Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Chứng chỉ hành nghề nhà giáo có thật sự cần thiết?

Kinhtedothi - Dự thảo Luật Nhà giáo đang trong giai đoạn xin ý kiến; trong đó, chứng chỉ hành nghề của nhà giáo vấp phải nhiều ý kiến băn khoăn, thậm chí là phản đối của nhiều tổ chức cũng như cá nhân các nhà giáo.

Dư luận đặt câu hỏi: chứng chỉ hành nghề nhà giáo có thực sự cần thiết và có làm phát sinh thủ tục hành chính, tăng gánh nặng chi phí đối với nhà giáo hay không?

Dự thảo Luật Nhà giáo dành Mục 2, Chương III với 3 điều (Điều 15, 16, 17) để đề cập đến nội dung “chứng chỉ hành nghề đối với nhà giáo”. Theo dự thảo, chứng chỉ hành nghề là điều kiện để tuyển dụng; tạo điều kiện cho nhà giáo mở rộng cơ hội hoạt động nghề nghiệp và hợp tác quốc tế. Việc này cũng nhằm bảo đảm chất lượng nhà giáo thỉnh giảng hoặc người dạy học tự do, đồng thời là căn cứ để đánh giá, điều chỉnh các chương trình đào tạo sư phạm.

Người được cấp chứng chỉ hành nghề đối với nhà giáo và không cần qua sát hạch là những nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập, dân lập, tư thục đạt chuẩn nhà giáo trước ngày luật này có hiệu lực thi hành. Ngược lại, những người được tuyển dụng sau ngày luật này có hiệu lực thi hành, kể cả đã tốt nghiệp trường sư phạm vẫn cần vượt qua sát hạch mới được cấp chứng chỉ hành nghề.

Cùng với đó, nhà giáo đã nghỉ hưu nhưng chưa được cấp chứng chỉ hành nghề (nếu có nhu cầu); nhà giáo nước ngoài nếu đáp ứng điều kiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền và có nhu cầu cũng sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề đối với nhà giáo.

Các chuyên gia xây dựng dự thảo Luật Nhà giáo nêu quan điểm: với việc cấp chứng chỉ hành nghề, nhà giáo chỉ có được chứ không mất gì và việc này không gây khó cho nhà giáo đang hành nghề vì đương nhiên họ được cấp.

Tuy nhiên, dư luận cho rằng, nói như vậy là chưa đúng và chưa đủ bởi mới chỉ đề cập đến nhóm người đang hành nghề; còn với những người tốt nghiệp sư phạm, sắp và sẽ hành nghề nhà giáo sẽ có rất nhiều cái mất, đó là mất thời gian, mất chi phí, mất công sức. Hơn nữa, một vấn đề được nhiều người quan tâm là việc kỳ sát hạch chứng chỉ hành nghề đối với nhà giáo sẽ sát hạch nội dung gì? Muốn được sát hạch thì có phải tham gia khóa học không, học phí thế nào và để có chứng chỉ, tổng chi phí là bao nhiêu?...

Còn không ít nội dung liên quan đến chứng chỉ hành nghề nhà giáo chưa làm thỏa mãn đội ngũ đã, đang và sẽ hoạt động trong lĩnh vực giảng dạy, giáo dục. Đến nay, nhiều người vẫn thắc mắc về việc chứng chỉ hành nghề nhà giáo có thật sự cần thiết không?

Nếu vẫn giữ nguyên quan điểm phải có chứng chỉ hành nghề, nên chăng, Ban soạn thảo cân nhắc, bổ sung điều khoản “đã tốt nghiệp ở trường sư phạm thì được cấp chứng chỉ hành nghề”, chỉ sát hạch với những người không tốt nghiệp từ các trường sư phạm; sẽ cấp chứng chỉ hành nghề đối với những người đủ điều kiện, có thời gian giảng dạy trong các cơ sở giáo dục từ 5 năm trở lên hoặc với những người đủ điều kiện và có nhu cầu cấp chứng chỉ.

Hoạt động nghề nghiệp của nhà giáo là hoạt động đặc biệt, có sản phẩm là nhân cách người học. Vấn đề hàng triệu nhà giáo quan tâm là tới đây lương của nhà giáo có được ưu tiên xếp cao nhất so với hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp hay không. Còn vấn đề chứng chỉ hành nghề đối với nhà giáo thì vẫn cần xem xét trên quan điểm toàn diện, nhân văn nhất. Nếu việc cấp chứng chỉ làm tăng chi phí, gây phiền hà cho người làm nghề giáo thì cần cân nhắc kỹ để nhà giáo thấy hạnh phúc, thoải mái, hài lòng với ngành nghề mình đã học và đã chọn.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ký ức không quên của “mũi trưởng” tấn công vào Đài ra-đa Phú Lâm

Ký ức không quên của “mũi trưởng” tấn công vào Đài ra-đa Phú Lâm

01 May, 05:03 AM

Kinhtedothi - Tiểu đoàn 13 là một trong những mũi tấn công làm nên chiến thắng của trận Đài ra-đa Phú Lâm - căn cứ thông tin quan trọng bậc nhất của Đế quốc Mỹ tại miền Nam. Trong ký ức của ông Lê Thanh Giản, Đại đội trưởng, Tiểu đoàn 13, cảm xúc vẫn vẹn nguyên như ngày nào dù 50 năm đã trôi qua.

Khẩn trương trên cơ sở kỹ lưỡng

Khẩn trương trên cơ sở kỹ lưỡng

29 Apr, 12:52 PM

Kinhtedothi - Công việc liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã để hình thành đơn vị hành chính cơ sở có quy mô lớn, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang được các cấp, ngành gấp rút triển khai theo đúng lộ trình, mục tiêu.

Sát hạch để “vì việc tìm người”

Sát hạch để “vì việc tìm người”

27 Apr, 06:32 AM

Kinhtedothi - Tại Dự thảo Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi), Bộ Nội vụ đề xuất xây dựng cơ chế sát hạch công chức nhằm bố trí người lao động vào các vị trí việc làm phù hợp với năng lực và trình độ. Đề xuất này thể hiện một bước tiến lớn trong tư duy quản lý hành chính và nếu các giải pháp sát hạch được thực hiện hiệu quả, phù hợp, bảo đảm thực chất, sẽ góp phần khắc phục được sự trì trệ trong giải quyết công việc của một bộ phận.

Yêu cầu cấp thiết từ người tiêu dùng

Yêu cầu cấp thiết từ người tiêu dùng

24 Apr, 06:20 AM

Kinhtedothi - Bộ Y tế và Bộ Công an vừa họp bàn xem xét tăng chế tài xử phạt vi phạm an toàn thực phẩm. Theo đại diện Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế, hai bộ dự kiến sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong thời gian tới về công tác này. Không ít người dân bày tỏ sự đồng tình với đề xuất tăng nặng mức xử phạt. Song cùng với đó là yêu cầu cấp thiết về hoàn thiện cơ chế quản lý.

Nên là quy định tự nguyện

Nên là quy định tự nguyện

23 Apr, 05:05 AM

Kinhtedothi - Dư luận đang quan tâm việc Bộ Nội vụ đề xuất tham khảo kinh nghiệm các quốc gia về nghỉ hưu trước tuổi và kéo dài tuổi nghỉ hưu đến 70 với một số lĩnh vực, khi xây dựng Dự thảo Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi). Đây cũng không phải lần đầu tiên vấn đề tăng tuổi nghỉ hưu với một số lĩnh vực được bàn tới, tuy nhiên có lẽ không chỉ đơn thuần là đề xuất về một quy định hành chính, mà còn rất nhiều vấn đề cần cân nhắc.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ