Hà Tĩnh: Triệt phá “sóng ngầm” trên đỉnh Keo Nưa

Văn Chương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Gần đây tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo ở huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh), tội phạm đưa người nước ngoài xuất nhập cảnh trái phép gia tăng. Mặc dù thủ đoạn của tội phạm tinh vi, song các lực lượng chức năng đã kịp thời đấu tranh, triệt phá những đợt “sóng ngầm” nơi biên giới.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ các đối tượng người Trung Quốc xuất nhập cảnh trái phép sang Lào.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ các đối tượng người Trung Quốc xuất nhập cảnh trái phép sang Lào.

Trấn áp vượt biên trái phép

Mùa Xuân đất trời bừng sáng, muôn loài thảo mộc đâm những chồi non, lộc biếc. Vậy nhưng, trên đỉnh núi Keo Nưa nơi phân định ranh giới giữa 2 nước Việt Nam - Lào vẫn còn sương mù dày đặc, rét buốt đến tê người.

Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Dường như, những đợt gió mùa tràn về càng khiến cho không khí nơi đây thêm khắc nghiệt. "Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây/ Bên nắng đốt, bên mưa quây", tất cả như muốn thử trách sự vững chí, bền gan của các cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và các lực lượng chức năng đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi miền biên viễn xa xôi.

Trao đổi với phóng viên, Đại úy Bùi Song Anh - Phó Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) cho biết, sau Tết Nguyên đán Quý Mão tội phạm xuất nhập cảnh trái phép có xu hướng tăng lên và tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường.

Theo Đại úy Bùi Song Anh, hành vi, thủ đoạn của các đường dây, đối tượng đưa đón, môi giới người nước ngoài xuất nhập cảnh trái phép rất tinh vi, liều lĩnh. Vì vậy, lực lượng Bộ đội Biên phòng phải thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, triển khai đồng bộ, quyết liệt các mặt nghiệp vụ công tác, quyết tâm đấu tranh, trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh biên giới quốc gia.

“Chỉ tính riêng trong tháng 2/2023, tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã triệt phá 2 đường dây đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam để sang Lào, bắt giữ 9 đối tượng liên quan”, Đại úy Bùi Song Anh thông tin.

Ngày 20/2 Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây đưa đón người nước ngoài nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc  vào Việt Nam để vượt biên sang Lào
Ngày 20/2 Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây đưa đón người nước ngoài nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc  vào Việt Nam để vượt biên sang Lào

Qua tìm hiểu được biết, các đường dây đưa đón người nước ngoài (quốc tịch Trung Quốc) xuất nhập cảnh trái phép khi bị các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ đều không xuất trình được các loại giấy tờ hợp pháp để nhập cảnh vào Việt Nam. Bị sa lưới, các đối tượng đều cúi đầu khai nhận vì hám lợi nên đã bị dụ dỗ, lôi kéo, mua chuộc dẫn đến vi phạm pháp luật.

Bình yên nơi biên giới Việt - Lào

Quốc lộ 8A nối Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh) với nước bạn Lào bên núi cao, bên vực sâu thăm thẳm. Cung đường đèo dốc quanh co, xuyên qua những cánh rừng già sương mù bao phủ. Dọc tuyến đường độc đạo này, thỉnh thoảng mới bắt gặp một vài tốp thợ đang thi công đường lên biên giới Việt - Lào, còn lại không gian bao trùm chỉ có tiếng gió rít và đôi tiếng chim muông, gợi lên sự quạnh vắng.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tăng cường kiểm soát người, phương tiện qua lại khu vực biên giới Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tăng cường kiểm soát người, phương tiện qua lại khu vực biên giới Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

Hàng chục năm lái xe container, xe đầu kéo sang nước bạn Lào, anh Trần Bình (tên nhân vật đã được thay đổi) quê ở vùng huyện Hương Sơn thấu hiểu hơn ai hết về nỗi vất vả, gian truân trên hành trình chinh phục đỉnh Keo Nưa và cả những góc khuất trong các đường dây đưa đón người nước ngoài xuất nhập cảnh trái phép.

“Các đường dây, đối tượng liên quan bị các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, xử lý theo quy định của pháp luật góp phần rất lớn trong giữ vững an ninh biên giới quốc gia. Rồi đây, trong những lần lái xe từ Lào về Việt Nam và ngược lại, tôi sẽ cố gắng theo dõi, nắm tình hình và kịp thời cung cấp thông tin để các lực lượng chức năng đấu tranh, phá án”, anh Trần Bình cho biết.

Đối tượng Hoàng Văn Quang bị bắt (ngày 1/2) khi đang đưa đón 2 người Trung Quốc lên khu vực biên giới để xuất cảnh trái phép sang Lào.
Đối tượng Hoàng Văn Quang bị bắt (ngày 1/2) khi đang đưa đón 2 người Trung Quốc lên khu vực biên giới để xuất cảnh trái phép sang Lào.
Các đối tượng người Trung Quốc không xuất trình được các loại giấy tờ hợp pháp để nhập cảnh vào Việt Nam.
Các đối tượng người Trung Quốc không xuất trình được các loại giấy tờ hợp pháp để nhập cảnh vào Việt Nam.

Đấu tranh các chuyên án, lật tẩy, phanh phui hành vi đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Bởi “vấn nạn” xuất nhập cảnh trái phép tuy mang lại lợi ích kinh tế cho một nhóm đối tượng, nhưng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến an ninh chính trị, trật tự xã hội của mỗi quốc gia.

Với những địa bàn vùng biên giới, nơi có đông người dân sang lao động, sinh sống ở nước bạn Lào thì nguy cơ phát sinh tội phạm, nhất là hành vi lôi kéo, dụ dỗ xuất nhập cảnh trái phép luôn tiềm ẩn. Trước tình hình đó, gần đây các địa phương, đơn vị ở vùng biên luôn đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo và triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, ngăn chặn.

“Toàn xã hiện có khoảng gần 200 người dân thường qua lại làm ăn, sinh sống ở nước bạn Lào. Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định của pháp luật, đặc biệt không tham gia vào các đường dây đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép”, ông Hoàng Văn Thư - Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn cho biết.

Hành vi, thủ đoạn tổ chức đưa đón người nước ngoài xuất nhập cảnh trái phép nổi lên được ví như những đợt “sóng ngầm” trên đỉnh núi Keo Nưa, gây xôn xao dư luận. Dù vậy, các đường dây đều đã bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, triệt phá, giữ vững bình yên nơi biên giới Việt- Lào.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh thường xuyên tuyên truyền các lái xe chấp hành các quy định của pháp luật, không tham gia đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh thường xuyên tuyên truyền các lái xe chấp hành các quy định của pháp luật, không tham gia đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép.

Rời Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo khi những hạt mưa Xuân vẫn rơi phảng phất, từng dòng người và những dàn xe tải cỡ lớn đang nối đuôi nhau làm thủ tục xuất nhập cảnh. Cửa khẩu thông thương, tình cảm 2 nước Việt Nam- Lào gắn bó keo sơn, bền chặt. Giữa núi rừng trùng điệp, các lực lượng chức năng đang kiên cường bám trụ, quyết tâm đấu tranh, trấn áp tội phạm, triệt phá những đợt “sóng ngầm” nơi biên giới.  

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần