nhận mỗi ngày trong tuần này. Giới chức nước này tin tưởng cuộc chiến chống Covid-19 sẽ xoay chuyển tình thế trong vòng 3-4 tuần tới do lệnh giới hạn trên toàn quốc được siết chặt, trong khi việc xét nghiệm được thực hiện trên quy mô lớn.

 

Hiện UAE đang thực hiện hơn 30.000 xét nghiệm mỗi ngày, trở thành quốc gia top 3 thế giới về tần suất thực hiện xét nghiệm đầu người. Hãng hàng không Emirates đã bắt đầu cung cấp các kit xét nghiệm cho kết quả trong vòng 10 phút sử dụng với hành khách trước các chuyến bay, trong khi 14 trung tâm xét nghiệm được mở thêm tại quốc gia này trong tuần qua. Mỗi trung tâm có khả năng xét nghiệm cho từ 500 đến 600 người mỗi ngày.

Cho đến nay, UAE ghi nhận 5.365 ca nhiễm Covid-19, trong đó 1.034 ca đã hồi phục.