Lưu ý du lịch Indonesia:Quan hệ tình dục ngoài hôn nhân sẽ là tội hình sự

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quốc hội Indonesia hôm 6/12 đã nhất trí thông qua bản sửa đổi được chờ đợi từ lâu đối với bộ luật hình sự của quốc gia ngày, trong đó cấm quan hệ tình dục ngoài hôn nhân đối với công dân cũng như người nước ngoài.

Dự thảo bộ luật hình sự sửa đổi dduowjc thông qua tại Quốc hội Indonesia hôm 6/12. Ảnh: Reuters
Dự thảo bộ luật hình sự sửa đổi dduowjc thông qua tại Quốc hội Indonesia hôm 6/12. Ảnh: Reuters

Bộ luật hình sự mới dài 200 trang đã được soạn thảo trong nhiều năm. Một dự thảo trước đó dự kiến ​​được thông qua vào năm 2019 nhưng cuộc bỏ phiếu đã bị hoãn lại sau khi hàng nghìn người biểu tình, chủ yếu là sinh viên, xuống đường yêu cầu Chính phủ rút lại.

Theo bản dự thảo được thông qua hôm 6/12, quan hệ tình dục ngoài hôn nhân có khả năng bị phạt tù một năm, mặc dù có những hạn chế về người có thể khiếu nại chính thức. Ví dụ, cha mẹ của những đứa trẻ sống thử trước hôn nhân có quyền tố cáo chúng.

Bộ luật sửa đổi cũng mở rộng luật báng bổ hiện hành, đưa ra các hình phạt đối với hành vi xúc phạm Tổng thống hoặc bày tỏ quan điểm trái với hệ tư tưởng quốc gia. Trong đó duy trì án tù 5 năm đối với những hành vi sai lệch khỏi các giáo lý nền tảng của 6 tôn giáo được Indonesia công nhận: Hồi giáo, Tin lành, Công giáo, Ấn Độ giáo, Phật giáo và Nho giáo.

Bộ luật tiếp tục hình sự hóa việc phá thai trước đây, nhưng bổ sung thêm các trường hợp ngoại lệ đối với những phụ nữ có tình trạng sức khỏe đe dọa đến tính mạng hoặc bị cưỡng hiếp, với điều kiện thai nhi dưới 12 tuần tuổi, phù hợp với những gì đã được quy định trong luật hành nghề y năm 2004 của Indonesia.

Bên cạnh một số lo ngại liên quan đến vấn đề nhân quyền, bộ luật này dự báo sẽ gây rắc rối cho cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp thường xuyên tiếp đón và phục vụ khách du lịch và công dân nước ngoài.

Putu Winastra, chủ tịch Hiệp hội các công ty lữ hành và du lịch Indonesia (ASITA) ở Bali, nói với CNN rằng luật này sẽ "khiến người nước ngoài phải suy nghĩ kỹ" về việc đến thăm Indonesia.

"Chúng ta có nên hỏi những cặp đôi người nước ngoài rằng họ đã kết hôn hay chưa? Các cặp đôi du lịch có phải chứng minh rằng họ đã kết hôn không?" - ông Putu đặt câu hỏi về cách thức quản lý và cảnh báo -"Nếu những luật này được thực thi, khách du lịch có thể bị bỏ tù và điều này sẽ gây hại cho ngành du lịch".

Theo quy định của Indonesia, luật do Quốc hội thông qua sẽ trở thành luật sau khi được Tổng thống đương nhiệm ký. Nhưng ngay cả khi không có chữ ký của Tổng thống, nó sẽ tự động có hiệu lực sau 30 ngày trừ khi Tổng thống ban hành quy định hủy bỏ nó.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo được cho sẽ ký thông qua bộ luật sửa đổi trong bối cảnh quá trình phê duyệt kéo dài tại Quốc hội nước này.

Đọc tiếp