Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2023: Đừng chọn nghề theo mạng xã hội!

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – TS Trương Thanh Tùng, giảng viên Khoa Dược, trường ĐH Phenikaa - một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2023 đã đưa ra lời khuyên đối với các bạn trẻ: Đừng cảm tính hay chọn nghề theo trào lưu trên mạng xã hội!

Trở về Việt Nam là lựa chọn hoàn hảo

TS Trương Thanh Tùng (sinh năm 1989) được biết đến với nhiều thành tích “khủng” ngay từ những năm học bậc THPT.

TS Trương Thanh Tùng - một trong 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023.
TS Trương Thanh Tùng - một trong 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023.

Sau khi tốt nghiệp xuất sắc ngành Dược học tại Đại học Dược Hà Nội, anh tiếp tục học thạc sĩ tại Hàn Quốc, rồi học tiến sĩ ở Đan Mạch và từng có thời gian công tác tại Mỹ - đều là những cái nôi của khoa học y, dược thế giới.

Gặp thuận lợi trên chặng đường học tập ở nước ngoài là vậy nhưng Trương Thanh Tùng vẫn quyết định trở về Việt Nam. Với anh, việc trở về quê hương để làm việc và cống hiến là một “sự lựa chọn hoàn hảo”.

“Nhiều người nói, ở nước ngoài mới có môi trường tốt để phát triển các nghiên cứu y dược nhưng tôi có suy nghĩ khác. Tôi cho rằng, Việt Nam là môi trường rất tốt để phát triển nhiều dự án nghiên cứu. Không những vậy, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, tạo điều kiện, trao cơ hội cho những người học tại nước ngoài trở về làm việc" - TS Trương Thanh Tùng nói.

Theo anh, ở nước ngoài, ngành y dược phát triển nhưng thường tập trung vào bệnh hiếm hay các nghiên cứu đem lại nguồn lợi kinh tế lớn. Ở Việt Nam thì ngược lại, những vấn đề như sử dụng kháng sinh không đúng cách, thuốc điều trị dịch bệnh… đặc biệt được chú trọng. 

Cũng như nhiều người trẻ khác, khi trở về nước, Trương Thanh Tùng cũng gặp nhiều chông gai, thử thách nhưng anh không nản lòng mà coi đó là điều kiện để dấn thân, tiên phong và vươn tới thành công.

Học theo gương sáng để chọn nghề

TS Trương Thanh Tùng quan niệm, đối với người trẻ, quan trọng nhất là được trải nghiệm và học hỏi. Bởi chỉ có học hỏi không ngừng mới làm cho bản thân ngày càng hoàn thiện.

Thấu hiểu, sẻ chia với những do dự, băn khoăn nhiều bạn học sinh và các bạn trẻ đang gặp phải trên hành trình chọn nghề nghiệp tương lai, TS Tùng nhắn nhủ: “Mong các bạn dám sống, dám đương đầu với thử thách và đi theo đam mê. Tuổi trẻ là giai đoạn đẹp nhất có thể cống hiến. Vì vậy, các bạn hãy cố gắng, nỗ lực để tạo dấu ấn cho bản thân, khi đó thành công sẽ đến...”.

Theo TS Trương Thanh Tùng, mỗi bạn trẻ khi chưa rõ phương hướng nghề nghiệp, có thể theo dõi, tìm hiểu con đường khởi nghiệp của những người đã thành công. Trong đó, gần gũi nhất là bước đường lập nghiệp của những Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, Gương mặt trẻ Việt Nam ấn tượng để thấy được các câu chuyện của họ và lấy đó là nguồn cảm hứng cho mình.

“Khi lựa chọn con đường tương lai, đừng dựa theo mạng xã hội hay những kênh TikTok không chính thống; cũng đừng chọn nghề theo cảm tính. Bạn có thể liên hệ với những người Việt thành công ở trong nước hoặc nước ngoài. Chắc chắn, họ sẽ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn” - TS Trương Thanh Tùng gợi mở.

 

TS Trương Thanh Tùng có nhiều công trình nghiên cứu ấn tượng như phát minh thuốc điều trị HIV mới, tìm ra dẫn chất mới trong điều trị ung thư, phát triển chất thay thế kháng sinh mới hứa hẹn cho ra đời những sản phẩm thuốc “Made in Vietnam”.

Ngoài ra, anh có một bằng sáng chế quốc tế, 30 công trình khoa học thuộc lĩnh vực công nghệ y dược công bố tạp chí quốc tế, chủ trì một đề tài cấp cơ sở, tham gia phản biện cho 20 tạp chí top đầu của hệ thống các nhà xuất bản Nature, Springer Nature, Elesevier.

Năm 2021, anh là một trong 10 gương mặt nhận giải thưởng Quả cầu vàng khoa học công nghệ. Năm 2022, anh được vinh danh Nhà giáo trẻ Tiêu biểu Thủ đô và được Hội đồng quốc tế bầu là thành viên chính thức của Hiệp hội Khoa học nghiên cứu quốc tế danh giá Sigma Xi.

 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần