ASEAN - Nhật Bản kêu gọi tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lãnh đạo Nhật Bản và 9 quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ngày 17/12 đã kêu gọi tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trong tuyên bố chung được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 50 năm hữu nghị và hợp tác giữa hai bên.

Các nhà lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt ASEAN - Nhật Bản, ở thủ đô Tokyo, ngày 17/12/2023. Ảnh: Reuters
Các nhà lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt ASEAN - Nhật Bản, ở thủ đô Tokyo, ngày 17/12/2023. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Nhật Bản Kishida và Tổng thống Indonesia Joko Widodo - những người đang giữ chức đồng chủ trì hội nghị - đã tổ chức một cuộc họp báo chung. Tại đây, Tổng thống Widodo bày tỏ hy vọng rằng Nhật Bản sẽ góp phần duy trì khả năng phục hồi của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Về phần mình, Thủ tướng Kishida cho biết Nhật Bản dự định sẽ kêu gọi đầu tư 35 tỷ USD (4,9 nghìn tỷ yên) tại khu vực ASEAN trong 5 năm tới, từ cả khu vực công và tư nhân, để hỗ trợ nỗ lực chống biến đổi khí hậu, cùng các vấn đề khác.

"Trong bối cảnh chia rẽ và đối đầu ngày càng sâu sắc ở nhiều nơi và thế giới đang phải đối mặt với những cuộc khủng hoảng phức tạp, Nhật Bản sẽ sát cánh cùng ASEAN - vốn là nhân tố then chốt cho một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở" - ông Kishida nói trong cuộc họp báo chung sau hội nghị thượng đỉnh đặc biệt ngày 17/12.

Tuyên bố chung được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh cùng ngày đã kêu gọi đầu tư cơ sở hạ tầng chất lượng cao, tăng cường chuỗi cung ứng và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng.

Các nhà lãnh đạo khẳng định rằng một khuôn khổ mới sẽ được thiết lập để tăng cường hợp tác sản xuất xe điện và các loại xe thế hệ tiếp theo khác. Tuyên bố chung cũng kêu gọi thúc đẩy phối hợp trong các lĩnh vực như an ninh quốc gia, an ninh mạng và các biện pháp chống lại thông tin sai lệch.

Cũng tại cuộc gặp, Thủ tướng Nhật Bản bày tỏ ý định tích cực sử dụng Hỗ trợ An ninh Chính thức - một chương trình được thiết kế để cung cấp thiết bị quốc phòng miễn phí và các hình thức hỗ trợ khác cho quân đội các quốc gia có cùng tầm nhìn với Nhật Bản.

Trong lĩnh vực trao đổi nhân dân, một chương trình toàn diện sẽ được triển khai với hơn 10 triệu người tham gia trong thập kỷ tới, với nguồn tài trợ lên tới 40 tỷ Yên đến từ Nhật Bản. Chính phủ Tokyo cũng cam kết sẽ bơm 15 tỷ yên trong khoảng 5 năm tới cho một dự án hỗ trợ nghiên cứu chung quốc tế và các nghiên cứu khác.

"Dựa trên sự tin tưởng giữa Nhật Bản và ASEAN, chúng ta sẽ hợp tác chặt chẽ hơn bao giờ hết để cùng nhau tạo dựng một tương lai thịnh vượng và bền vững" - Thủ tướng Kishida tuyên bố.

Hội nghị thượng đỉnh ASEAN - Nhật Bản diễn ra trong bối cảnh Tokyo gần đây đã tăng cường mối quan hệ với các nước đang phát triển và mới nổi, được gọi chung là "phía Nam toàn cầu", bao gồm cả các thành viên ASEAN. Nhật Bản coi mối quan hệ của mình với ASEAN là quan trọng về mặt chiến lược, vì khối này có vị trí địa lý giáp Biển Đông - một trong những tuyến hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới.

9 nhà lãnh đạo ASEAN tham gia hội nghị thượng đỉnh ​​dự kiến sẽ tham dự một cuộc họp mặt riêng biệt trong khuôn khổ Cộng đồng Châu Á không phát thải gồm 11 thành viên, cũng có sự tham gia của Nhật Bản và Australia, diễn ra vào ngày 18/12 với trọng tâm là giảm lượng khí thải carbon.