Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Giới nhà giàu Pháp rút vốn ồ ạt sang Luxembourg và Thụy Sĩ

Kinhtedothi - Bất ổn chính trị kéo dài và chính sách thuế ngày càng siết chặt đang khiến giới thượng lưu Pháp gấp rút chuyển dịch tài sản ra nước ngoài để tìm kiếm sự an toàn và ổn định cho tương lai.

Từ giữa năm 2024, các công ty quản lý tài sản và luật sư tài chính tại Paris ghi nhận làn sóng dịch chuyển tài sản cá nhân lớn chưa từng có.

Giới thượng lưu Pháp, vốn lâu nay trung thành với các kênh đầu tư trong nước, đang dồn vốn vào những hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đặt tại Luxembourg và các tài khoản đầu tư ở Thụy Sĩ. Hai quốc gia này được xem là “nơi trú ẩn an toàn” trong bối cảnh nước Pháp chìm trong khủng hoảng chính trị kéo dài.

Cảnh quan TP Zurich, Thụy Sĩ. Ảnh: Dreamstime

Ngòi nổ của làn sóng này xuất phát từ quyết định gây tranh cãi của Tổng thống Emmanuel Macron hồi tháng 6 năm ngoái, khi ông bất ngờ kêu gọi bầu cử quốc hội sớm. Cuộc bỏ phiếu này dẫn đến một Quốc hội chia rẽ sâu sắc, khiến các chính phủ kế nhiệm lần lượt sụp đổ vì bất đồng trong việc phân bổ ngân sách.

Đến năm 2025, tình hình vẫn chưa cải thiện khi Thủ tướng Sébastien Lecornu - đồng minh thân cận của ông Macron - buộc phải áp dụng các loại thuế bổ sung đối với nhóm thu nhập cao nhằm bù đắp thâm hụt tài chính công ngày càng lớn.

“Phần lớn tài sản mà chúng tôi đang quản lý đã rời khỏi Pháp, chuyển sang các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ ở Luxembourg, và tốc độ này ngày càng nhanh,” Guillaume Lucchini, nhà sáng lập công ty Scala Patrimoine, chia sẻ.

Ở Luxembourg, luật sư thuế Olivier Roumélian cho biết dòng tiền đổ vào đây “vẫn không hề chậm lại kể từ cuộc bầu cử năm ngoái”. Ông nói thêm rằng “các nhà môi giới gần như không cần làm gì mà khách hàng vẫn tự tìm đến”.

Theo cơ quan giám sát bảo hiểm Luxembourg, lượng đầu tư của khách hàng Pháp vào các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại đây đã tăng 58% trong năm 2024, đạt mức kỷ lục 13,8 tỷ euro - con số cao nhất từ trước đến nay.

Sang năm 2025, dòng tiền này vẫn tiếp tục chảy mạnh, cho thấy xu hướng chuyển dịch tài sản ra khỏi Pháp ngày càng rõ rệt.

Đọc thêm: Đột phá ngoại giao ở Doha: Afghanistan và Pakistan đạt thỏa thuận ngừng bắn

Benjamin Le Maitre, đồng sáng lập công ty Avant-Garde, cho biết: “Các yêu cầu mở hợp đồng ở Luxembourg đã tăng gấp đôi kể từ giữa năm ngoái. Mỗi khi có thêm biến động chính trị, số yêu cầu lại tăng lên.”

Ông nói thêm, Thụy Sĩ cũng đang trở thành lựa chọn nổi bật, khi nhiều người chuyển tài sản sang các tài khoản nắm giữ chứng khoán tại Geneva hoặc Zurich.

Dẫu vậy, không phải ai cũng chuyển tài sản ra nước ngoài chỉ vì lý do thuế. “Với nhiều người, điều họ tìm kiếm là sự ổn định - điều mà Thụy Sĩ có thể mang lại,” luật sư Philippe Kenel tại Lausanne nhận định. Ông cho biết, làn sóng di chuyển tài sản từng hạ nhiệt sau khi ông Macron đắc cử năm 2017 nhờ chính sách bãi bỏ thuế tài sản và các cải cách thân thiện với doanh nghiệp.

Tuy nhiên, xu hướng này nay đang quay trở lại mạnh mẽ khi niềm tin của giới đầu tư dần suy giảm. Giới tài chính cho rằng ông Macron không còn đủ khả năng duy trì các chính sách ổn định, trong bối cảnh nhiệm kỳ cuối cùng của ông sẽ kết thúc vào năm 2027. Quốc hội vẫn chia rẽ sâu sắc, các đời thủ tướng liên tiếp sụp đổ, trong khi phe cánh tả không ngừng kêu gọi khôi phục thuế tài sản.

Ở chiều ngược lại, chính phủ của Thủ tướng Sébastien Lecornu lại đặt mục tiêu tăng thêm 2,5 tỷ euro cho ngân sách bằng cách đánh thuế cao hơn đối với các tập đoàn lớn và khoảng 20.000 người có thu nhập cao nhất nước.

Theo chuyên gia Sandrine Genet, đồng sáng lập Carat Capital, việc mở tài khoản hoặc hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tại Luxembourg “giúp giới giàu có chủ động và linh hoạt hơn nếu sau này muốn chuyển ra nước ngoài”.

Các sản phẩm này yêu cầu mức đầu tư tối thiểu 250.000 euro, phù hợp với nhóm doanh nhân và các gia đình sở hữu khối tài sản lớn.

Thực tế, việc chuyển tiền sang Luxembourg không giúp người Pháp tránh thuế, bởi họ vẫn phải khai báo lợi nhuận tại quê nhà. Tuy vậy, mô hình này cho phép họ giữ tài sản ở ngoài biên giới trong khi cân nhắc những bước đi tiếp theo.

Ông Le Maitre cho biết, đây là lợi thế về mặt tâm lý vì nhiều người cảm thấy an toàn hơn khi tài sản của họ không còn gắn chặt với hệ thống chính trị đang biến động.

Không chỉ Luxembourg và Thụy Sĩ, nhiều quốc gia châu Âu khác cũng đang hưởng lợi từ làn sóng dịch chuyển tài sản này. Ý, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thu hút ngày càng nhiều người nước ngoài giàu có nhờ chính sách thuế ưu đãi.

TP Milan đã trở thành một trung tâm mới của dòng vốn di cư, dù chính phủ Ý vừa thông báo sẽ tăng thuế cố định đối với thu nhập nước ngoài thêm 50%, lên 300.000 euro mỗi năm.

Một nhân viên ngân hàng tại Geneva kể lại: “Cách đây 18 tháng, một cặp vợ chồng người Pháp ngoài 80 tuổi nói với tôi rằng họ lo sợ Đảng Xã hội lên nắm quyền nên muốn chuyển thêm 20% tài sản sang Thụy Sĩ. Gần đây, họ quay lại và nói muốn đầu tư nhiều hơn, lần này vì lo ngại phe cực hữu.”

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Có gì trong cuộc điện đàm giúp ông Putin xoay chuyển tình hình?

Có gì trong cuộc điện đàm giúp ông Putin xoay chuyển tình hình?

19 Oct, 07:45 AM

Kinhtedothi - Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã "làm ấm" mối quan hệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump thông qua cuộc điện đàm chiến lược hôm 16/10, ngay trước cuộc gặp quan trọng của ông chủ Nhà Trắng và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. 

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ