Vinh danh những bông hoa đẹp vùng đồng bào dân tộc, miền núi
Kinhtedothi – Tối 27/12, lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025 diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên VTV5 để vinh danh 150 đại biểu ưu tú của 53 dân tộc trên cả nước. Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính.
Các đại biểu tham dự lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2025.
Dự lễ tuyên dương còn có đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể TƯ và TP Hà Nội cùng các học sinh, sinh viên (HSSV), thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) xuất sắc, tiêu biểu toàn quốc năm 2025.
Niềm tự hào của gia đình, bản làng và đất nước
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông nhấn mạnh, lễ tuyên dương không chỉ để vinh danh học sinh mà còn là thông điệp sâu sắc khẳng định sự quan tâm, nhất quán lâu dài của Đảng và Nhà nước với thế hệ trẻ người dân tộc thiểu số - những chủ nhân tương lai của vùng đồng bào dân tộc, miền núi.
Theo Thứ trưởng Y Thông, những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành những chủ trương, chính sách lớn, mang tính chiến lược, lâu dài đối với đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đồng bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên.
150 HSSV, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu được tuyên dương năm 2025 đại diện cho 53 dân tộc thiểu số, đến từ 30 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Đặc biệt, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, cùng với những chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư tại Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026; các chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh vùng biên giới… đã tạo nên chuyển biến rõ rệt, thắp lên niềm tin và khát vọng mới trong thế hệ trẻ.
“Việc Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Tô Lâm quyết định đầu tư xây dựng 248 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới là một quyết sách có tầm nhìn chiến lược, thể hiện rõ quan điểm: phát triển giáo dục gắn liền với bảo vệ biên giới, bảo đảm công bằng xã hội và phát triển bền vững đất nước”, Thứ trưởng Y Thông khẳng định.
Từ những chủ trương, chính sách đúng đắn đó, giáo dục vùng đồng bào DTTS và miền núi đã có bước phát triển tích cực. Tỷ lệ học sinh khá, giỏi; tỷ lệ tốt nghiệp, trúng tuyển đại học của học sinh dân tộc thiểu số tăng qua từng năm. Ngày càng xuất hiện nhiều gương mặt tiêu biểu đạt giải cao tại các kỳ thi quốc gia, khu vực và quốc tế – khẳng định trí tuệ, bản lĩnh và tiềm năng to lớn của thế hệ trẻ người dân tộc thiểu số Việt Nam.
Theo Thứ trưởng Y Thông, 150 HSSV, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu được tuyên dương năm nay, được lựa chọn từ gần 900 hồ sơ, đại diện cho 53 dân tộc thiểu số, đến từ 30 tỉnh, thành phố trong cả nước. Nhiều em không chỉ học giỏi, lao động giỏi, mà còn tích cực nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, sáng tạo, cống hiến cho cộng đồng.
Thành tích của các em là niềm tự hào của gia đình, bản làng; đồng thời là minh chứng sinh động cho hiệu quả của các chính sách phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
“6 rõ” trong thực hiện chủ trương về công tác dân tộc
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chúc mừng, biểu dương 150 HSSV, thanh niên DTTS tiêu biểu được vinh danh năm 2025 và nhấn mạnh, các em thực sự là những bông hoa đẹp trong vườn hoa đa sắc của cộng đồng các dân tộc Việt Nam; là niềm tự hào của gia đình, dòng họ, buôn - làng; là niềm tin, niềm hy vọng về tương lai tươi sáng của quê hương, đất nước.
Phó Thủ tưởng Chính phủ Mai Văn Chính phát biểu tại buổi lễ.
Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân tộc và bồi dưỡng, phát triển thế hệ trẻ người DTTS, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, bộ, ngành, cơ quan TƯ và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao tập trung cụ thể hoá các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc với tinh thần 6 rõ: “Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”, bảo đảm hiệu quả và khả thi; chăm lo ngày càng tốt hơn cho đời sống của đồng bào DTTS nói chung và thanh thiếu nhi DTTS nói riêng.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đề nghị Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách phát triển vùng đồng bào DTTS, miền núi đã được Quốc hội thông qua; các chương trình mục tiêu, các đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó, lưu ý việc đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ người DTTS từ học sinh, sinh viên người DTTS có thành tích xuất sắc và lựa chọn, cấp học bổng cho một số cháu được tuyên dương năm 2025 đi đào tạo ở nước ngoài.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính trao khen thưởng cho các HSSV, thanh niên DTTS tiêu biểu năm 2025.
Cùng với đó, lãnh đạo các địa phương liên quan cần nghiên cứu, có cơ chế chính sách đãi ngộ, quan tâm, chăm lo hơn nữa cho việc phát triển, tuyển dụng, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao người đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo; tập trung thực hiện, hoàn thành việc xây dựng 100 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền được khởi công thời gian qua, bảo đảm tiến độ, chất lượng.
Với các HSSV, thanh niên DTTS tiêu biểu được tuyên dương, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính mong các em hãy luôn giữ vững niềm tin, nghị lực; cố gắng vượt qua khó khăn, thách thức; nuôi dưỡng ý chí vươn lên, có hoài bão, ước mơ, khát vọng cống hiến, giữ vững thành tích đạt được và những đức tính, phẩm chất quý báu của người DTTS để trở thành những công dân tốt, đóng góp cho bản làng, cho xã hội và đất nước.
Trích dẫn
Trải qua 12 kỳ tổ chức (từ năm 2013 – 2025), đã có hơn 2.000 HSSV, thanh niên DTTS của 53 dân tộc trên cả nước được vinh danh, trao học bổng, góp phần thắp lên khát vọng vươn lên bằng tri thức cho con em vùng đồng bào DTTS.

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số trong một số ngành, lĩnh vực trọng điểm
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2776/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số trong một số ngành, lĩnh vực trọng điểm giai đoạn 2026–2035, định hướng đến năm 2045” (Đề án).

Cần nhiều chính sách đặc thù cho học sinh, sinh viên giỏi người dân tộc thiểu số
Kinhtedothi – Tỷ lệ con em đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sau khi học xong được tuyển dụng vào làm các cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương còn ít; vì vậy, cần có chính sách cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng đối với người DTTS nói chung và học sinh, sinh viên (HSSV) giỏi người DTTS nói riêng.

Tuyên dương 145 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2025
Kinhtedothi – Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên (HSSV), thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) xuất sắc, tiêu biểu năm 2025 do Bộ Dân tộc và Tôn giáo phối hợp Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, Bộ GD&ĐT tổ chức sẽ diễn ra trong hai ngày 26 - 27/12/2025 tại Hà Nội.






