Ukraine hối thúc Đức ngừng vận hành đường ống khí đốt Nord Stream 1

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ukraine vừa đề nghị Đức dừng hoặc cắt giảm các dòng khí đốt thông qua tuyến đường ống Nord Stream 1, đồng thời cam kết sẽ có phương án thay thế.

Ukraine  vừa đề nghị  Đức ngừng vận hành đường ống khí đốt Nord Stream 1. Ảnh: Reuters
Ukraine  vừa đề nghị  Đức ngừng vận hành đường ống khí đốt Nord Stream 1. Ảnh: Reuters

"Chúng tôi cùng Naftogaz, công ty dầu khí quốc gia  Ukraine, gửi đề nghị tới Bộ Kinh tế Đức và cơ quan quản lý về việc ngừng hoạt động Nord Stream 1", hãng tin Reuters dẫn tuyên bố của lãnh đạo cơ quan điều hành hệ thống khí đốt Ukraine Serhiy Makogon nói với kênh truyền hình quốc gia hôm 27/5.

Ông Makogon nói thên rằng Ukraine sẵn sàng và có thể cung cấp tuyến vận chuyển thay thế đường ống Nord Stream 1 chạy dưới biển Baltic, chuyển khí đốt từ Nga tới Đức. Chưa rõ Ukraine sẽ dùng tuyến đường ống nào để thay thế Nord Stream 1.

Theo quan chức Ukraine, đường ống Nord Stream 1 được phép vận hành theo luật Đức dựa trên nguyên tắc tăng cường đảm bảo dòng khí đốt chảy tới châu Âu. Tuy nhiên, ông Makogon nói rằng Nga đã vi phạm những nguyên tắc này.

"Chúng tôi nhận thấy Nga đã vi phạm các nguyên tắc này khi gây nên tình trạng thiếu hụt nguồn cung khí đốt vào năm ngoái, đơn phương yêu cầu khách hàng mua khí đốt thanh toán bằng đồng rúp, cắt nguồn cung khí đốt tới Ba Lan, Phần Lan và Bulgaria và tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine", ông Makogon cáo buộc.

Nord Stream 1 là tuyến đường ống dẫn khí đốt thẳng từ Nga qua Đức chạy qua biển Baltic. Thông qua đường ống Nord Stream 1, Nga đang vận chuyển 55 tỷ m3 khí đốt tự nhiên mỗi năm sang Đức.

Các nhà phân tích cho rằng việc ngừng đường ống Nord Stream 1 sẽ gây ra khó khăn với Đức và phần còn lại của châu Âu.

“Động thái này có thể gây ra rắc rối về mặt pháp lý” - chuyên gia Christian Egenhofer tại Trung tâm Nghiên cứu Chính sách châu Âu có trụ sở tại Brussels cảnh báo, đồng thời lưu ý rằng việc EU dừng hoạt động tuyến đường ống Nord Stream 1 của Nga sẽ vi phạm quy định về hợp đồng cung ứng năng lượng.

Theo giới phân tích, Đức và nhiều quốc gia châu Âu hiện phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt từ Nga, và việc thay thế dòng khí đốt này trong thời gian ngắn không phải là điều dễ dàng. 

Nga đang cung cấp 40% nhu cầu khí đốt của châu Âu, trong đó Đức, Italia và nhiều nước Trung Âu phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung này. Khoảng 25% nguồn dầu mỏ cho châu Âu cũng đến từ Nga.

Trước đó, Đức từng ngừng dự án Nord Stream 2 (Dòng chảy Phương Bắc 2) - một đường ống chạy song song với Nord Stream 1 - để trả đũa Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24/2. Nord Stream 2 được đầu tư khoảng 11 tỷ USD, dự kiến sẽ tăng gấp đôi lượng khí đốt Nga chuyển tới Đức, đã hoàn thành từ tháng 9/2021 nhưng dự án chưa nhận được giấp phép hoạt động.