Gieo niềm tin, nuôi ước mơ
Kinhtedothi - Lễ khởi công đồng loạt 72 trường học thuộc danh mục 100 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở đã diễn ra sáng 9/11 tại các xã biên giới đất liền với sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành và 14 địa phương biên giới.
Đây không chỉ là sự kiện lớn nhất của ngành giáo dục trong nhiều năm qua, mà còn là một dấu mốc mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện tầm nhìn, tình cảm và trách nhiệm đối với đồng bào nơi phên giậu của Tổ quốc.
72 công trình khởi công cùng lúc, trải dài dọc biên giới Bắc - Trung - Nam, là minh chứng cho tinh thần “cả nước hướng về biên cương”, nơi những ngôi trường sẽ mọc lên, không chỉ để dạy chữ mà còn gieo niềm tin, nuôi dưỡng ước mơ và củng cố sức mạnh quốc phòng toàn dân ngay từ lớp học. Đây là bước hiện thực hóa Thông báo kết luận số 81-TB/TW của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới và Nghị quyết số 298/NQ-CP của Chính phủ ban hành kế hoạch hành động cụ thể. Điều này thể hiện rõ sự quan tâm đặc biệt, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước với vùng biên - nơi mỗi tấc đất, mỗi mái nhà, mỗi lớp học đều gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia.
Đầu tư cho giáo dục vùng biên không chỉ là chính sách an sinh xã hội, mà còn là chiến lược phát triển bền vững. Một ngôi trường ở xã biên giới không chỉ dạy chữ cho học trò, mà còn giúp bà con hiểu biết thêm về pháp luật, về kỹ năng sống, về phát triển kinh tế, về lòng tự hào dân tộc. Mỗi học sinh vùng biên được học hành đầy đủ hôm nay sẽ là một công dân có tri thức, một “cột mốc sống” vững vàng trong tương lai. Ở nghĩa đó, việc “mang chữ lên bản” chính là “mang niềm tin lên biên giới”, để những mầm non tri thức trở thành rào chắn vững chắc, bảo vệ biên cương Tổ quốc bằng tri thức, bằng tình yêu quê hương và bằng ý chí tự cường.
Lễ khởi công đồng loạt 72 công trình cũng thể hiện tinh thần phối hợp, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị. Trong đó, không chỉ có sự điều hành thống nhất của Chính phủ, mà còn là nỗ lực, trách nhiệm của các bộ ngành, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và cả cộng đồng xã hội. Mục tiêu hoàn thành 100 trường trước năm học 2026 - 2027 là cam kết mạnh mẽ, thể hiện quyết tâm không để trẻ em vùng biên chịu thiệt thòi về cơ hội học tập, dù ở nơi xa xôi, heo hút nhất. Không phải ngẫu nhiên mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kêu gọi đây là “chiến dịch Quang Trung” - thần tốc, táo bạo về thời gian và tiến độ nhưng tuyệt đối tuân thủ quy trình, quy định và chất lượng.
Từ nhiều năm nay, Đảng và Nhà nước đã có chủ trương chăm lo giáo dục vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhưng đây là lần đầu tiên, một chương trình đầu tư ngân sách lớn, đồng bộ, được triển khai với quy mô toàn quốc cho các xã biên giới. Sự kiện này có thể ví như “đại công trình của lòng nhân ái” bởi nó hướng đến những học trò nghèo, những thầy cô cắm bản và cả những người lính ngày đêm giữ đất, giữ trời, giữ bình yên Tổ quốc. Việc khởi công 72 trường học vùng biên diễn ra trong tháng 11 - tháng tri ân nghề dạy học, càng làm cho sự kiện thêm phần ý nghĩa. Đây là món quà thiết thực nhất để tôn vinh những người thầy, người cô nơi biên giới, những “người gieo chữ” bền bỉ giữa núi rừng, sương giá, mà ánh mắt vẫn luôn hướng về học trò với niềm tin yêu vô bờ.
Từ những lớp học nơi biên giới hôm nay, một tương lai sáng hơn đang mở ra. Những ngôi trường khang trang sẽ không chỉ là mái ấm tri thức, mà còn là biểu tượng của niềm tin, của tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Bởi ở đó, mỗi tiếng trống trường vang lên cũng là nhịp đập của trái tim Tổ quốc mạnh mẽ, tự hào và đầy nhân văn.

Xây dựng môi trường học đường thượng tôn pháp luật
Kinhtedothi - Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), thời gian qua, các phường Khương Đình, Phương Liệt và Thanh Xuân (Hà Nội) đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật trong các nhà trường, góp phần hình thành ý thức công dân, xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh.

Xã hội hóa nguồn lực để đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học
Kinhtedothi - Từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Đứng trước nhiều cơ hội và thách thức đặt ra, việc xã hội hóa nguồn lực được coi là một trong những giải pháp hữu hiệu, góp phần sớm hiện thực hóa mục tiêu này.

Phường Xuân Đỉnh xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong môi trường học đường
Kinhtedothi - Chiều 6/11, tại Trường Tiểu học Xuân La, phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025 trong lĩnh vực GD&ĐT.






