“Mỹ không bao giờ ngăn cản được việc xuất khẩu dầu mỏ của Iran”

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tuyên bố trên được Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Jawad Owji khẳng định trong bài phát biểu tại Quốc hội Iran ngày 19/6 liên quan đến lệnh cấm vận của Mỹ đối với ngành năng lượng của Tehran.

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Jawad Owji. Ảnh: Presstv
Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Jawad Owji. Ảnh: Presstv

Bộ trưởng Owji cho biết, mặc dù Mỹ đang áp đặt hơn 600 lệnh trừng phạt đơn phương đối với việc xuất khẩu dầu và các sản phẩm hóa dầu, sản lượng và xuất khẩu dầu thô của nước Cộng hòa Hồi giáo vẫn tăng vọt trong những năm gần đây.

Đài Presstv của Iran dẫn lời ông Owji tuyên bố trước Quốc hội: "Với các biện pháp đã được chính phủ của cố Tổng thống Ebrahim Raisi thực hiện trong lĩnh vực công nghiệp dầu mỏ, tôi khẳng định rằng bất kỳ chính phủ nào lên nắm quyền ở Mỹ đều không thể ngăn cản việc khai thác và xuất khẩu dầu của Iran".

Theo Bộ trưởng Owji, sản lượng dầu thô của Iran trong năm 2020 là 2,1 triệu thùng/ngày và xuất khẩu “vàng đen” đạt mức thấp nhất trong 10 năm.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran cho biết, trong 3 năm qua, nước Cộng hòa Hồi giáo đã tăng sản lượng dầu thô thêm 1,4 triệu thùng/ngày. Theo ông  Owji, lượng dầu mỏ xuất khẩu của Iran trong năm ngoái đã tăng gấp 3 lần so với năm 2020.

Trong giai đoạn này, Iran đã khởi động 150 dự án công nghiệp dầu mỏ với tổng vốn đầu tư 34 tỷ USD, theo tuyên bố của Bộ trưởng Owji vài ngày trước do hãng tin Shana đăng tải.

Ông Owji lưu ý thêm rằng ngành công nghiệp dầu mỏ đã tăng trưởng 20% ​​trong năm ngoái, mức tăng trưởng cao nhất trong số các lĩnh vực kinh tế của Iran.

Hồi tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran đã thông báo, nước này sẽ sớm triển khai 32 dự án công nghiệp dầu mỏ với tổng vốn đầu tư 4,6 tỷ USD.

Trước đây có thông tin tiết lộ rằng doanh thu từ xuất khẩu dầu của Iran đã đạt 35,8 tỷ USD trong 12 tháng qua (tính đến tháng 3/2024). Trong khi đó, người đứng đầu Cơ quan Hải quan Iran Mohammad Rezvanifar xác nhận, xuất khẩu dầu mỏ của Iran trong 3 tháng đầu năm nay tăng khoảng 2,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Vào năm 2018, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tái áp đặt lệnh trừng phạt lên lĩnh vực dầu mỏ của Iran. Ông Trump đã rút Mỹ khỏi Thỏa thuận hạt nhân được biết với tên chính thức là Kế hoạch Hành động Toàn diện chung (JCPOA) mà Washington và Tehran đạt được năm 2015.

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã ngăn cản Iran lách luật để bán dầu ra nước ngoài bằng cách trừng phạt các doanh nghiệp mua “vàng đen” của Tehran.

Iran rất mong muốn tăng sản lượng dầu của mình bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ đã làm giảm đáng kể thị trường dầu Iran. Tuy nhiên, Iran đã báo cáo sự gia tăng xuất khẩu dầu thô trong những tháng đầu năm nay, với sản lượng xuất khẩu trung bình hàng ngày trong quý 1 đạt 1,56 triệu thùng/ngày - mức cao nhất trong 6 năm, theo dữ liệu của Vortexa.

Năm ngoái, Iran đã xuất khẩu trung bình 1,29 triệu thùng/ngày, tăng 50% so với một năm trước đó.

Iran có kế hoạch tăng sản lượng dầu thô lên 4 triệu thùng/ngày, hãng thông tấn Tasnim của nước này đưa tin hồi cuối tháng 5.

Nguồn tin của Tasnim cho biết: "Hội đồng kinh tế do Tổng thống lâm thời Iran Mohammad Mokhber đứng đầu đã phê duyệt kế hoạch nâng sản lượng dầu của nước này từ 3,6 triệu thùng/ngày, lên 4 triệu thùng/ngày".

Trước khi bị Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt, Iran đã xuất khẩu khoảng 2,8 triệu thùng dầu/ngày. Việc các công ty nước ngoài phải rời nước này bởi lệnh trừng phạt của phương Tây khiến ngành dầu mỏ Iran chịu ảnh hưởng nặng nề.

Là một thành viên thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), song việc xuất khẩu dầu mỏ của Iran gặp nhiều khó khăn do các biện pháp trừng phạt, buộc nước này phải tìm cách xuất khẩu dầu mỏ thông qua các kênh khác nhau.

Bất chấp các lệnh cấm vận của Mỹ, nước Cộng hòa Hồi giáo vẫn thu được  2,3 tỷ USD từ việc xuất khẩu dầu mỏ trong năm 2023.

Một báo cáo do tờ New York Times tiết lộ, Iran đã sử dụng 27 tàu chở dầu được bảo hiểm bởi American Club có trụ sở tại New York để “né” biện pháp trừng phạt của chính quyền Washington.