[Ảnh] Ngày đầu tiên Công an Hà Nội triển khai 21 chốt kiểm soát ra, vào “vùng đỏ”

Thanh Hải – Công Trình – Phạm Hùng – Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ 7 giờ sáng 4/9, 21 chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 tại phân vùng 1 (“vùng đỏ”) do Công an TP Hà Nội chủ trì chính thức đi vào hoạt động. Chốt trực có nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ tất cả người và phương tiện vào, ra phân vùng 1, bảo đảm an ninh, trật tự, hướng dẫn, phân luồng giao thông.

  • [Ảnh] Ngày đầu tiên Công an Hà Nội triển khai 21 chốt kiểm soát ra, vào “vùng đỏ” - Ảnh 1

     Ngay từ sáng sớm, lực lượng Công an TP đã tổ chức lắp đặt chốt tại cầu Mai Lĩnh trên Quốc lộ 6 thuộc địa bàn quận Hà Đông. Ảnh: Công Trình

  • [Ảnh] Ngày đầu tiên Công an Hà Nội triển khai 21 chốt kiểm soát ra, vào “vùng đỏ” - Ảnh 3 Chốt trực có nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ tất cả người và phương tiện vào, ra phân vùng 1. Ảnh: Công Trình
  • [Ảnh] Ngày đầu tiên Công an Hà Nội triển khai 21 chốt kiểm soát ra, vào “vùng đỏ” - Ảnh 4  Tại các chốt, lực lượng chức năng sẽ dừng phương tiện, kiểm tra giấy đi đường do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định. Ảnh chụp tại chốt cầu Chương Dương. Ảnh: Thanh Hải
  • [Ảnh] Ngày đầu tiên Công an Hà Nội triển khai 21 chốt kiểm soát ra, vào “vùng đỏ” - Ảnh 5  Mỗi chốt Công anTP Hà Nội triển khai 10 cán bộ, chiến sĩ; 2 cán bộ Sở GTVT, 2 cán bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô và 2 cán bộ Sở Y tế. Ảnh: Thanh Hải
  • [Ảnh] Ngày đầu tiên Công an Hà Nội triển khai 21 chốt kiểm soát ra, vào “vùng đỏ” - Ảnh 6  Kiểm tra giấy đi đường, giấy phép vận chuyển hàng hóa tại chốt chiều ra Km7 Đại lộ Thăng Long đối diện Cảnh sát Biển. Ảnh: Ngọc Tú
  • [Ảnh] Ngày đầu tiên Công an Hà Nội triển khai 21 chốt kiểm soát ra, vào “vùng đỏ” - Ảnh 7  Tại các chốt, lực lượng chức năng còn có nhiệm vụ hướng dẫn, phân luồng giao thông (Ảnh chụp tại chốt trên Đại lộ Thăng Long). Ảnh: Ngọc Tú
  • [Ảnh] Ngày đầu tiên Công an Hà Nội triển khai 21 chốt kiểm soát ra, vào “vùng đỏ” - Ảnh 8 Tại các chốt, lực lượng chức năng sẽ dừng phương tiện, đo thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế, có thể xét nghiệm nhanh Covid-19 trong trường hợp nghi ngờ, khử trùng trong trường hợp cần thiết, kiểm tra, đối chiếu kết quả xét nghiệm, chủ động sàng lọc toàn bộ người được phép đi vào Phân vùng 1. Ảnh: Yêu cầu người dân khai báo tại chốt cầu Thăng Long, vị trí Đại lộ Võ Văn Kiệt. Ảnh: Phạm Hùng
  • [Ảnh] Ngày đầu tiên Công an Hà Nội triển khai 21 chốt kiểm soát ra, vào “vùng đỏ” - Ảnh 9  Kiểm tra phương tiện vận chuyển hàng hóa tại chốt cầu Thăng Long, vị trí Đại lộ Võ Văn Kiệt. Ảnh: Phạm Hùng
  • [Ảnh] Ngày đầu tiên Công an Hà Nội triển khai 21 chốt kiểm soát ra, vào “vùng đỏ” - Ảnh 10  Lực lượng chức năng sẽ kiên quyết yêu cầu quay đầu đối với các trường hợp không đủ điều kiện (Ảnh kiểm tra giấy đi đường tại chốt cầu Chương Dương trên đường Nguyễn Văn Cừ). Ảnh: Thanh Hải
  • [Ảnh] Ngày đầu tiên Công an Hà Nội triển khai 21 chốt kiểm soát ra, vào “vùng đỏ” - Ảnh 11  Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm yêu cầu về phòng, chống dịch, đeo khẩu trang, kính che giọt bắn, các thiết bị, công cụ hỗ trợ, loa pin để sử dụng khi cần thiết. Ảnh: Thanh Hải
  • [Ảnh] Ngày đầu tiên Công an Hà Nội triển khai 21 chốt kiểm soát ra, vào “vùng đỏ” - Ảnh 12  Việc lập 21 chốt liên ngành do Công an TP chủ trì nhằm kiểm soát, phong tỏa triệt để phương tiện, người dân từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài giữa các vùng, đúng nguyên tắc cách ly, ngăn ngừa lây nhiễm chéo. Ảnh: Phạm Hùng

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần