Ukraine sẵn sàng thảo luận về 'các mô hình phi NATO'

Ngân Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ukraine cho biết sẵn sàng thảo luận tại các vòng đàm phán song phương, không chỉ với Nga mà còn với các đối tác khác

Ukraine không sẵn sàng thỏa hiệp về sự toàn vẹn lãnh thổ của mình trong các cuộc đàm phán với Nga nhưng sẵn sàng thảo luận về "các mô hình phi NATO" cho tương lai của mình, tại một diễn đàn rộng lớn hơn, một trong những nhà đàm phán của Ukraine nói với Fox News.

Một quân nhân Ukraine đi bên một chiếc xe bị hư hỏng, tại địa điểm xảy ra giao tranh với quân đội Nga sau khi Nga tiến hành một chiến dịch quân sự lớn chống lại Ukraine, ở Kiev, Ukraine ngày 26 tháng 2 năm 2022. Ảnh: Reuters
Một quân nhân Ukraine đi bên một chiếc xe bị hư hỏng, tại địa điểm xảy ra giao tranh với quân đội Nga sau khi Nga tiến hành một chiến dịch quân sự lớn chống lại Ukraine, ở Kiev, Ukraine ngày 26 tháng 2 năm 2022. Ảnh: Reuters

Ukraine đã theo đuổi tư cách thành viên của Liên minh châu Âu và NATO, cả hai đều bị Moscow phản đối. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã viện dẫn khả năng trở thành thành viên NATO của Ukraine như một bằng chứng về những gì ông miêu tả là sự gây hấn của NATO đối với Nga.

"Phản ứng mà chúng tôi nhận được từ các nước NATO là họ không sẵn sàng thảo luận về việc đưa chúng tôi vào NATO, chứ không phải trong khoảng thời gian 5 hoặc 10 năm tới," nhà đàm phán David Arakhamia cho biết trong một nhận xét đăng trên trang Fox News vào cuối tuần.

"Chúng tôi đã sẵn sàng thảo luận về một số mô hình không thuộc NATO. Ví dụ, có thể có sự đảm bảo trực tiếp của các quốc gia khác nhau như Mỹ, Trung Quốc, Anh, có thể là Đức và Pháp. Chúng tôi sẵn sàng thảo luận trong một vòng kết nối rộng hơn, không chỉ trong các cuộc thảo luận song phương với Nga mà còn với các đối tác khác".

Các phái đoàn từ Ukraine và Nga đã có hai vòng đàm phán kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược nước láng giềng vào ngày 24 tháng 2. 

Hôm thứ Năm, các bên đã đồng ý mở các hành lang nhân đạo để cho phép dân thường ra khỏi một số khu vực chiến sự, mặc dù đã có sự chậm trễ trong việc thực hiện các hành lang đó.

Vòng đàm phán tiếp theo sẽ diễn ra vào thứ Hai, theo phía Ukraine.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần