Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai:

Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong việc học và làm theo Bác

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – “Chúng ta cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - đây là xu thế tất yếu trong giai đoạn cách mạng 4.0 hiện nay” - Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai nhấn mạnh.

Chiều 23/2, Quận ủy Thanh Xuân tổ chức sinh hoạt chính trị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023 “Phát huy giá trị văn hóa, xây dựng đạo đức công vụ và nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên quận Thanh Xuân”.

Dự buổi sinh hoạt chính trị có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chính trị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Quang cảnh buổi sinh hoạt chính trị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Buổi sinh hoạt chính trị được tổ chức theo hình thức mới, thông qua vở kịch “Đoàn kết là sức mạnh” do Nhà hát kịch Việt Nam biểu diễn với sự tham dự của đông đảo cán bộ, đảng viên trực thuộc các đảng bộ trong quận.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai cho biết, năm 2023,  Ban Thường vụ Quận ủy đã lựa chọn và xây dựng chuyên đề “Phát huy giá trị văn hóa, xây dựng đạo đức công vụ và nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên quận Thanh Xuân”. Lý do lựa chọn chuyên đề này trong năm 2023, vì sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Cán bộ là gốc của công việc”, mọi quyết sách của Đảng đều phụ thuộc vào yếu tố con người, việc thành hay bại là ở cán bộ.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai phát biểu tại buổi sinh hoạt chính trị 
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai phát biểu tại buổi sinh hoạt chính trị 

Năm 2023, TP Hà Nội tiếp tục thực hiện chủ đề công tác: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” với mục đích tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật, đạo đức thi hành công vụ tại các cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong thực thi nhiệm vụ được giao. Vì vậy, việc xây dựng đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ đảng viên, từ đó góp phần xây dựng nền công vụ dân chủ, thân dân, trọng dân, quý dân theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm hết sức cần thiết.

Đặc biệt, lần này, Quận ủy Thanh Xuân chọn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cũng như là tiếp cận, tìm hiểu ý nghĩa của chuyên đề “Phát huy giá trị văn hóa, xây dựng đạo đức công vụ và nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên quận Thanh Xuân” qua hình thức mới - thể hiện qua bộ môn nghệ thuật sân khấu với 2 tác phẩm “Đoàn kết là sức mạnh” và “Đôi dép cao su” do Nhà hát kịch Việt Nam thể hiện (trước đây, khi sinh hoạt chuyên đề, đội ngũ cán bộ công chức quận, phường phần lớn là học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh qua trao đổi của các giảng viên, sách, báo…)

Quang cảnh buổi sinh hoạt chính trị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Quang cảnh buổi sinh hoạt chính trị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

“Đây là phương thức học tập mới, học tập trực quan với mong muốn thông qua ngôn ngữ sân khấu sẽ góp phần giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên có cảm nhận rõ nét, thấm nhuần hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”- Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai nhấn mạnh.

Theo Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai, điểm mới của Quận ủy Thanh Xuân trong sinh hoạt chuyên đề nữa là việc ứng dụng chuyển đổi số trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc gửi tài liệu, nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh thông qua quét mã QR.

Buổi sinh hoạt chính trị được tổ chức theo hình thức mới, thông qua vở kịch do Nhà hát kịch Việt Nam biểu diễn
Buổi sinh hoạt chính trị được tổ chức theo hình thức mới, thông qua vở kịch do Nhà hát kịch Việt Nam biểu diễn

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2023 của quận Thanh Xuân được triển khai hiệu quả, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai đề nghị các cấp ủy đảng triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2023 sâu rộng tới cán bộ, đảng viên. Đồng thời, xác định ngay các nhiệm vụ trọng tâm trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cơ quan, đơn vị mình, đưa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của từng đảng bộ, cơ quan, đơn vị.

“Mỗi cá nhân cán bộ, đảng viên cần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, hằng ngày, với những việc làm hết sức cụ thể, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và phù hợp vị trí công tác; thực sự trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên. Đó là từ những việc làm nhỏ gắn với trách nhiệm, đạo đức công vụ hàng ngày mà mỗi người cán bộ, đảng viên có thể rèn luyện phấn đấu qua cử chỉ, lời nói, tác phong, hướng đến xây dựng hình ảnh người cán bộ đảng viên đẹp, chuẩn mực theo từng ngành, lĩnh vực, từng vị trí công tác”- Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai đề nghị.

Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai đề nghị các cấp ủy, đảng viên xác định chuyên đề học tập thiết thực, rõ nội dung, mục tiêu, làm cho việc “học tập” có bước chuyển hóa tích cực sang “làm theo”, đưa việc “làm theo” Bác mỗi ngày trở thành lối sống, nền nếp
Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai đề nghị các cấp ủy, đảng viên xác định chuyên đề học tập thiết thực, rõ nội dung, mục tiêu, làm cho việc “học tập” có bước chuyển hóa tích cực sang “làm theo”, đưa việc “làm theo” Bác mỗi ngày trở thành lối sống, nền nếp

Ngoài ra, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai cũng đề nghị các cấp ủy, đảng viên xác định chuyên đề học tập thiết thực, rõ nội dung, mục tiêu, trong đó xác định đúng, trúng các khâu đột phá, các vấn đề có ý nghĩa tạo sức lan tỏa, tác động làm cho việc “học tập” có bước chuyển hóa tích cực sang “làm theo”, đưa việc “làm theo” Bác mỗi ngày trở thành lối sống nền nếp. Cùng đó, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - đây là xu thế tất yếu trong giai đoạn cách mạng 4.0 hiện nay.

“Tôi mong rằng, sau hội nghị này, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực và hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng, mạnh mẽ trong từng cơ quan, từng đơn vị và chính trong mỗi gia đình chúng ta. Đó chính là động lực và cũng là tiền đề tích cực để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Thanh Xuân quyết tâm phấn đấu thực hiện  thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu của năm 2023 và cả nhiệm kỳ 2020-2025”- Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai nhấn mạnh.