Hải Phòng: Bãi tập kết vật liệu vẫn ngang nhiên hoạt động bất chấp lệnh cấm

Vĩnh Quân - Hải Yến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mặc dù UBND huyện Vĩnh Bảo đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu bãi tập kết vật liệu xây dựng của Chi nhánh Công ty Phú Cường phải hoàn trả mặt bằng, di dời ra khỏi địa bàn. Tuy nhiên, đã hơn 1 tháng trôi qua, chỉ đạo này vẫn đang bị phớt lờ.

Báo Kinh tế & Đô thị đã có bài phản ánh liên quan đến việc bãi tập kết vật liệu xây dựng của Chi nhánh Công ty CP Xây dựng giao thông Phú Cường (xã Tam Đa, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) nằm trong hành lang bảo vệ đê, hành lang thoát lũ sông Thái Bình hoạt động trái phép suốt thời gian dài.

Dù chính quyền địa phương đã xử phạt nhưng đơn vị này vẫn không chấp hành di dời, trả lại mặt bằng mà còn tự ý xây dựng nhà, công trình tại bãi sông, bãi bồi, cù lao... đóng cọc bê tông, ghép cốp pha đổ bê tông 2 móng mố cẩu tại mép bờ sông diện tích 20m2 và 16m2. Vị trí công trình cách chân đê Hữu 85m.

Hoạt động múc đất, đá vẫn diễn ra rầm rộ. Ảnh Hải Yến
Hoạt động múc đất, đá vẫn diễn ra rầm rộ. Ảnh Hải Yến

Ngày 25/8, theo ghi nhận của phóng viên, hiện bãi vật liệu xây dựng của ông Bùi Huy Trọng - Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Xây dựng giao thông Phú Cường vẫn hoạt động bình thường. Chủ bãi kinh doanh huy động một lượng lớn thiết bị, phương tiện chuyên dụng để múc, vận chuyển vật liệu. Hàng đoàn xe tải ra vào, hoạt động tấp nập. 

Trao đổi với phóng viên, Phó Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Vĩnh Bảo (xin được giấu tên) cho biết, theo quy định, tất cả hạng mục xây dựng trái phép đều phải tháo dỡ, hoàn trả lại mặt bằng. Tuy nhiên ông Trọng mới nộp phạt chứ chưa tiến hành tháo dỡ. Hiện UBND xã Tam Đa vẫn đang tiếp tục tuyên truyền vận động”.

Bãi vật liệu xây dựng rộng hàng nghìn m2 xây 2 mố cẩu lấn chiếm lòng sông Thái Bình, ảnh hưởng đến dòng chảy tiêu thoát lũ. Ảnh Hải Yến
Bãi vật liệu xây dựng rộng hàng nghìn m2 xây 2 mố cẩu lấn chiếm lòng sông Thái Bình, ảnh hưởng đến dòng chảy tiêu thoát lũ. Ảnh Hải Yến

Trước đó, ngày 13/7, UBND huyện Vĩnh Bảo đã có văn bản số 1450/UBND-NN yêu cầu ông Bùi Huy Trọng nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt hành chính số 617/QĐ-XPHC của UBND huyện. Đồng thời UBND huyện Vĩnh Bảo đã yêu cầu ông Bùi Huy Trọng tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, hoàn trả lại mặt bằng bãi sông, lòng sông theo quy định, xong trước ngày 25/7/2022.

Ngày 15/7, UBND xã Tam Đa đã thành lập tổ tuyên truyền mời ông Bùi Huy Trọng lên trụ sở UBND xã để làm việc. Kết quả, ông Bùi Huy Trọng đã nhận rõ vi phạm của mình và xin cam kết chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cam kết không thực hiện các hành vi cơi nới cũng như tự nguyện tháo dỡ giải toả công trình vi phạm. Thời gian ông Trọng cam kết với tổ tuyên truyền vận động UBND xã là 1 tháng, từ ngày 18/7/2022 đến 18/8/2022.

Ngày 20/7, ông Bùi Huy Trọng đã thực hiện nghĩa vụ nộp phạt của mình với số tiền 84.840.000 đồng. Nhưng đến nay phía chủ bãi vẫn chưa thực hiện cam kết dừng các hành vi cơi nới cũng như tháo dỡ giải toả công trình vi phạm theo yêu cầu của UBND huyện Vĩnh Bảo.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần