Vòng 3 đàm phán Nga-Ukraine có thể diễn ra ngày 7/3: Tiến triển phụ thuộc điều gì?

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hai vòng đàm phán giữa Ukraine và Nga đã kết thúc với kết quả ban đầu là một lệnh ngừng bắn nhằm tạo hành lang nhân đạo.

Ukraine và Nga sẽ tổ chức vòng đàm phán thứ ba vào ngày 7/3 trong nỗ lực chấm dứt sự thù địch, nghị sỹ Ukraine David Arakhamia - một thành viên trong đoàn đàm phán cho biết trong một bài đăng trên Facebook hôm 5/3.

Các quan chức Nga và Ukraine tham gia vòng đàm phán thứ hai hôm 3/3. Ảnh: AP
Các quan chức Nga và Ukraine tham gia vòng đàm phán thứ hai hôm 3/3. Ảnh: AP

Hãng thông tấn Nga Interfax sau đó cũng dẫn lời nhà đàm phán Nga Leonid Slutsky cho biết "vòng thứ ba thực sự có thể diễn ra trong những ngày tới, có thể là vào ngày 7/3."

Trong khi đó, Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời ông Slutsky cho biết phía Ukraine đã tỏ ra cởi mở trong vòng đàm phán thứ hai để đạt được thỏa thuận. Điện Kremlin hôm 4/3 khẳng định, tiến triển trong các cuộc đàm phán sẽ phụ thuộc vào phản ứng của Kiev đối với quan điểm của Moscow về cách kết thúc chiến sự và điều đó đã được chuyển tới Ukraine cùng ngày.

Các phái đoàn từ Ukraine và Nga đã có hai vòng đàm phán kể từ khi Nga tiến hành tấn công vũ trang  vào nước láng giềng vào ngày 24/2. Hai vòng đàm phán trước đó diễn ra ở biên giới Belarus và Ukraine đã không đạt được kết quả đột phá nào, hai bên chỉ đồng ý về nguyên tắc cho phép mở các hành lang nhân đạo cho dân thường sơ tán và đặt lệnh ngừng bắn tại các hành lang này.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 5/3 cho biết, nỗ lực của Tổng thống Ukraine Zelenskiy nhằm bảo đảm sự giúp đỡ trực tiếp của NATO trong cuộc xung đột giữa giữa hai bên không có lợi cho các cuộc đàm phán giữa hai bên, nhưng cũng khẳng định sự sẵn sàng của Moscow cho vòng thứ ba.

NATO hôm 5/3 đã từ chối lời kêu gọi của ông Zelenskiy về việc tạo vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine. Tổng thống Ukraine nói rằng hành động của liên minh"bật đèn xanh" cho Nga tiếp tục chiến dịch ném bom.

Trước đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết ông sẵn sàng đàm phán với Ngoại trưởng Lavrov, nhưng chỉ khi chúng "có ý nghĩa."

Sau gần 10 ngày giao tranh, Nga hiện kiểm soát thành phố lớn duy nhất của Ukraine là Kherson, nằm sát bán đảo Crimea vốn đã bị Moscow sáp nhập từ năm 2014.

Theo Reuters, chính quyền Ukraine cho biết lực lượng quân đội của Nga đã chiếm giữ nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở châu Âu sau một cuộc giao tranh dữ dội với quân phòng thủ Ukraine ngày 4/3.