Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Iran sẽ sớm tăng sản lượng khai thác dầu nếu OPEC chấm dứt thỏa thuận

Kinhtedothi - Bộ trưởng Năng lượng Iran Bijan Namdar Zanganeh cho biết Tehran có thể nhanh chóng tăng sản lượng khai thác dầu nếu Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) ngừng thực hiện Thỏa thuận cắt giảm sản lượng khi nhóm họp vào tháng 6 tới.
Phát biểu với các phóng viên tại Tehra hôm 4/2, ông Zanganeh nói: "Quốc gia Vịnh Ba Tư này có thể tăng sản lượng hàng ngày ít nhất 100.000 thùng trong vòng “5 đến 6 ngày” nếu OPEC cùng với các nước sản xuất dầu chủ chốt khác, dẫn đầu là Nga, quyết định giá dầu thô đã đủ cao để chấm dứt thỏa thuận cắt giảm sản lượng.
 Bộ trưởng Năng lượng Iran Bijan Namdar Zanganeh. 
Bộ trưởng Zanganeh cho biết: "Chúng tôi có thể nhanh chóng tăng sản lượng, từ khu vực Tây Karoun và Azadegan,” ông đề cập đến hai khu vực sản xuất dầu ở phía tây Iran gần biên giới Iraq.
Theo ông Zanganeh, Iran hiện đang tuân thủ chặt chẽ việc "tự kềm chế khai thác" phù hợp với quyết định của các thành viên trong và ngoài OPEC hồi tháng 11/2016 để duy trì cắt giảm sản lượng khai thác nhằm cân bằng thị trường dầu toàn cầu.
Các nước OPEC cùng với Nga và các nhà sản xuất dầu lớn khác đã nhất trí gia hạn thỏa thuận cắt giảm đến cuối năm 2018 trong các nỗ lực chống lại mối đe dọa từ các nhà cung cấp đối thủ, bao gồm cả các công ty đá phiến của Mỹ cũng như hỗ trợ tăng giá "vàng đen".
Thỏa thuận cắt giảm chung khoảng 1,8 triệu thùng dầu/ngày có hiệu lực từ tháng 1 năm ngoái đã giúp giá dầu phục hồi trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, OPEC cho phép Iran, đang chật vật để hiện đại hoá nền kinh tế sau nhiều năm hứng chịu trừng phạt quốc tế, nhằm tăng sản lượng lên 3,8 triệu thùng/ngày.
Giá dầu Brent, chuẩn quốc tế, đã tăng 48% kể từ khi các nước thành viên trong và ngoài OPEC lần đầu tiên đồng ý hạn chế sản lượng từ đầu năm 2017. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần qua, giá dầu Brent được giao dịch ở mức 68,58 USD/thùng.
Bộ trưởng Zanganeh nói: "Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định vào tháng 6 - khi chúng tôi gặp nhau lần nữa. Nhưng ấn tượng của tôi là các nước thành viên của OPEC sẽ không theo đuổi giá dầu tăng cao vì dầu quá "nóng" sẽ dẫn tới sự biến động giá trong trung hạn".
Theo số liệu của Bloomberg, Iran, nhà sản xuất lớn thứ 3 của OPEC, đã bơm 3,83 triệu thùng dầu/ngày trong tháng 1/2018.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phố Wall bùng nổ khi ông Trump bác tin sa thải Chủ tịch Fed

Phố Wall bùng nổ khi ông Trump bác tin sa thải Chủ tịch Fed

23 Apr, 03:32 PM

Kinhtedothi - Sự kỳ vọng vào khả năng hạ nhiệt trong căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, cộng thêm việc ông Trump rút lại lời đe dọa sa thải Chủ tịch Fed đã giúp thị trường Phố Wall tăng vọt sau chuỗi ngày ảm đạm.

Các ngân hàng trung ương gồng mình đối phó chiến tranh thương mại

Các ngân hàng trung ương gồng mình đối phó chiến tranh thương mại

21 Apr, 03:45 PM

Kinhtedothi - Căng thẳng thương mại toàn cầu gia tăng không còn là mối quan tâm bên lề mà đã trở thành vấn đề trọng tâm đối với các ngân hàng trung ương lớn như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC).

Vì sao đồng ruble sinh lời mạnh nhất năm 2025?

Vì sao đồng ruble sinh lời mạnh nhất năm 2025?

18 Apr, 04:46 PM

Kinhtedothi - Các nhà phân tích cho rằng yếu tố địa chính trị và các quyết định kịp thời về chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nga đã giúp đồng ruble Nga trở thành đồng tiền có hiệu suất tốt nhất toàn cầu trong năm 2025, vượt qua cả các tài sản trú ẩn truyền thống như vàng và đồng USD.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ