Ukraine nhận "mưa" viện trợ khi chiến sự bước sang năm thứ 3

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nhà lãnh đạo G7 đã đưa ra tuyên bố đảm bảo sự ủng hộ với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bối cảnh chiến sự Nga-Ukraine bước sang năm thứ ba.

Lời kêu gọi được đưa ra tại một hội nghị trực tuyến hôm 24/2, vào thời điểm quan trọng của cuộc chiến, khi kho vũ khí của Kiev sắp cạn kiệt và nguy cơ bế tắc kéo dài trên mặt trận.

Chiến sự tại Ukraine đã bước sang năm thứ 3. Ảnh: AP
Chiến sự tại Ukraine đã bước sang năm thứ 3. Ảnh: AP

Tham gia hội nghị còn có Thủ tướng Italia Giorgia Meloni, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Thủ tướng Fumio Kishida của Nhật Bản, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Thủ tướng Anh Rishi Sunak, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel và Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne.

Trong một tuyên bố, các nhà lãnh đạo cho biết họ đang "tăng cường hỗ trợ an ninh cho Ukraine và tăng cường khả năng sản xuất và cung cấp" cũng như nỗ lực giúp Kiev "đáp ứng các nhu cầu tài chính khẩn cấp và hỗ trợ các quốc gia dễ bị tổn thương khác bị ảnh hưởng nặng nề bởi các tác động." của cuộc chiến tranh.”

Các nhà lãnh đạo hoan nghênh viện trợ bổ sung mà Liên minh châu Âu, Nhật Bản và Canada đã hứa, đồng thời kêu gọi “phê duyệt hỗ trợ bổ sung để thu hẹp khoảng cách ngân sách còn lại của Ukraine cho năm 2024”.

Tuyên bố cũng khẳng định, Ukraine đã "chứng minh ý chí của họ trong việc đánh bại cỗ máy chiến tranh", đề cập đến Tổng thống Nga Vladimir Putin. 

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky thì khẳng định, Ukraine "đang đòi lại những gì thuộc về mình" và chắc chắn sẽ khiến đội ngũ của ông Putin phải "trả giá thích đáng". Ông cũng nhấn mạnh tính cấp thiết của việc nhận được sự hỗ trợ quân sự ngay lập tức. 

Các đồng minh của Ukraine đang tăng cường cam kết hỗ trợ quân sự và khả năng cung cấp vũ khí khi giao tranh vào mùa Xuân này, nhưng ngày càng có nhiều lo ngại về cam kết lâu dài hỗ trợ Kiev khi chiến tranh kéo dài.

Cụ thể, đề xuất của Tổng thống Joe Biden về khoản hỗ trợ bổ sung hơn 60 tỷ USD vẫn bị đình trệ tại Quốc hội, nơi đảng Cộng hòa đang "tận dụng" vấn đề viện trợ cho Ukraine làm đòn bẩy để đạt được những nhượng bộ về an ninh biên giới và chính sách nhập cư.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, trong đó kịch bản cựu Tổng thống Donald Trump sẵn sàng tái đấu với ông Joe Biden trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11, cũng làm dấy lên lo ngại về khả năng hỗ trợ của Mỹ trong tương lai. Ông Trump thường xuyên chỉ trích việc viện trợ cho Ukraine và cảnh báo các đồng minh của Mỹ trong tháng này bằng cách đe dọa khuyến khích Nga tấn công các thành viên NATO không đáp ứng các cam kết chi tiêu quốc phòng.

Canada cam kết cung cấp viện trợ trị giá 3 tỷ đô la Canada ( tương đương 2,2 tỷ USD) trong năm nay, số tiền này sẽ giúp Kiev đáp ứng nhu cầu ngân sách, văn phòng Thủ tướng Trudeau cho biết hôm 24/2. Nhà lãnh đạo Canada đã tới thủ đô Ukraine cùng với Meloni, Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo và von der Leyen, để thể hiện sự ủng hộ của đồng minh đối với nước này.

Liên minh châu Âu gần đây đã phê duyệt gói viện trợ trị giá 50 tỷ euro (54,2 tỷ USD) và Nhật Bản đã cam kết cung cấp thêm cho Ukraine 4,5 tỷ USD trong năm nay.

G7 cũng sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, tăng cường nỗ lực thực thi giới hạn giá đối với dầu của Nga và ngăn chặn khả năng của Điện Kremlin trong việc lách các hạn chế thương mại.

Các nhà lãnh đạo G-7 bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với “sự dũng cảm phi thường” của Alexey Navalny. Tuyên bố kêu gọi chính phủ Nga giải thích vụ việc. Trước đó vào hôm 23/2,  Mỹ đã công bố gói trừng phạt kéo dài một ngày lớn nhất đối với Nga kể từ chiến sự tại Ukraine nổ ra, nhắm vào hơn 500 người và thực thể nhằm mục đích siết chặt nền kinh tế của Moscow.