Kinhtedothi - Google cho biết hơn 100 công ty trên toàn cầu có khả năng đã trở thành nạn nhân của một chiến dịch tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào bộ sản phẩm doanh nghiệp của tập đoàn công nghệ Oracle, trong một vụ việc có thể gây thiệt hại lan rộng trên nhiều lĩnh vực.
Các nhóm hacker ngày càng tinh vi, khai thác lỗ hổng trong chuỗi cung ứng phần mềm để tấn công hàng loạt doanh nghiệp cùng lúc. Ảnh: Avast
Theo tuyên bố công bố ngày 9/10, Google cho biết “một lượng lớn dữ liệu khách hàng đã bị đánh cắp” trong chiến dịch mà họ nghi ngờ đã bắt đầu từ ba tháng trước. Hãng mô tả đây là cuộc tấn công được chuẩn bị kỹ lưỡng, với dấu hiệu cho thấy nhóm tin tặc đã đầu tư đáng kể cho giai đoạn nghiên cứu và xâm nhập ban đầu.
Google cho rằng nhóm đứng sau vụ việc có thể là CL0P, tổ chức tin tặc khét tiếng từng thực hiện nhiều vụ tấn công vào các nhà cung cấp dịch vụ và phần mềm của bên thứ ba. Nhà phân tích Austin Larsen của Google cho biết: “Chúng tôi hiện đã xác định được hàng chục nạn nhân, nhưng con số thực tế có thể vượt quá một trăm, dựa trên quy mô của các chiến dịch trước đây do CL0P tiến hành.”
Theo Google, mục tiêu chính của đợt tấn công lần này là Oracle E-Business Suite, bộ ứng dụng được hàng nghìn doanh nghiệp sử dụng để quản lý khách hàng, nhà cung cấp, sản xuất, hậu cần và nhiều quy trình kinh doanh khác. Oracle hiện chưa đưa ra bình luận chính thức, song trước đó thừa nhận có hoạt động tống tiền nhắm vào khách hàng của hãng.
Trong những năm gần đây, hàng loạt tập đoàn công nghệ lớn đã trở thành mục tiêu của các chiến dịch tấn công mạng có quy mô tương tự. Năm 2023, nhóm CL0P từng gây chấn động khi khai thác lỗ hổng trong phần mềm MOVEit, khiến dữ liệu của hàng trăm cơ quan chính phủ và doanh nghiệp toàn cầu bị rò rỉ.
Các chuyên gia cảnh báo xu hướng tin tặc tập trung vào chuỗi cung ứng phần mềm, nơi một lỗ hổng có thể lan rộng sang hàng loạt tổ chức phụ thuộc, đang trở thành thách thức lớn nhất của an ninh mạng toàn cầu hiện nay.
Kinhtedothi - Vụ kiện chống độc quyền chỉ là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Washington nhằm kiềm chế quyền lực các tập đoàn công nghệ, cho thấy vị thế thống trị của Google đang bị thử thách mạnh mẽ.
Kinhtedothi - Ngày 16/11, Hy Lạp và Ukraine đã đạt thỏa thuận nhằm đảm bảo việc vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ sang Ukraine từ tháng 12/2025 đến tháng 3/2026.
Kinhtedothi - Trước sự lo ngại ngày càng gia tăng của cử tri về nhập cư bất hợp pháp gia tăng, London đã tiến hành điều chỉnh Luật Nhân quyền để bảo đảm biên giới được kiểm soát hiệu quả hơn.
Kinhtedothi - Giám đốc điều hành trung tâm thanh toán bù trừ Euroclear của Bỉ, bà Valerie Urbain, cho rằng việc tịch thu số tài sản này, dù trực tiếp hay gián tiếp, đều có nguy cơ gây tổn hại toàn bộ khu vực đồng euro.
Kinhtedothi - Dòng vốn ngoại vào Trung Quốc đã tăng đáng kể trong năm nay, phản ánh sự phục hồi niềm tin vào thị trường sau giai đoạn dài trầm lắng và hưởng lợi từ đà cải thiện của nhóm cổ phiếu công nghệ cùng hoạt động giao dịch sôi động tại Hồng Kông.
Kinhtedothi - Trong khi một loạt quan chức cấp cao ở Washington đang nỗ lực thuyết phục Tổng thống Donald Trump từ bỏ kế hoạch nối lại thử nghiệm hạt nhân, ông chủ Nhà Trắng tiếp tục đưa ra tuyên bố cứng rắn cho rằng Mỹ "phải thử hạt nhân" vì các nước khác cũng đang làm điều đó.