Xã Tân Triều cưỡng chế công trình vi phạm

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị ngày 12/9 có bài: Xử lý công trình vi phạm trên đất nông nghiệp xã Tân Triều “Chính quyền địa phương làm đúng quy định”, phản ánh việc UBND xã Tân Triều, huyện Thanh Trì tổ chức cưỡng chế 23 công trình vi phạm, trong đó có công trình của ông Nguyễn Viết Long. Nhưng do ông Long có đơn kiến nghị, nên việc xử lý phải tạm dừng.

Công trình vi phạm của ông Long được UBND xã Tân Triều tiếp tục tháo dỡ ngày 15/9.   Ảnh: Hữu Trường

Sau khi bài được đăng tải, UBND xã tiếp tục tuyên truyền, vận động ông Long tự thu dọn hàng hóa, tài sản đi nơi khác, hoàn trả mặt bằng gần 150m2 đất nông nghiệp nằm ở vị trí ven khúc đường cua khuất tầm quan sát, dễ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Tuy nhiên, ông Long vẫn không chấp hành gây khó khăn cho công tác xử lý vi phạm. Vì vậy, ngày 15/9, UBND xã Tân Triều đã tổ chức cưỡng chế nốt phần công trình còn lại của ông Long theo đúng quy định của pháp luật.
Liên quan đến việc xử lý các công trình vi phạm trên địa bàn trong thời gian qua, trong đó có công trình của ông Long, Chủ tịch UBND xã Tân Triều Nguyễn Hữu Vỵ cho biết, đến nay UBND xã đã thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo được thể hiện tại Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 20/7/2017 do UBND huyện Thanh Trì ban hành, yêu cầu địa phương phối hợp với cơ quan chuyên môn củng cố hồ sơ, xử lý dứt điểm 23 công trình vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp và đất công. Theo kế hoạch, vị trí mặt bằng của 23 công trình vừa được tháo dỡ, UBND xã sẽ triển khai xây dựng sân chơi thể thao cho Nhân dân, trồng cây xanh, mở rộng đường giao thông và quy hoạch làm khu tập trung buôn bán vật liệu xây dựng.