Gây quỹ tranh cử cho cuộc đua Tổng thống, Trump-Biden so kè ra sao?

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông báo từ cơ quan liên bang ngày 15/7 về tổng số tiền gây quỹ của các ứng viên cuộc đua Tổng thống Mỹ đã hé lộ cái nhìn mới về tiềm lực các ứng viên cũng như bức tranh cuộc bầu cử năm tới. 

Cựu Tổng thống Donald J. Trump dẫn đầu đảng Cộng hòa với 22,5 triệu USD trong tay vào cuối tháng 6, mặc dù đây là bức tranh không đầy đủ về số tiền có thể được sử dụng cho chiến dịch của ông. Ông Trump tận dụng nhiều ủy ban gây quỹ và được hỗ trợ bởi một siêu ủy ban vận động (PAC) có thể thay mặt ông gây quỹ và chi tiêu số tiền không giới hạn. 

Thông tin về số tiền mỗi ứng viên Tổng thống Mỹ huy động được cho đến tháng 6/2023. Ảnh: Ủy ban bầu cử liên bang Mỹ. 
Thông tin về số tiền mỗi ứng viên Tổng thống Mỹ huy động được cho đến tháng 6/2023. Ảnh: Ủy ban bầu cử liên bang Mỹ. 

Thượng nghị sĩ Tim Scott của Nam Carolina, một ứng cử viên khác cho đề cử của Đảng Cộng hòa, theo sát ông Trump với 21 triệu USD trong ngân quỹ tranh cử, bao gồm cả tiền được chuyển từ chiến dịch tranh cử Thượng viện. 

Tổng thống Mỹ Joe Biden huy động được 20,1 triệu USD  tiền mặt vào cuối tháng 6, nhưng báo cáo đã huy động được nhiều hơn ông Trump. Với tư cách là Tổng thống đương nhiệm, ông Biden cũng có thể tận dụng các khoản tiền do đảng huy động được, vốn cũng đã ghi nhận con số không nhỏ. 

Thống đốc Ron DeSantis của bang Florida đã nhận được khoảng 20 triệu USD trong quý này, chủ yếu là từ các khoản đóng góp lớn. Ông đã chi gần 7,9 triệu USD trong số đó, tức là “tỷ lệ đốt” khoảng 40% - ở mức cao so với các ứng cử viên Đảng Cộng hòa khác.

Cựu Phó Tổng thống Mike Pence, bắt đầu tham gia cuộc đua vào ngày 5/6, chỉ huy động được 1,2 triệu USD, một con số thấp đáng chú ý.

Tổng số tiền huy động được mà các chiến dịch báo cáo bao gồm các khoản vay cá nhân và đóng góp từ các ứng cử viên cho các chiến dịch của mình. Thống đốc Doug Burgum của North Dakota, một đảng viên Đảng Cộng hòa, đã tự cho vay 10 triệu trong số 11,7 triệu USD mà ông báo cáo đã huy động được trong quý hai.

Một thành viên đảng Cộng hòa khác, doanh nhân triệu phú Vivek Ramaswamy, đã báo cáo huy động khoản tiền trị giá 7,7 triệu USD trong quý - thực chất là gần như toàn bộ tài sản của ông. 

Tuy nhiên, những con số này chưa đầy đủ. Các ứng viên có thể thành lập các phương tiện gây quỹ bên ngoài ủy ban vận động tranh cử chính thức. 

Bất kỳ khoản tiền nào mà một ứng viên trực tiếp chi cho việc tranh cử phải được chuyển từ tài khoản vận động tranh cử chính thức. Các khoản quyên góp cho các chiến dịch được chuyển qua các ủy ban gây quỹ chung. 

Trong một vài trường hợp, những bên ủng hộ không thể phối hợp với ứng cử viên hoặc quyên góp cho chiến dịch, nhưng có thể chi tiền hỗ trợ ứng viên, chẳng hạn như trên quảng cáo.

Đối với đảng viên Cộng hòa, những hồ sơ này đặc biệt quan trọng. Các ứng cử viên sẽ cần chứng minh rằng họ có ít nhất 40.000 nhà tài trợ duy nhất để đủ điều kiện tham gia cuộc tranh luận của Đảng vào tháng tới,  và một số đã cố gắng hết sức để đạt được ngưỡng này. Ông Burgum đã tận dụng các chiêu quảng cáo như tặng thẻ quà tặng trị giá 20 USD cho 50.000 người đầu tiên quyên góp ít nhất 1 USD cho chiến dịch của mình với hy vọng được lên sân khấu tranh luận.