Kinhtedothi - Sau khi cầu vượt chữ C Chùa Bộc – Phạm Ngọc Thạch được đưa vào khai thác, giao thông quanh khu vực này đã có những chuyển biến tích cực.
Từ lâu, nút giao Chùa Bộc – Phạm Ngọc Thạch là điểm đen ùn tắc của khu vực nội thành Hà Nội với lượng phương tiện đông đúc. Nhằm giải quyết tình trạng này, mới đây, TP Hà Nội đã chính thức đưa vào khai thác dự án cầu vượt chữ C Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch.
Dự án được xây dựng nhằm mục đích giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại một trong những nút giao đông đúc và sầm uất nhất của Thủ đô. Đồng thời, nâng cao năng lực giao thông qua nút giao ngã tư Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch - Tôn Thất Tùng - Đông Tác và giảm tải, tăng khả năng thông hành cho các phương tiện tham gia giao thông trong khu vực.
Sáng 30/6, cầu vượt chữ C Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch chính thức thông xe.
Ghi nhận vào giờ cao điểm sáng thứ 2 đầu tuần (ngày 3/7) tại nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch sau ít ngày cầu vượt chữ C chính thức thông xe, các phương tiện đi chuyển thuận lợi, không xảy ra tình trạng ùn tắc quanh khu vực. Phía trên cầu vượt, phương tiện lưu thông 2 chiều thuận lợi, nhanh chóng.
Bà Lê Thị Lý, người dân sống bên đường Phạm Ngọc Thạch cho biết: “Người dân chúng tôi vô cùng phấn khởi khi dự án được đưa vào khai thác. Tình trạng ùn tắc giao thông cũng đã được cải thiện rất nhiều”.
Anh Lê Văn Hùng thường xuyên đi chuyển qua nút giao chùa Bộc – Phạm Ngọc Thạch cho biết: “Trước đây, vào giờ cao điểm di chuyển qua nút giao này phải mất 15 phút, từ khi cầu vượt chữ C thông xe, việc đi chuyển thuận tiện hơn rất nhiều. Cả đi trên cầu lẫn ngã tư ở dưới đều rất thông thoáng”.
Sau khi cầu vượt chữ C Chùa Bộc – Phạm Ngọc Thạch được đưa vào khai thác đã tạo nên những chuyển biến tích cực cho giao thông quanh khu vực.
Trao đổi với PV, đại diện đội CSGT số 3 (Công an TP Hà Nội) cho biết: “Dự án cầu vượt chữ C Chùa Bộc – Phạm Ngọc Thạch được thông xe ít ngày nhưng đã làm cải thiện rất nhiều tình hình giao thông trong khu vực. Qua theo dõi, chúng tôi nhận định tình trạng ùn tắc tại khu vực nút giao cơ bản được giải quyết”.
Theo vị chỉ huy đội CSGT số 3, đơn vị đã cắt cử cán bộ túc trực ghi nhận tình hình thực tế để kịp thời đề xuất Sở GTVT có những điều chỉnh giao thông sao cho phù hợp. Đồng thời kiến nghị đơn vị quản lý sớm hoàn thiện, điều chỉnh một số biển báo giao thông trong khu vực.
Ghi nhận lúc 7 giờ 30 sáng, phương tiện di chuyển dễ dàng cả trên cầu và bên dưới.
Sau khi cầu vượt được thông xe, giao thông quanh khu vực cũng được tổ chức lại.
Trên cầu cả hai chiều đều thông thoáng.
Hình ảnh đường Chùa Bộc vào giờ cao điểm.
Phố Tôn Thất Tùng nhiều phương tiện đổ về ngã tư Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch - Tôn Thất Tùng - Đông Tác nhất.
Phương tiện chờ đèn đỏ trên phố Tôn Thất Tùng.
Sau khi cầu vượt được thông xe, chỉ có số ít người đi bên dưới đường hướng Chùa Bộc - Đông Tác.
Phương tiện lưu thông hướng Phạm Ngọc Thạch - Tôn Thất Tùng.
Giao thông khu vực nút giao diễn ra an toàn, thuận lợi.
Kinhtedothi - Với chiều dài hơn 1,1 km, cầu vượt hồ Yên Mỹ nằm trong số 18 cây cầu trên tuyến cao tốc QL45 - Nghi Sơn được biết đến là cây cầu vượt hồ dài nhất và cũng là duy nhất cao tốc Bắc – Nam.
Kinhtedothi - Ngày 30/6, cầu vượt C nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch sẽ được thông xe, chấm dứt cảnh ùn tắc kéo dài lâu nay qua khu vực công trường.
Kinhtedothi - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hồ Chí Minh (PC08) vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tại hai khu vực trọng điểm gồm cầu Tân Thuận 1 và tuyến đường Lê Lợi, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và phục vụ hoạt động các sự kiện cuối năm.
Kinhtedothi - UBND TP Hồ Chí Minh sẽ ưu tiên sử dụng nhà thầu trong nước có đủ năng lực, kinh nghiệm làm tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) nhằm nội địa hóa gắn với tiếp nhận công nghệ từ nước ngoài.
Kinhtedothi - Ngày 4/12, tại khu vực Quốc lộ 51 thuộc phường Tân Phước đã xảy ra một sự cố giao thông nghiêm trọng khi nhiều khối sắt lớn rơi khỏi một xe container đang lưu thông, khiến một người đi xe máy bị thương và làm tuyến đường ùn ứ kéo dài.
Kinhtedothi - Trưa 4/12, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã quyết định đóng đèo Prenn, cấm toàn bộ phương tiện lưu thông hai chiều để bảo đảm an toàn, sau khi ghi nhận điểm sạt lở lớn trên tuyến.
Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 11894/VPCP-CN ngày 03/12/2025 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Trưởng Đoàn công tác số 3 về việc đẩy nhanh tiến độ các dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang và các dự án thành phần 1, 3 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.