Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Ukraine khuyến khích người dân chế tạo vũ khí chiến đấu

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Ukraine Mikhail Fedorov cho biết mỗi người dân nước này cần tham gia sản xuất máy bay không người lái (UAV) mới có thể hy vọng lật ngược tình thế trước người Nga.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine Mikhail Fedorov khuyến nghị người dân nên tham gia các khóa học trực tuyến và bắt đầu lắp ráp máy bay không người lái (UAV) để phục vụ cho nhu cầu của quân đội Ukraine trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga vẫn đang tiếp diễn.

Máy bay không người lái (UAV) được xem là nhân tố quan trọng nhằm giúp Ukraine lật ngược thế cờ trên chiến trường. Ảnh: RT

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Facebook vào hôm thứ Bảy, vị quan chức này nhấn mạnh mục tiêu sản xuất một triệu máy bay không người lái vào năm 2024 của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ thành hiện thực nếu có sự giúp đỡ của người dân.

“Máy bay không người lái cỡ nhỏ góc nhìn thứ nhất (FPV) đã trở thành nhân tố quan trọng trong các cuộc xung đột” -  Ông cho biết.

Vị bộ trưởng này cũng thông tin, kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2/2022, Chính phủ Ukraine đã dỡ bỏ các rảo cản pháp lý mà các nhà sản xuất máy bay không người lái phải đối mặt, đồng thời thúc giục các công ty nội địa tăng cường sản xuất loại vũ khí này.

“Dù ở xa tiền tuyến, mọi người dân đều có thể hỗ trợ đất nước gia tăng số lượng vũ khí này sau khi hoàn thành các khóa học hướng dẫn kỹ thuật lắp ráp máy bay không người lái FPV 7 inch tại nhà” – Ông cho biết.

Theo quan chức này, các khóa học trực tuyến sẽ cung cấp bài giảng, hướng dẫn của chuyên gia, những thành phần, công cụ và vật liệu cần thiết để chế tạo UAV, cũng như quyền nhận được sự trợ giúp, tư vấn của cộng đồng kỹ thuật.

“Một khóa học mới bắt đầu hai tuần một lần và hoàn toàn miễn phí” – Ông cho biết, đồng thời tiết lộ về việc những người tham gia khóa học đã lắp ráp khoảng một trăm máy bay không người lái và 80% trong số này hoạt động ổn định.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times vào tuần trước, Đại tá quân đội Ukraine Ivan Pavlenko cho biết: “Người Nga đang sản xuất rất nhiều máy bay không người lái và chúng đã trở thành mối đe dọa lớn đối với quân đội Ukraine”.

Tờ Financial Times tiết lộ Moscow đang chiếm ưu thế tuyệt đối so với đối thủ khi đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tác chiến điện tử nhằm gây nhiễu và đánh lạc hướng UAV của đối phương. Trong khi đó, Kiev đang gặp nhiều khó khăn để có thể bắt kịp.

Vào tuần trước, Cựu nghị sĩ Ukraine Igor Lutsenko tiết lộ với báo giới về con số 100 máy bay không người lái mà Nga đưa vào sử dụng trên tiền tuyến mỗi ngày. Không những vậy, với việc Moscow không ngừng cải thiện tốc độ sản xuất UAV, vị quan chức này quan ngại rằng số lượng máy bay không người lái mà đối thủ tung ra trên chiến trường có thể tăng lên 200 hoặc 300 mỗi ngày.

Đối với mục tiêu sản xuất một triệu UAV trong năm nay của Tổng thống Zelensky, ông Lutsenko tin tưởng kế hoạch này có thể đạt được, song nhấn mạnh Ukraine cần phải tăng gấp hai hoặc ba lần con số đó mới có thể hy vọng lật ngược tình thế trước người Nga.

Anh báo tin mừng cho Ukraine

Anh báo tin mừng cho Ukraine

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch IPU Tulia Ackson

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch IPU Tulia Ackson

06 Apr, 09:35 PM

Kinhtedothi - Chiều ngày 06/4/2025 (theo giờ địa phương), trong khuôn khổ tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 150 (IPU-150) tại Thủ đô Tashkent, Uzbekistan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp Chủ tịch IPU Tulia Ackson.

Chủ tịch Quốc hội gặp lãnh đạo các nước Nga, Ấn Độ và Lào

Chủ tịch Quốc hội gặp lãnh đạo các nước Nga, Ấn Độ và Lào

06 Apr, 09:05 PM

Kinhtedothi - Trong khuôn khổ Đại hội đồng lần thứ 150 của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU-150) diễn ra tại Tashkent, Uzbekistan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có chuỗi hoạt động đối ngoại song phương quan trọng với lãnh đạo cấp cao các nước Nga, Ấn Độ và Lào.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ