Xuất khẩu dầu của Iran lập kỷ lục bất chấp lệnh trừng phạt từ Mỹ

Nguyễn Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo số liệu của các nhà tư vấn và phân tích nhiên liệu, xuất khẩu dầu mỏ của Iran lần đầu tiên vượt mức 1 triệu thùng/ngày sau gần 3 năm bị Mỹ áp lệnh trừng phạt.

Hãng tin Reuters ngày 10/2 dẫn số liệu của các nhà tư vấn và phân tích dầu mỏ cho biết Iran đã xuất khẩu được 1,2 triệu thùng dầu thô/ngày trong tháng 1 vừa qua bất chấp các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào Tehran.

Xuất khẩu dầu của Iran lập kỷ lục bất chấp lệnh trừng phạt từ Mỹ. Ảnh: Reuters
Xuất khẩu dầu của Iran lập kỷ lục bất chấp lệnh trừng phạt từ Mỹ. Ảnh: Reuters

Xuất khẩu dầu thô của Tehran đã bị hạn chế sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump năm 2018 rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran, được gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), và tái áp đặt các lệnh trừng phạt.

Iran đã nỗ lực “né” lệnh cấm vận của Mỹ nhằm tăng xuất khẩu dầu mỏ trong năm ngoái. Dữ liệu mới nhất cho thấy xuất khẩu dầu mỏ của Iran bắt đầu tăng kể từ tháng 12 năm ngoái và tiếp tục cho đến nay. Phần lớn lượng dầu xuất khẩu của Iran là tới thị trường Trung Quốc.

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden hiện chưa áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và công ty Trung Quốc nhập khẩu dầu từ Iran.

Công ty tư vấn Petro-Logistics cho biết xuất khẩu dầu thô của Iran trong tháng 12/2021 đã tăng lên hơn 1 triệu thùng/ngày, mức cao nhất trong gần 3 năm. Tuy nhiên, khối lượng xuất khẩu dầu của Iran trong tháng 1/2022 giảm về còn 700.000 thùng/ngày do thiếu tàu vận chuyển.

Một nguồn tin giấu tên tiết lộ, xuất khẩu dầu mỏ của Iran đã đạt đỉnh 1,2 triệu thùng/ngày trong tháng 12/2021.

Trong khi đó, công ty tư vấn SVB International, chuyên theo dõi nguồn dầu của Iran, tiết lộ lượng dầu thô xuất khẩu của Tehran đã đạt 1,085 triệu thùng/ngày trong tháng 1 vừa qua, tăng so với mức 826.000 thùng/ngày của tháng 12/2021.

Theo bà Sara Vakhshouri - giám đốc công ty SVB, lượng xuất khẩu dầu mỏ của Iran trong tháng 1 đạt mức cao nhất kể từ khi chính quyền cựu Tổng thống Trump ngừng các biện pháp miễn trừ lệnh trừng phạt đối với việc mua dầu của Iran.

Tuy nhiên, hiện Bộ Dầu mỏ và Bộ Ngoại giao Iran chưa xác nhận thông tin của Reuters.

Thông tin về xuất khẩu mỏ của Iran được đưa ra trong bối cảnh Tehran và các cường quốc  thế giới vừa nối lại cuộc đàm phán tại Vienna (Áo) nhằm hồi sinh JCPOA.

Các chuyên gia nhận định rằng tiến triển tích cực trong vòng đàm phán mới nhất này sẽ mở ra cơ hội để Iran ngay lập tức tăng nguồn cung dầu mỏ trở lại mức 2,5 triệu thùng/ngày như trước điểm điểm Mỹ áp lệnh trừng phạt.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần