Bồi đắp niềm tin, tăng sự gắn kết
Kinhtedothi-Ngày 18/11 hằng năm là Ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam, cũng là Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.
Những ngày hội mang tinh thần gắn kết không chỉ là ngày vui, mà còn là dịp để mỗi người dân khẳng định niềm tin, trách nhiệm và tình yêu quê hương, đất nước; để cùng nhau vun đắp khối đại đoàn kết bền vững, tạo nên nguồn sức mạnh mềm, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển.
Thực tiễn đã cho thấy, bất cứ công việc gì, dù lớn hay nhỏ, muốn thực hiện thành công, nhất thiết phải có sự đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, đồng thuận. Chỉ có đoàn kết mới đủ sức đối phó với những khó khăn, thách thức. Để có được điều ấy không thể thiếu vai trò của MTTQ các cấp. Phải nói rằng, trong 95 năm qua, vai trò của MTTQ đã được khẳng định và không ngừng nâng cao trong đời sống chính trị - xã hội; mối quan hệ gắn bó giữa Mặt trận và các tầng lớp người ngày càng được tăng cường...
Những năm gần đây, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ phát động không chỉ được người dân trong nước, mà những người Việt ở nước ngoài tích cực hưởng ứng, đóng góp công sức, tiền của tạo thành một “nguồn lực tổng hòa” góp phần xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội… Từ những cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", đến “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, rồi “Ngày vì người nghèo”… đã tạo thành dấu ấn với sự phát triển của xã hội. MTTQ Việt Nam các cấp đã vận động Nhân dân đóng góp hàng chục nghìn tỷ đồng, hàng triệu ngày công lao động, hiến đất và tài sản xây dựng đường, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa... Những hoạt động đó góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao chất lượng đô thị, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển bền vững.
Các phong trào, hoạt động cũng không ngừng đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, trong đó, không thể không nói tới "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư ngày càng được người dân hưởng ứng rất tích cực, thể hiện tinh thần “đoàn kết - sáng tạo - phát triển”. Sức mạnh đại đoàn kết bắt đầu từ những điều rất gần gũi, mộc mạc, đó là niềm tin và tình người, sự gắn kết xóm làng, sự đồng lòng vì những mục tiêu dù là nhỏ nhất ở từng khu dân cư hay những mục tiêu lớn hơn là phát triển của từng địa phương, đất nước.
Qua ngày hội, đã cho thấy sức mạnh của lòng tự hào dân tộc, sự cổ vũ, niềm tin, từ đó, tạo đồng thuận cho phát triển kinh tế, làm đổi thay đổi bộ mặt đô thị, nông thôn. Không ít con đường, trường học, ngôi nhà, ngõ phố hạnh phúc đều có được từ chính sự đồng thuận ấy. Điển hình nhất là tại các ngày hội, hàng loạt ngôi nhà đại đoàn kết đã được trao tặng, những phần quà mang theo tình cảm đã bồi đắp thêm niềm tin, khẳng định thêm những dấu ấn an sinh.
Để cội nguồn sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục trở thành nền tảng sức mạnh mềm trong phát triển, làm thế nào để ngày hội vượt lên trên tính hình thức vẫn là điều quan trọng. Để qua đây thực sự là điểm gắn kết, tập hợp mọi người, để từ đây mọi người thấy được vai trò của mình, nói lên tiếng nói, nguyện vọng của mình, đóng góp trí tuệ, công sức cho sự nghiệp chung. Đồng thời, nhiều người cũng hy vọng rằng, với vai trò trung tâm, MTTQ các cấp phải tiếp tục gần dân hơn nữa, lắng nghe tiếng nói từ dân hơn nữa, để thấu hiểu, giải tỏa và thực sự tạo nên “một khối thống nhất” như tinh thần ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư vẫn hướng tới.

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội: biến sức mạnh đại đoàn kết thành “sức mạnh mềm” trong phát triển Thủ đô
Kinhtedothi-Sáng 18/11, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trang trọng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 345 đại biểu chính thức tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp Nhân dân, các tôn giáo, nhân sĩ trí thức, cá nhân tiêu biểu và đại diện MTTQ Việt Nam 126 xã, phường của TP Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Mặt trận Tổ quốc Thành phố luôn giữ vai trò “trái tim của khối đại đoàn kết toàn dân”
Kinhtedothi-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhận định, thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ TP Hà Nội luôn coi việc củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ chiến lược; Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP giữ vai trò là “trái tim của khối đại đoàn kết toàn dân”.

Ra mắt 126 vị tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội khóa XVIII
Kinhtedothi-Thay mặt 126 vị được Đại hội hiệp thương cử tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bùi Huyền Mai bày tỏ được tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam TP khóa XVIII là vinh dự gắn với trách nhiệm hết sức to lớn đối với toàn bộ hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân TP...




