Xây dựng văn hoá giao thông lứa tuổi học sinh
Kinhtedothi - Từ ngày 12/9 đến 7/10/2025, cơ quan chức năng đã xử lý 3.714 trường hợp học sinh, phụ huynh học sinh vi phạm giao thông. Hàng chục buổi tuyên truyền tại các trường học cũng được đơn vị có chức năng thực hiện nhằm góp phần hình thành văn hoá giao thông tuân thủ pháp luật, an toàn, văn minh đối với lứa tuổi “mầm non” của đất nước.
Xử lý 3.714 trường hợp học sinh, phụ huynh vi phạm giao thông
Để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm TTATGT cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới và Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, từ ngày 12/9, Công an TP Hà Nội triển khai kế hoạch cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với học sinh và phụ huynh học sinh trên địa bàn.
Đến nay kế hoạch cao điểm vẫn đang được triển khai tích cực, đem lại hiệu quả nhất định trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, xây dựng văn hoá giao thông cho lứa tuổi học sinh và phụ huynh.

Lực lượng CSGT tuyên truyền pháp luật cho học sinh.
Lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi điều khiển xe không có giấy phép lái xe; không đội mũ bảo hiểm; chở quá số người quy định; không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông; chạy dàn hàng ngang; đi ngược chiều của đường một chiều; bấm còi, rú ga; điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh; sử dụng chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy; lạng lách, đánh võng; tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép; giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển; dừng, đỗ xe, để xe dưới lòng đường, vỉa hè trái quy định.
Song song với công tác xử lý, Công an TP Hà Nội phối hợp chặt chẽ với chính quyền sở tại, nhà trường và các tổ chức chính trị – xã hội để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông, xây dựng và nhân rộng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, ký cam kết giữa học sinh, phụ huynh và nhà trường về việc không vi phạm TTATGT.
Thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông cho thấy, từ ngày 12/9 đến 7/10/2025, lực lượng chức năng đã xử lý 3.714 trường hợp học sinh, phụ huynh học sinh vi phạm, tạm giữ 1.437 phương tiện.
Về nguyên nhân vi phạm, có 5 trường hợp chở quá số người quy định; 118 trường hợp giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển; 519 trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển mô tô, xe máy; 4 trường hợp không chấp hành đèn tín hiệu giao thông; 2.767 trường hợp học sinh không đội mũ bảo hiểm; 612 trường hợp phụ huynh học sinh không đội mũ bảo hiểm; 15 trường hợp phụ huynh học sinh dừng, đỗ xe sai quy định; 20 trường hợp phụ huynh học sinh để xe dưới lòng đường, vỉa hè trái quy định…
Phòng CSGT Hà Nội đánh giá, qua công tác tăng cường xử lý vi phạm đối với học sinh và phụ huynh tình trạng vi phạm đối với nhóm đối tượng này giảm đáng kể qua đó góp phần kéo giảm tai nạn giao thông, hình thành văn hoá giao thông tuân thủ pháp luật, an toàn, văn minh đối với lứa tuổi “mầm non” của đất nước.
Thực hiện xuyên suốt năm học
Ghi nhận từ 6h30 đến 7h30 ngày 10/10, tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Hàng Bài (phường Cửa Nam), tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội) đã lập biên bản 15 trường hợp học sinh và phụ huynh học sinh điều khiển xe máy, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, xe không gương chiếu hậu, không có giấy tờ liên quan...
Học sinh Đ.G.L (sinh năm 2011) cho biết “hôm nay quên vì vội đi học, đã sát giờ vào lớp”, trong khi phụ huynh đi cùng lại phân trần, “cháu vừa gội đầu nên ngại đội mũ”. Thực tế, nhiều học sinh lấy lý do muộn học để không đội mũ, dù mũ bảo hiểm vẫn treo ở phương tiện.
Trong khi đó, một phụ huynh điều khiển xe máy biển kiểm soát 20B1-479.xx nói rằng: "Vội cho con ăn sáng nên quên đội mũ cho con", dù bản thân vẫn đang đội mũ.
Tương tự, hai anh em N.D.L (sinh năm 2012) dừng mua xôi nên tháo mũ, treo ở xe chứ không đội lại. Nhiều học sinh còn lấy lý do mũ đứt quai, chất lượng kém nên không đội được.
Trung tá Trần Quang Chinh - Đội phó Đội CSGT đường bộ số 1 cho biết, mặc dù ý thức chấp hành an toàn giao thông của học sinh, phụ huynh học sinh đã được nâng lên, nhưng tình trạng học sinh, đặc biệt là học sinh trung học phổ thông, điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, không gương,... vẫn còn xảy ra. Thậm chí ngay cả các phụ huynh đôi khi lại là tấm gương xấu cho con trẻ khi tham gia giao thông mà không đội mũ bảo hiểm, có các hành vi vi phạm khiến trẻ bắt chước.
Trung tá Trần Quang Chinh cho biết, mục tiêu của đợt cao điểm không chỉ là xử phạt mà còn nhằm nâng cao ý thức tự giác của học sinh và gia đình trong việc tuân thủ quy định khi tham gia giao thông, đặc biệt trong giờ cao điểm đến trường và tan học. Lực lượng CSGT sẽ triển khai công tác xử phạt, tuyên truyền đối với lứa tuổi học sinh và phụ huynh xuyên suốt năm học 2025 - 2026.
Cũng trong ngày 10/10, Đội CSGT đường bộ số 12 (Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) phối hợp với Công an phường Chương Mỹ tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh và cán bộ, giáo viên Trường THCS Đại Yên.
Buổi tuyên truyền có sự tham gia của 491 học sinh và 34 cán bộ, giáo viên nhà trường. Tại đây, Trung tá Nguyễn Quang Việt - Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 12 đã trực tiếp hướng dẫn các em học sinh kỹ năng phòng ngừa tai nạn giao thông, nhận biết các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn, đồng thời giới thiệu ý nghĩa của hệ thống biển báo giao thông, quy cách đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông. Tại chương trình, học sinh và phụ huynh trường THCS Đại Yên cũng ký cam kết thực hiện nghiêm các nội dung đảm bảo an toàn giao thông, góp phần lan tỏa thông điệp “Cổng trường an toàn giao thông” trong toàn thể nhà trường và cộng đồng.
Các chuyên gia đều cho biết, việc tuyên truyền pháp luật giao thông tại trường học là nhằm nâng cao ý thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, từ đó hình thành ý thức pháp luật, văn hóa giao thông và giảm thiểu tai nạn. Học sinh sau khi được tuyên truyền sẽ trở thành những “tuyên truyền viên” tích cực. Những hoạt động này còn giúp lan tỏa thông điệp an toàn đến gia đình, bạn bè và cộng đồng; đồng thời tạo sự gắn kết giữa nhà trường, lực lượng chức năng và phụ huynh trong việc bảo vệ thế hệ trẻ.

Tổ chức giao thông qua đoạn ngập úng trên quốc lộ 3
Kinhtedothi - Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết vừa có hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn giao thông tại các vị trí bị ngập úng do ảnh hưởng của cơn bão số 11 trên quốc lộ 3, địa phận thành phố.

Sở Xây dựng Hà Nội: thành lập Phòng Kiểm tra giao thông vận tải
Kinhtedothi - Sở Xây dựng vừa thành lập Phòng Kiểm tra giao thông vận tải (GTVT) để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành về lĩnh vực GTVT. Ông Nguyễn Hoàng Hải được bổ nhiệm làm Trưởng phòng.

TP Hồ Chí Minh: sử dụng camera AI nhận diện vi phạm giao thông trên đường
Kinhtedothi – Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, những lỗi vi phạm phổ biến được camera AI ghi nhận, như: vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, chạy ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm, dừng đỗ sai quy định… hoặc vi phạm nhiều lỗi cùng một lúc.