EU đồng thuận tiếp nhận, nhưng buộc Anh phải chơi theo luật mới
Kinhtedothi - Người dân EU không muốn Anh quay lại với đặc quyền cũ, mà phải tuân thủ đầy đủ các chính sách chung nếu muốn tái gia nhập.
Mười năm sau cuộc trưng cầu dân ý đưa Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, một cuộc khảo sát mới cho thấy đa số người dân tại bốn quốc gia lớn của EU muốn Anh quay lại khối. Tuy nhiên, phần lớn trong số này phản đối việc Anh trở lại với các điều kiện ưu đãi như trước kia.
Khảo sát do YouGov thực hiện tại sáu quốc gia Tây Âu, gồm cả Anh, cho thấy 54% người dân Anh ủng hộ việc tái gia nhập EU. Tuy nhiên, mức ủng hộ này giảm xuống còn 36% nếu điều kiện là từ bỏ các quyền lựa chọn không tham gia trước đây, như không dùng đồng euro hoặc không gia nhập khu vực Schengen. Trong trường hợp này, 45% phản đối tái gia nhập.
Tại châu Âu lục địa, đa số người dân ở Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Ý ủng hộ khả năng Anh tái gia nhập EU. Tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 63% ở Đức, 60% ở Tây Ban Nha, 53% ở Pháp và 51% ở Ý. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu Anh có nên quay lại với các quyền miễn trừ như trước đây hay không, chỉ từ 19% đến 22% đồng tình. Trong khi đó, từ 58% đến 62% cho rằng Anh nên tuân thủ đầy đủ các chính sách cốt lõi của EU nếu muốn quay lại.

Khảo sát do YouGov thực hiện tại sáu quốc gia Tây Âu, gồm cả Anh, cho thấy 54% người dân Anh ủng hộ việc tái gia nhập EU. Ảnh: Anadolu Agency
YouGov cũng khảo sát quan điểm nếu Anh chỉ đồng ý trở lại EU khi được giữ nguyên quyền lựa chọn các quyết định về hội nhập. Khi đó, 33% - 36% người dân tại các quốc gia này cho rằng đây là phương án có thể chấp nhận, trong khi từ 41% đến 52% phản đối.
Tại Anh, quan điểm về việc tái gia nhập EU cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm cử tri. Trong số những người từng ủng hộ ở lại, gần 60% vẫn sẵn sàng chấp nhận việc quay lại EU ngay cả khi không còn các quyền miễn trừ như trước. Tuy nhiên, tỷ lệ này giảm khoảng 25% so với khi câu hỏi không kèm theo điều kiện ràng buộc.
Tương tự, mức ủng hộ trong hàng ngũ cử tri Đảng Lao động và Đảng Dân chủ Tự do cũng sụt giảm đáng kể khi phải từ bỏ các quyền ưu đãi. Cụ thể, tỷ lệ ủng hộ giảm 23% ở cử tri Đảng Lao động và 31% ở cử tri Đảng Dân chủ Tự do.
Ở chiều ngược lại, cử tri từng ủng hộ Brexit hoặc ủng hộ các đảng phê phán EU gần như không muốn tái gia nhập nếu không có các ưu đãi như trước. Trong số này, chỉ 10% cử tri từng bỏ phiếu rời EU, 12% cử tri Đảng Bảo thủ và 9% cử tri ủng hộ Đảng Cải cách Anh đồng ý quay lại EU trong điều kiện đầy đủ.
Đan Mạch là ngoại lệ trong khảo sát lần này. Tại đây, 72% người được hỏi mong muốn Anh trở lại EU, cao hơn đáng kể so với các quốc gia khác. 43% cũng sẵn sàng cho phép Anh tiếp tục giữ các quyền miễn trừ trước đây. Đan Mạch hiện là một trong số ít quốc gia EU vẫn đang duy trì một số quyền không tham gia nhất định trong các lĩnh vực chính sách của khối.
Một kết quả đáng chú ý khác là đa số người dân tại cả năm quốc gia EU lục địa được khảo sát đều ủng hộ khả năng Scotland độc lập và gia nhập EU. Tỷ lệ này dao động từ 63% đến 75%.
Khảo sát được tiến hành từ ngày 12/6 đến 27/6 với sự tham gia của hơn 2.000 người trưởng thành tại Anh và Đức, cùng hơn 1.000 người tại Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Đan Mạch.
Đọc thêm: Hiểm họa tài chính toàn cầu từ sự biến mất đất ngập nước

Vương quốc Anh khẳng định quyết tâm triển khai lực lượng hòa bình đến Ukraine
Kinhtedothi - Thủ tướng Anh Keir Starmer cho rằng Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu buộc phải tham gia vào việc tìm kiếm hòa bình cho Ukraine, bao gồm khả năng triển khai lực lượng nếu cần.

Vương quốc Anh hỗ trợ Hà Nội nghiên cứu phát triển TOD
Kinhtedothi -Sáng 8/1, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đã tham dự Hội thảo phát triển đô thị theo mô hình TOD, và chứng kiến Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland với Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB).

Lễ hội Vương quốc Anh sẽ diễn ra tại Hà Nội cuối tuần này
Kinhtedothi -- Đây là một trong chuỗi các sự kiện chào mừng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Anh (1973-2023).