Kinhtedothi – Từ ngày 15/3 – 11/4, Chi cục Chăn nuôi, thủy sản và Thú y Hà Nội (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) tổ chức 70 lớp tập huấn, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật tại huyện Gia Lâm, Ba Vì, Phúc Thọ và thị xã Sơn Tây.
Thực hiện Chương trình Quốc gia phòng chống bệnh dại trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 – 2030, từ ngày 15/3 – 11/4, Chi cục Chăn nuôi, thủy sản và Thú y Hà Nội (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) tổ chức 70 lớp tập huấn, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống bệnh dại ở động vật tại huyện Gia Lâm, Ba Vì, Phúc Thọ và thị xã Sơn Tây.
Hà Nội tổ chức 70 lớp tập huấn các biện pháp phòng, chống bệnh dại.
Đối tượng tham gia các lớp tập huấn gồm lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận, Bí thư Chi Đoàn thanh niên, Chi hội trưởng Chi trưởng Chi hội phụ nữ, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân, Chi hội trưởng hội Cựu chiến binh....; đại diện hộ chăn nuôi chó, mèo tại các xã, thị trấn.
Trong đợt này, có hơn 8.000 người trên địa bàn Hà Nội được tham gia tập huấn các biện pháp phòng, chống bệnh dại.
Theo báo cáo của ngành y tế, năm 2024 cả nước ghi nhận 82 trường hợp người tử vong do bệnh dại tại 33/63 tỉnh, thành. Chỉ riêng 2 tháng đầu năm 2025, cả nước đã ghi nhận 18 người tử vong do bệnh. Thông tin từ Cục Thú y cũng cho thấy, tình hình bệnh dại trên động vật diễn biến khá phức tạp.
Năm 2024, có 269 ổ dịch bệnh dại trên động vật tại 36 tỉnh, thành; số động vật mắc bệnh là 366 con, số động vật chết và tiêu hủy là 645 con (tăng 40,21% so với cùng kỳ năm trước). Trên địa bàn Hà Nội, năm 2024 cũng ghi nhận 7 ổ dịch về bệnh dại, tổng số động vật tiêu hủy là 41 con. Từ đầu năm 2025 đến nay, thành phố đã ghi nhận 3 ổ bệnh dại tại huyện Sóc Sơn và thị xã Sơn Tây.
Kinhtedothi - Ngay sau khi phát hiện một trường hợp người dân tại xã Tân Dân bị chó dại cắn, huyện Sóc Sơn đã chỉ đạo xử lý theo quy trình, đồng thời triển khai tiêm vaccine cho đàn chó để ngăn chặn nguy cơ lây lan bệnh dại.
Kinhtedothi - Từ năm 2024 đến nay, trên địa bàn huyện Sóc Sơn đã ghi nhận 8 xã có dịch bệnh dại chó, mèo. Đây cũng là địa phương có tổng đàn chó, mèo lớn nhất của TP Hà Nội.
Kinhtedothi - Kể từ sau khi Nghị quyết số 88/2019/QH14 được Quốc hội ban hành, thông qua các cơ chế, chính sách đặc thù, Hà Nội đã huy động hơn 5.000 tỷ đồng để đầu tư phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô. Nhờ đó đến nay, TP đã cơ bản hoàn thành 100% các chỉ tiêu của Nghị quyết, về đích sớm trước 5 năm kế hoạch của giai đoạn 2021 - 2030.
Kinhtedothi - Ngày 31/3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký các Quyết định số 696/QĐ-TTg và 698/QĐ-TTg công nhận 2 huyện Trực Ninh và Xuân Trường, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024.
Kinhtedothi - Công tác dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách, là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và của cả hệ thống chính trị. Chính vì vậy, nhiều chủ trương lớn về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được Đảng ta đặc biệt chú trọng, trong đó có Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội phê duyệt “Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”. Cùng với các tỉnh, TP của cả nước, Hà Nội đã tích cực tổ chức triển khai, ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, đưa Nghị quyết số 88 thấm nhuần vào cuộc sống.
Kinhtedothi - Chiều 27/3, Ban Chỉ đạo Chương trình số 02 huyện Thanh Oai, Hà Nội tổ chức hội nghị Công bố quyết định, trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu năm 2024.
Kinhtedothi - Năm 2025, toàn tỉnh Hải Dương phấn đấu duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chỉ đảm bảo 100% số xã đã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu cơ bản đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025.