[Video]Bé gái 18 tháng tuổi được giải cứu sau động đất lịch sử ở Trung Á

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trẻ em là một trong số những đối tượng dễ bị tổn thương trong trận động đất lịch sử tại Syria và Thổ Nhĩ Kỳ hôm 6/2.

Cho đến nay, số người tử vong do trận động đất 7,8 độ richter hôm 6/2 tại Syria và Thổ Nhĩ Kỳ đã lên gần 5.000 người. Công tác giải cứu, tìm kiếm nạn nhân mất tích hiện vẫn tiếp diễn với sự hỗ trợ của nhiều quốc gia trên thế giới. 

Dưới đống đổ nát vẫn còn nhiều hy vọng sống sót, những người may mắn thoát chết đang chờ đợi phép màu với người thân của họ vẫn mắc kẹt dưới những tòa nhà sập đổ. Dưới đây là đoạn clip về một bé gái 18 tháng tuổi tại Syria may mắn được lực lượng cứu hộ tìm thấy sau thảm họa ngày hôm qua. 

Raghad Ismail, em bé mới biết đi người Syria, đã được đưa đến nơi an toàn từ đống đổ nát của ngôi nhà sau khi bị sụp đổ trong một trận động đất lớn đã tàn phá ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Hầu hết các thành viên trong gia đình , bao gồm cả mẹ bé, đã không thể sống sót.

Một nhân viên cứu hộ đã tìm thấy cô bé và đưa ra khỏi khỏi đống đổ nát ở thành phố Azaz của Syria. Một người chú cho biết hai anh chị em của bé đã chết cùng với người mẹ đang mang thai.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần