Gặp gỡ sáng kiến xanh của thanh niên tại Trường Đại học Lâm nghiệp
Kinhtedothi - Tọa đàm Thanh niên về Tài chính Khí hậu diễn ra tại Trường Đại học Lâm nghiệp trong hai ngày 17 và 18/11, thu hút hơn 150 bạn trẻ trong nước và quốc tế đến chia sẻ các sáng kiến xanh. Sự kiện do ActionAid Việt Nam và Quỹ AFV phối hợp tổ chức, tạo diễn đàn để giới trẻ giới thiệu những công nghệ mới và các mô hình cộng đồng đang được triển khai.
Đại diện Cục Biến đổi khí hậu, Viện Chính sách và Kinh tế Tài chính, ActionAid và AFV trao đổi tại phiên tọa đàm. Ảnh: Hoàng Nam
Ngay từ buổi đầu tiên, khu vực trưng bày đã thu hút nhiều sinh viên và đại biểu quốc tế ghé xem. Các nhóm mang đến nhiều sản phẩm xanh như xà phòng hữu cơ làm từ bã cà phê, túi đựng đồ uống bằng vải canvas, ống hút tre, sản phẩm tái chế từ quế phụ phẩm hay mô hình khí canh tiết kiệm nước. Những sáng kiến được giới thiệu theo cách gần gũi và cho thấy cách người trẻ tìm giải pháp từ chính thực tế địa phương.
Sự đa dạng trong sáng kiến và góc nhìn của thanh niên
Cô Hul Naruoth, đại biểu đến từ Campuchia, chia sẻ rằng cô thực sự bất ngờ khi chứng kiến sự đa dạng của các mô hình. Theo cô, nhiều sáng kiến bám sát điều kiện môi trường và khí hậu khác nhau, từ vùng núi đến đô thị nên tạo cảm giác rất thực tế. Cô Naruoth cũng ấn tượng khi biết rằng một số sáng kiến của thanh niên Việt Nam đã được nhắc đến từ nhiều năm trước và giờ đây đã phát triển thành sản phẩm hoàn chỉnh. Cô nói, đây là điều truyền cảm hứng vì cho thấy cách người trẻ kiên trì theo đuổi ý tưởng của mình.
Đại biểu trẻ quốc tế tham gia trao đổi ý tưởng với sinh viên Việt Nam tại hoạt động thảo luận bàn tròn.
Trong nhóm đại biểu đến từ các trường đại học Việt Nam, có nhiều bạn mang mô hình đến để học hỏi thêm cách mở rộng quy mô. Bùi Ánh Ngọc, sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh, là thành viên tham gia với ý tưởng cây trồng khí canh. Ngọc cho biết sự kiện giúp chị hiểu sâu hơn quá trình phát triển mô hình từ giai đoạn thử nghiệm cho đến khi tiếp cận cộng đồng. Ngọc chia sẻ rằng qua buổi tọa đàm, chị học được cách giới thiệu ý tưởng với nhiều nhóm đối tượng khác nhau và hiểu rõ tầm quan trọng của việc tiếp tục phát triển mô hình để có thể nhân rộng trong tương lai.
Sinh viên giới thiệu mô hình vật liệu thân thiện môi trường tại khu vực trưng bày.
Bên cạnh các sáng kiến mới, nhiều đại biểu quan tâm đến mô hình tổ hợp tác thu gom quế phụ phẩm cho phụ nữ dân tộc thiểu số. Đây là hoạt động hướng đến kinh tế tuần hoàn khi tận dụng phần quế bị bỏ lại sau chế biến để tạo sản phẩm mới. Sinh viên cho rằng mô hình này có giá trị cộng đồng rõ rệt và phù hợp với nhóm thanh niên muốn phát triển sáng kiến dựa trên sinh kế địa phương.
Việt Linh, đại diện Hội Sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp, chia sẻ rằng không khí trao đổi giữa các nhóm rất sôi nổi. Theo Linh, đây là dịp để sinh viên nhìn thấy nhiều hướng tiếp cận khác nhau và nhận ra điểm mạnh của mô hình đối phương. Linh nói thêm rằng bạn “rất thích và mong mô hình được mở rộng” vì sự kiện lần này khuyến khích tinh thần kết nối của người trẻ.
Các đại biểu và sinh viên chụp ảnh lưu niệm tại Tọa đàm thanh niên Tài chính khí hậu tại Trường Đại học Lâm nghiệp.
Kết nối công nghệ, tài chính khí hậu và sự chủ động của thanh niên
Phần trao đổi chuyên đề, đại diện Cục Biến đổi khí hậu phân tích các cam kết của Việt Nam tại COP30 và vai trò của thế hệ trẻ trong quá trình thực hiện mục tiêu giảm phát thải. Đại diện Viện Chính sách và Kinh tế Tài chính trình bày các góc nhìn về tài chính khí hậu và cách xây dựng nguồn lực để duy trì mô hình bằng thị trường thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào hỗ trợ bên ngoài. Nhiều sinh viên đã đặt câu hỏi về phương án tiếp cận vốn nhỏ, cách theo dõi hiệu quả và các bước pháp lý khi triển khai sáng kiến trong cộng đồng.
Sinh viên giới thiệu mô hình vật liệu thân thiện môi trường tại khu vực trưng bày.
Tại sự kiện, bà Hoàng Phương Thảo, Trưởng Đại diện ActionAid Việt Nam nhấn mạnh vai trò trung tâm của thanh niên trong các dự án mà tổ chức đang thực hiện. Bà chia sẻ: “Thanh niên luôn là một trong những trụ cột chính trong các dự án của ActionAid và chúng tôi rất tự hào về các giải pháp công nghệ xanh mà các bạn đã xây dựng nên với sự hỗ trợ của dự án. Thách thức mà chúng tôi muốn đưa ra cho các bạn là khả năng huy động nguồn lực từ thị trường và người tiêu dùng để biến ý tưởng sáng tạo của các bạn thành các sản phẩm thương mại, vừa giúp bảo vệ môi trường vừa cạnh tranh và bền vững về mặt kinh tế”.
Phần trao đổi kết thúc với nhiều nhóm xin thông tin để tiếp tục kết nối sau chương trình. Một số đại biểu quốc tế bày tỏ mong muốn tìm hiểu sâu hơn về mô hình phù hợp bối cảnh của họ và xem xét cách áp dụng tại địa phương. Nhiều sinh viên Việt Nam chia sẻ rằng đây là cơ hội hiếm có để nhìn thấy mô hình đang vận hành ở các tỉnh thành khác nhau.

Nông nghiệp đô thị: công cụ kết nối môi trường, kinh tế, xã hội trong xây dựng thành phố xanh bền vững
Kinhtedothi – Đây là một trong nhiều tham luận được gửi tới Hội thảo Nông nghiệp đô thị – Giải pháp phát triển không gian xanh do Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trung tâm Công nghệ sinh học TP Hồ Chí Minh cùng nhiều đối tác tổ chức vào ngày 18/11.

Báo Kinh tế & Đô thị - Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam: hợp tác hiệu quả, mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng
Kinhtedothi - Trong 5 năm qua, Báo Kinh tế & Đô thị và Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam có mối quan hệ chặt chẽ, thiết thực. Hai bên hợp tác mang lại nhiều kết quả tích cực, hiệu quả, mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng.

ActionAid vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Kinhtedothi-Chiều 2/9, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức gặp mặt tri ân bạn bè quốc tế nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và phát biểu tại cuộc gặp mặt.






