Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Đại học Harvard trước nguy cơ mất quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế

Kinhtedothi - Chính quyền Tổng thống Donald Trump cảnh báo Đại học Harvard có thể bị tước quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế nếu không đáp ứng các yêu cầu của chính phủ, đồng thời tiếp tục đưa ra các biện pháp gây sức ép sau khi trường công khai phản đối loạt chỉ thị từ nhà cầm quyền.

Ngày 16/4, Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem thông báo chấm dứt hai khoản tài trợ trị giá hơn 2,7 triệu USD cho Harvard. Đồng thời, bà yêu cầu trường cung cấp hồ sơ về các "hoạt động bất hợp pháp và bạo lực" của du học sinh tại trường trước ngày 30/4.

“Nếu Harvard không thể chứng minh tuân thủ đầy đủ các yêu cầu báo cáo, trường sẽ mất đặc quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế,” bà Noem tuyên bố.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Trump đã thông báo sẽ cắt tài trợ các trường đại học có biểu tình ủng hộ Palestine và phản đối chiến dịch quân sự do Israel tiến hành ở Gaza sau cuộc tấn công của Hamas tháng 10/2023. Chính phủ Mỹ cũng đã dừng tài trợ cho các trường danh tiếng khác như Columbia, Princeton, Brown, Cornell và Northwestern.

Biểu tình ủng hộ Palestine tại Đại học Harvard. Ảnh: The Harvard Crimson

Đến nay, hàng trăm thị thực đã bị thu hồi. Một số sinh viên quốc tế bị bắt giữ vì tham gia biểu tình đang đối mặt nguy cơ bị trục xuất.

Tháng trước, chính quyền Tổng thống Trump cho biết đang rà soát 9 tỷ USD hợp đồng và tài trợ liên bang cho Harvard, đồng thời yêu cầu trường áp dụng các biện pháp như cấm đeo khẩu trang và loại bỏ các chương trình đa dạng - công bằng - hòa nhập (DEI) nếu muốn tiếp tục nhận hỗ trợ tài chính.

Động thái này được Harvard đáp trả một cách cứng rắn. Trường tuyên bố “ sẵn sàng tuân thủ pháp luật nhưng không từ bỏ quyền tự chủ hay các quyền hiến định của mình.” Harvard khẳng định họ đang nỗ lực chống bài Do Thái và bảo vệ quyền tự do học thuật, phản đối mọi hành vi phân biệt đối xử.

Trong bức thư bác bỏ yêu cầu của chính quyền Mỹ ngày 14/4, Hiệu trưởng Harvard, ông Alan Garber, cho rằng các yêu cầu từ Bộ Giáo dục sẽ trao cho chính phủ liên bang quyền can thiệp sâu vào hoạt động của trường, đe dọa đến bản chất độc lập và sứ mệnh học thuật của một tổ chức tư thục.

“Không chính quyền nào, dù thuộc đảng phái nào, có quyền quyết định nội dung giảng dạy, nhân sự hay định hướng nghiên cứu của các trường đại học tư”, ông Garber viết trong bức thư của mình.

Xem thêm: Biểu tình phản đối ông Trump rầm rộ khắp nước Mỹ  

Chỉ vài giờ sau khi Harvard công khai bác bỏ yêu cầu và khẳng định lập trường, chính phủ Mỹ đã tuyên bố đóng băng khoản tài trợ liên bang trị giá 2,3 tỷ USD dành cho trường.

Ngoài ra, ông Trump cũng đe dọa sẽ tước quy chế miễn thuế của Harvard. Theo CNN đưa tin, Sở Thuế vụ Hoa Kỳ đang xem xét việc này và sẽ sớm có quyết định cuối cùng.

Quyết định này bị Harvard lập tức phản đối. Trường cảnh báo hành động này không có cơ sở pháp lý, có thể làm giảm hỗ trợ tài chính cho sinh viên và khiến nhiều nghiên cứu y tế quan trọng bị đình trệ.

Trước sự việc, nhiều tổ chức nhân quyền cũng đang bày tỏ lo ngại về tự do học thuật, quyền tự do ngôn luận, cũng như làn sóng bài Hồi giáo và phân biệt người Ả Rập đang gia tăng trong bối cảnh xung đột Israel - Gaza

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Điểm tin 27/10: Mỹ - Trung Quốc “xuống thang” căng thẳng thuế quan

Điểm tin 27/10: Mỹ - Trung Quốc “xuống thang” căng thẳng thuế quan

27 Oct, 03:05 PM

Kinhtedothi - Mỹ - Trung Quốc “xuống thang” căng thẳng thuế quan; Châu Âu triệt phá mạng lưới tội phạm mạng với gần 50 triệu tài khoản giả mạo; Pháp bắt nghi phạm vụ trộm trang sức từ bảo tàng Louvre ... là những nội dung có trong podcast điểm tin thế giới ngày 27/10.

Ông Trump tung "nước cờ hiểm" nhằm vào dầu Nga nhưng vô ích?

Ông Trump tung "nước cờ hiểm" nhằm vào dầu Nga nhưng vô ích?

27 Oct, 09:31 AM

Kinhtedothi - Hiệu quả của lệnh trừng phạt phụ thuộc lớn vào khâu thực thi. Mỹ được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng "danh sách đen" các tàu chở dầu, cảng và công ty trung gian hỗ trợ xuất khẩu dầu Nga, đồng thời xem xét trừng phạt cả những quốc gia tiếp tục mua dầu Nga nếu không cắt giảm khối lượng nhập khẩu.

EU vẫn là khách hàng lớn nhất của khí đốt Nga

EU vẫn là khách hàng lớn nhất của khí đốt Nga

27 Oct, 08:29 AM

Kinhtedothi – Liên minh châu Âu (EU) đang thúc đẩy lộ trình cắt giảm hoàn toàn nhập khẩu năng lượng Nga vào cuối năm 2027, song dữ liệu mới nhất cho thấy khối này vẫn là khách hàng mua khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất của Moscow.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ