Vũ khí của Serbia xuất hiện tại Ukraine: Nga có để yên?

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Moscow đang sôi sục trước đồn đoán vũ khí của Serbia được chuyển cho Ukraine và tuyên bố phải đi đến cùng sự việc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Tass
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Tass

Ngày 2/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết việc đạn dược do Serbia sản xuất được chuyển giao cho quân đội Ukraine là "rất nghiêm trọng" và Moscow đang theo sát vấn đề này cho đến khi mọi việc được xác minh.

Vừa qua, một số phương tiện truyền thông ở Nga và Serbia đưa tin khoảng 3.500 tên lửa được sản xuất tại nhà máy Krusik ở Valjevo đã đến tay quân đội Ukraine.

Khi được hỏi về vấn đề này, bà Zakharova cho hay thông tin trên gây "quan ngại sâu sắc nhất" cho Moscow và Bộ Ngoại giao Nga đang theo dõi sát sao vấn đề này, đặc biệt là các cuộc thảo luận tại quốc hội Serbia, RT đưa tin.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh đây là vấn đề quá nghiêm trọng, có ảnh hưởng đến quan hệ Nga-Serbia và Moscow cần phải đi đến cùng sự thật.

Theo các báo cáo, nhà máy sản xuất vũ khí Krusik của Serbia đã bán tên lửa cho một khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ, người này sau đó gửi chúng đến Ukraine thông qua Slovakia. Đạn 122 mm được sử dụng với hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) M-21 Grad, phục vụ cho cả lực lượng Nga và Ukraine.

Phản hồi các báo cáo trên, lãnh đạo nhà máy Krusik khẳng định hợp đồng của họ quy định khách hàng tại Thổ Nhĩ Kỳ không thể tái xuất tên lửa mà không được phép. Bên cạnh đó, các tài liệu được cho là bán lại cho một công ty Canada để giao cho Slovakia đã bị làm giả.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Serbia Milos Vucevic hôm 28/2 đã khiến vấn đề thêm phức tạp khi nói rằng Belgrade có quyền hợp pháp xuất khẩu vũ khí, và nếu vũ khí rơi vào tay kẻ xấu thì đó là vấn đề thương mại quốc tế.

“Serbia hoàn toàn không xuất khẩu vũ khí sang Ukraine hay Nga, nhưng chúng tôi có quyền bán cho tất cả những người dùng cuối hợp pháp và có giấy tờ hợp pháp. Chúng tôi sẽ không bán vũ khí cho bất kỳ bên nào trong cuộc chiến. Chúng tôi không muốn vũ khí của mình được sử dụng trong cuộc chiến ở bất kỳ bên nào, nhưng chúng tôi không muốn trở thành những nhà đạo đức giả. Chúng tôi sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự. Đây không phải là những tác phẩm bảo tàng được trưng bày, đây là thứ mà quân đội đưa vào sử dụng” - Bộ trưởng Vucevic nói tại Quốc hội Serbia.

Các báo cáo về việc giao vũ khí của nhà máy Krusik được đưa ra khi Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đang gây áp lực buộc chính quyền Belgrade tham gia các biện pháp trừng phạt chống lại Nga, cũng như chấp nhận yêu cầu công nhận tỉnh ly khai Kosovo để đổi lấy lời hứa trở thành thành viên cuối cùng của EU.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần